Vợ chồng chủ xăng dầu Vân Trúc liên quan gì đến đường dây buôn lậu xăng giả cực lớn?

Vợ chồng chủ xăng dầu Vân Trúc liên quan gì đến đường dây buôn lậu xăng giả cực lớn?

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 4, 10/03/2021 | 09:46
0
Sau một ngày đồng loạt khám xét nhiều cây xăng dầu Vân Trúc trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cơ quan chức năng đã bắt giữ 2 vợ chồng chủ cây xăng này để điều tra.

Bất ngờ khám xét hàng loạt cây xăng

Ngày 10/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, đã bắt giữ 2 vợ chồng chủ cây xăng Vân Trúc (đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương) là Lê Thanh Tú, (SN 1966) cùng vợ là Trần Thị Thanh Vân, (SN 1968, cùng trú tại 161A, khu phố 1, phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM) cả hai hiện là Giám đốc và quản lý điều hành của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vân Trúc (Công ty Vân Trúc).

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 9/3, nhiều người dân bất ngờ khi hàng loạt cây xăng dầu Vân Trúc, đóng trên nhiều huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị đóng cửa, hàng chục chiến sĩ cảnh sát cơ động, công an và cơ quan ban ngành thực hiện lệnh phong toả, khám xét bên trong văn phòng của từng cây xăng.

Hồ sơ điều tra - Vợ chồng chủ xăng dầu Vân Trúc liên quan gì đến đường dây buôn lậu xăng giả cực lớn?

Nhiều cây xăng dầu của Công ty Vân Trúc bị khám xét vào ngày 9/3.

Theo ghi nhận, tại cây xăng dầu có tên Vân Trúc nằm cạnh vòng xoay An Phú, đường ĐT743, phường An Phú, TP.Thuận An và một cây khác nằm trên địa bàn phường Bình Hoà, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương hàng trăm chiến sĩ công an thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Đồng Nai, Công an Bình Dương phong toả nhiều lớp khi có người đến đổ xăng thì yêu cầu di chuyển.

Có mặt tại cây xăng Vân Trúc, trước cổng khu công nghiệp Đồng An, đường ĐT743, phường Bình Hoà, TP.Thuận An, PV ghi nhận, nhiều xe công vụ mang biển 80 (Bộ Công an) và 60 (tỉnh Đồng Nai) chốt chặn, bao vây xung quanh hai cây xăng trên. Bên trong lực lượng công an đang kiểm tra khám xét, bên ngoài cửa cây xăng lực lượng Cảnh sát cơ động bồng súng canh gác rất nghiêm ngặt không cho ai ra vào.

Hồ sơ điều tra - Vợ chồng chủ xăng dầu Vân Trúc liên quan gì đến đường dây buôn lậu xăng giả cực lớn? (Hình 2).

Cơ quan chức năng kiểm tra tại cây xăng Vân Trúc - Ảnh Công an Đồng Nai.

Lực lượng Kiểm sát viên phối hợp thực hiện việc chiết xuất xăng dầu từ các trụ bơm xăng ra ống lấy mẫu. Cùng với đó là nhiều hộp dầu, nhớ được đóng sẵn trong thùng tôn, nhựa cũng được thu giữ.

Cặp vợ chồng chủ cây xăng Vân Trúc bị tạm giữ

Sau khi đồng loạt kiểm tra nhiều cây xăng Vân Trúc trên địa bàn tỉnh Bình Dương, lực lượng chức năng cũng tổ chức khám xét căn nhà của vợ chồng chủ cây xăng này là Lê Thanh Tú và Trần Thanh Vân  tại 161A, khu phố 1, phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện việc khám xét, thu thập nhiều tài liệu giấy tờ tại trụ sở của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vân Trúc có trụ sở chính tại số 71/1G, khu phố Đồng An 2, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Qua xác minh, xác định Công ty Vân Trúc đã mua xăng nhập lậu, xăng giả của Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ (là các đối tượng cầm đầu trong Chuyên án 920G), sau đó phân phối ra thị trường để tiêu thụ. Ngoài trụ sở chính, Lê Thanh Tú và Trần Thị Thanh Vân đã thành lập thêm 11 chi nhánh của Công ty Vân Trúc tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.

Hồ sơ điều tra - Vợ chồng chủ xăng dầu Vân Trúc liên quan gì đến đường dây buôn lậu xăng giả cực lớn? (Hình 3).

Tàu vận chuyển xăng dầu của Công ty Vân Trúc bị khám xét - Ảnh Công an Đồng Nai.

Qua công tác kiểm tra đồng loạt nhiều địa điểm kinh doanh của Công ty Vân Trúc, lực lượng chức năng thu giữ tang vật thu giữ gồm: 4 tàu tải trọng từ 400 đến 1.000 tấn, 5 xe bồn dung tích 20 - 25 m3, 1 ô tô, 21 CPU, 1 máy tính xách tay, 21 ĐTDĐ, 10 đầu thu camera, hơn 1.200.000.000 đồng, 15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1,7 kg chất bột tạo màu mà các đối tượng sử dụng để pha chế xăng giả, niêm phong 38 bồn chứa xăng và 39 thùng hồ sơ, tài liệu có liên quan.

Cơ quan chức năng xác định, Công ty Vân Trúc đã xây dựng 1 bến thủy nội địa có thể tiếp nhận tàu thủy chở xăng với tải trọng 1.000 tấn, sử dụng 4 tàu có tải trọng từ 400 đến 1.000 tấn để vận chuyển xăng nhập lậu, xăng giả; 1 kho với 7 bồn chứa, tổng dung tích khoảng 4.500.000 lít.

