Vỏ bọc hoàn bảo giúp “siêu lừa 8x” sống như ông hoàng giữa Singapore

Vỏ bọc hoàn bảo giúp “siêu lừa 8x” sống như ông hoàng giữa Singapore

Thứ 7, 03/07/2021 | 10:10
0
Doanh nhân bị buộc tội thực hiện cú lừa đầu tư lớn nhất trong lịch sử Singapore đã bỏ túi tới 352 triệu USD và sống như một ông hoàng.

Theo Bloomberg, hồ sơ tòa án cho thấy Ng Yu Zhi, 34 tuổi, huy động khoảng 624,7 triệu USD từ nhiều nhà đầu tư thông qua các công ty thuộc Tập đoàn Envy Group của ông ta.

Ng đút túi riêng 352 triệu USD và dùng 272,7 triệu USD còn lại để trả lãi cho các nhà đầu tư. Trước đó, doanh nhân này lôi kéo số tiền đầu tư khổng lồ bằng cam kết rằng các nhà đầu tư sẽ hưởng lợi nhuận trung bình hàng quý lên đến 15%.

Điều tra cho thấy Ng chi tới gần 1,5 triệu USD mỗi tháng và sống như một ông hoàng. Ông ta mua siêu xe Pagani Huayra (giá khoảng 5,2-5,9 triệu USD), thuê tài xế và quản gia riêng, ăn nghỉ trong những nhà hàng và khách sạn hạng sang…

Ngoài ra, Ng còn tặng rất nhiều tiền cho các nhân viên thân cận.

Trước khi vụ bê bối xảy ra, nam doanh nhân 8x này được biết đến là một người đàn ông có tất cả mọi thứ trong tay: Một thương hiệu tập hợp được đầy rẫy những khách hàng siêu giàu có, một biệt thự 3 tầng sang trọng trong khu phố nhà giàu nổi tiếng Singapore và một chiếc siêu xe giá “khủng”…

Bên cạnh đó, Ng cũng thường xuyên được báo chí truyền thông ca tụng vì sở thích từ thiện của anh ta. Vào tháng 8/2020, Ng Yu Ning đã nhận được lời khen ngợi từ Trường Y Yong Loo Lin danh tiếng trực thuộc Đại học Quốc gia Singapore vì những đóng góp lớn trong việc gây quỹ từ thiện.

Tuy nhiên, vỏ bọc ấy đã bị xé rách vào tháng 3/2021 khi Ng Yu Zhi bất ngờ bị buộc tội 4 tội danh gian lận vì huy động ít nhất 1 tỷ SGD (740 triệu USD) từ các nhà đầu tư trong một thương vụ giao dịch ảo. Cảnh sát Singapore đã gọi đây là một trong những phi vụ gian lận đầu tư lớn nhất từng bị phát hiện ở đảo quốc sư tử biển. Đây cũng là vụ bê bối mới nhất trong một loạt bê bối ở trung tâm tài chính Đông Nam Á trong năm qua.

Nhà chức trách Singapore đã tịch thu khối tài sản trị giá khoảng 74 triệu USD từ các công ty của Ng, bao gồm chiếc siêu xe Pagani Huayra.

Các cáo buộc gian lận chống lại Ng Yu Chi tập trung vào các giao dịch của anh ta tại Envy Asset Management và Envy Global Trading - hai doanh nghiệp mà Ng nắm quyền điều hành với tư cách giám đốc. Trong số hơn 1 tỷ SGD (740 triệu USD) đầu tư mà các công ty huy động được, có tới 300 triệu SGD (222 triệu USD) đã được chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của Ng.

Trong một giao dịch được trình bày trong cáo buộc của công tố viên, Ng đã tham gia huy động tiền từ các nhà đầu tư,  tuyên bố rằng anh ta sẽ sử dụng số tiền này để mua niken - một kim loại hiếm quan trọng trong sản xuất pin xe điện - từ một công ty Úc có tên là Poseidon Nickel Ltd. Tuy nhiên, các giao dịch này chưa bao giờ được thực hiện. Giám đốc điều hành của Poseidon, Peter Harold cho biết công ty này chưa bao giờ thực hiện giao dịch nào với Ng Yu Chi cũng như bất kỳ tổ chức nào liên quan đến doanh nhân trẻ người Singapore.