Ông chủ cây xăng Vân Trúc này còn phân phối xăng nhập lậu, xăng giả cho nhiều cây xăng lẻ trên các tỉnh thành khu vực phía nam. Cơ quan chức năng bước đầu xác định, mỗi ngày có hơn 500.000 lít xăng được đưa ra thị trường.

Ban chuyên án 920G sau đó đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với đối với Lê Thanh Tú và Trần Thị Thanh Vân về tội Buôn lậu quy định tại Điều 188, Bộ luật Hình sự và đã di lý số đối tượng này về Công an Đồng Nai để phục vụ công tác điều tra.

Chuyên án 920G, phá đường dây buôn lậu xăng dầu “khủng”

Trước đó, sau một thời gian theo dõi điều tra về các đường dây buôn lậu, làm giả xăng dầu rồi bán cho người dân. Ngày 6/2, Công an tỉnh Đồng Nai lập chuyên án 920G chủ trì và phối hợp cùng với Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triển khai đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM.

Lực lượng chức năng đã bắt quả tang các nghi can khi đang vận chuyển, mua bán, sang mạn tàu để pha chế, bơm hút, vận chuyển xăng nhập lậu với số lượng lớn trên sông Hậu thuộc địa bàn xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, Vĩnh Long.

Vật chứng thu giữ là gần 2,7 triệu lít xăng giả, trên 100 tỷ đồng tiền mặt, gần 50 quyển sổ đỏ và hàng loạt tang vật liên quan. Cơ quan chức năng xác định, đường dây nhập lậu xăng dầu này 1 ngày có thể cung cấp trên 1 triệu lít xăng giả, kém chất lượng ra thị trường. Qua khai thác nhanh, bước đầu xác định đường dây đã cung cấp ra thị trường trên 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng.

Công an đã bắt khẩn cấp Lê Thanh Trung, SN 1983, ngụ TP.Cần Thơ, là một trong những “ông trùm” cầm đầu đường dây, cùng với đó là các “chân rết” Phan Thanh Hữu (SN 1957, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Hữu Tứ (SN 1966, ngụ tỉnh Vĩnh Long) cùng hơn 40 người khác để mở rộng điều tra.

Theo ước tính, hằng ngày đường dây này cung cấp trung bình trên 1 triệu lít xăng giả, kém chất lượng ra thị trường. Tính từ tháng 8.2020 đến nay, các đối tượng đã cung cấp ra thị trường trên 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng.Trong chuyên án này, đến nay công an đã bắt giữ khoảng hơn 40 người và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Bắt cặp vợ chồng buôn 500.000 lít xăng nhập lậu, xăng giả mỗi ngày

Thứ 3, 09/03/2021 | 21:13
Ngoài tiêu thụ tại các cây xăng của Công ty Vân Trúc, Lê Thanh Tú và Trần Thị Thanh Vân đã phân phối xăng nhập lậu, xăng giả cho các cây xăng tại các tỉnh phía Nam.

Lý do bao vây, phong tỏa 2 cây xăng dầu ở Bình Dương

Thứ 3, 09/03/2021 | 10:40
Hàng chục xe biển xanh chở theo nhiều cảnh sát bao vây 2 cây xăng dầu có tên Vân Trúc ở TP.Thuận An, Bình Dương.

Vụ buôn lậu xăng giả “khủng” ở Đồng Nai: Tạm giam cán bộ cục Chống buôn lậu

Thứ 7, 06/03/2021 | 15:27
Liên quan đến đường dây buôn lậu xăng giả ở Đồng Nai, cơ quan chức năng đã khởi tố, tạm giam Đội trưởng đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam.
Cùng tác giả

Nhiều hoạt động văn hoá diễn ra tại sự kiện “Tây Ninh–khúc hát tự hào"

Thứ 4, 27/03/2024 | 17:21
UBND tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức các hoạt động bắn pháo hoá, trình diễn nghệ thuật 3D nhằm chào mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Bất động sản vùng ven Tp.HCM-Bài 1: Nơi vắng người, nơi dự án bỏ hoang

Thứ 3, 26/03/2024 | 10:37
Phát triển liên tục trong nhiều năm qua, nhu cầu nhà ở tại tỉnh Bình Dương rất cao. Tuy nhiên, vẫn có nhiều dự án bỏ hoang, không người ở gây lãng phí.

Thị trường căn hộ Tp.HCM rục rịch tăng giá theo Hà Nội

Thứ 5, 21/03/2024 | 21:00
Nhiều chủ đầu tư đã giảm giá bán và áp dụng nhiều chính sách tích cực trong thanh toán, nhằm giúp thị trường BĐS ấm lên, thu hút lượng khách hàng…

Đề xuất cho chủ nhà trọ hưởng vay vốn ưu đãi có khả thi?

Thứ 3, 19/03/2024 | 19:34
Nhu cầu ở trọ của người dân, công nhân là rất lớn. Trong khi, NOXH vẫn chưa đáp ứng được thực tế, Chủ tịch HoREA kiến nghị cho chủ trọ có thể vay ưu đãi.

Vietnam Airlines tăng chuyến ra Côn Đảo sau khi Bamboo ngừng bay

Thứ 3, 19/03/2024 | 09:31
Sau khi Bamboo có thông báo dừng bay các chuyến ra Côn Đảo thì 2 hãng còn lại tăng tần suất bay để thu hút lượng khách hàng.
Cùng chuyên mục

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.
     
Nổi bật trong ngày

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.