Han (t/h từ Zing News, Dân Việt)

 

 

30 năm tù giam cho cả bố mẹ và con trai vì lừa đảo gần 18 tỷ đồng

Thứ 6, 02/07/2021 | 19:37
19 năm tù cho mẹ, 4 năm tù cho bố và 7 năm tù cho con trai - đó là mức án cho các bị cáo trong một gia đình ở Thừa Thiên-Huế vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tạm giam nhóm đối tượng giả doanh nhân, lừa tình, tiền nhiều phụ nữ

Thứ 2, 24/05/2021 | 12:08
Đối tượng giả doanh nhân, quân nhân nước ngoài gửi quà, tiền về nước cần có người đóng phí để nhận. Chiêu thức cũ, nhưng nhiều phụ nữ Việt vẫn bị lừa mất tiền.

Rút ngắn đường về cho nhân viên phòng kinh doanh lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 4, 23/09/2020 | 16:23
Lợi dụng chức vụ và sự quen biết, Phan Thị Thu Hương đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng. Sau đó, Hương ra đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình. Được giảm án 3 năm, bị cáo khóc nức nở.

Khởi tố “nữ doanh nhân” 19 tuổi vì lừa đảo, chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Thứ 5, 29/08/2019 | 15:52
Vẻ bề ngoài ưa nhìn, trẻ trung, để tạo vỏ bọc cho hành vi phạm tội, Trang đã tự xưng là Giám đốc một công ty bất động sản, đang rất thành đạt. Tin tưởng Trang, bà H. đã nhiều lần đưa cho nữ “Giám đốc” này gần 3 tỷ đồng để “đầu tư, làm ăn”.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Tổng tài sản của NCB đạt hơn 96.400 tỷ đồng trong quý I/2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:25
NCB cũng ghi nhận thu nhập lãi thuần quý I/2024 tăng mạnh so với kết quả cuối quý IV/2023, đạt hơn 221,6 tỷ đồng.

Nâng cấp chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử để ngăn vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Tổng cục Thuế đã nghiên cứu, xây dựng và triển khai nâng cấp Chức năng cảnh báo sử dụng Hóa đơn điện tử để ngăn chặn vi phạm trong sử dụng hóa đơn điện tử.

Lợi nhuận quý I/2024 của ACB bị bào mòn do đâu?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:40
ACB đã tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 2 lần lên mức 512 tỷ đồng. Kết quả, ngân hàng báo lãi trước thuế 4.892 tỷ đồng, giảm 5,12% so với cùng kỳ.

Một cổ phiếu nhà Vingroup trở thành đầu tàu dẫn dắt thị trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Mã VIC dẫn đầu đà tăng của thị trường khi đóng góp 2,3 điểm vào chỉ số sau buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với nhiều thông tin tích cực

Hệ thống KRX chưa thể vận hành vào ngày 2/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Theo UBCKNN, hiện chưa có biên bản nghiệm thu tổng thể giữa chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị thụ hưởng nên KRX chưa thể vận hành chính thức vào ngày 2/5/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng tài sản của NCB đạt hơn 96.400 tỷ đồng trong quý I/2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:25
NCB cũng ghi nhận thu nhập lãi thuần quý I/2024 tăng mạnh so với kết quả cuối quý IV/2023, đạt hơn 221,6 tỷ đồng.

Lăng kính chứng khoán 26/4: Ưu tiên cơ cấu các cổ phiếu vị thế yếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
VN-Index sẽ rung lắc trong thời gian tới khi gặp kháng cự gần nhất ở 1.211 điểm. Nhà đầu tư nên ưu tiên cơ cấu các cổ phiếu vị thế yếu cũng như ưu tiên bảo toàn vốn.

Lợi nhuận quý I/2024 của ACB bị bào mòn do đâu?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:40
ACB đã tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 2 lần lên mức 512 tỷ đồng. Kết quả, ngân hàng báo lãi trước thuế 4.892 tỷ đồng, giảm 5,12% so với cùng kỳ.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.