Vỡ mộng kiếm lãi khủng, 31 bị hại có nguy cơ mất trắng hàng trăm tỷ

Vỡ mộng kiếm lãi khủng, 31 bị hại có nguy cơ mất trắng hàng trăm tỷ

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 3, 02/11/2021 | 08:36
0
Chỉ với “ba tấc lưỡi”, nữ quái Nguyễn Thị Lan đã lừa 31 bị hại, chiếm đoạt tổng số tiền lên tới 323 tỷ đồng.

Nguyễn Thị Lan (SN 1974, trú ở phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là đối tượng không nghề nghiệp vừa bị TAND Tp.Hà Nội đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 BLHS.

Thay vì làm ăn chân chính, Lan lại dùng “ba tấc lưỡi” để lừa tiền của người khác. “Nữ quái” nói với những người xung quanh là mình có quan hệ làm ăn với lãnh đạo Tổng giám đốc Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam và các quan chức trong ngành xi măng, có thể mua được máy móc thanh lý ở các nhà máy xi măng với giá rẻ rồi đem bán ra ngoài sẽ được lợi nhuận cao. Từ đó, Lan kêu gọi mọi người đầu tư tiền cho Lan, sau này cùng hưởng lợi nhuận.

Tưởng thật, không ít người đã trở thành nạn nhân của Lan. Trong số này phải kể đến trường hợp của các anh Trương Thành K., Bùi Duy T. và Bùi Trọng T. ở thành phố Hà Nội bị Lan lừa đảo chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng.

Cũng thủ đoạn trên, Lan nói với các bị hại có tên nêu trên rằng bản thân có khả năng mua thanh lý các loại vật tư bi nghiền, sắt vụn, các loại động cơ… của Nhà máy xi măng Bỉm Sơn, khi bán ra ngoài sẽ thu lợi nhuận cao, nếu góp vốn thì Lan sẽ chia lợi nhuận theo tỉ lệ góp vốn. Tưởng thật nên các bị hại đã “giao trứng cho ác” mà không hề mảy may suy nghĩ.

Hồ sơ nêu rõ, ngày 12/9/2016, Lan rủ anh K. hùn vốn mua lô bi nghiền thanh lý của Nhà máy xi măng Bỉm Sơn; chỉ qua đêm, mỗi người sẽ kiếm được 50 triệu đồng.

Hí hửng trước món hời lớn, anh K. nhờ anh T. chuyển 350 triệu đồng vào tài khoản của Lan.

Chưa tới 2 ngày sau, Lan tiếp tục thúc giục anh K. chuyển tiếp 400 triệu đồng vào tài khoản của mình để mua lô máy thanh lý trong nhà máy xi măng Bỉm Sơn và hứa sau 3 đến 5 ngày sẽ chia lợi nhuận. Anh K. đồng ý và tiếp tục chuyển số tiền này vào tài khoản của Lan.

Cũng với cách thức như trên, Lan tiếp tục móc “hầu bao” của cộng sự để chung tiền mua động cơ cũ, lô giàn máy tản nhiệt… một lần 450 triệu đồng, một lần khác hơn 1 tỷ đồng…

Chưa hết, các bị hại Trương Thành K., Bùi Duy T. và Bùi Trọng T. còn chuyển tiền theo yêu cầu của Lan để mua một chiếc xe ô tô Lexus biếu quan chức “đỡ đầu” cho phi vụ làm ăn của cả nhóm. Lần khác Lan lại điện thoại cho anh Kiên nói ông được biếu chiếc xe Lexes bảo giờ cho ông Trưởng phòng tài chính 500 triệu đồng là xong hết việc, Lan mới xoay được 200 triệu đồng, nhóm anh Kiên lại góp được 330 triệu đồng để chuyển vào tài khoản của Lan…

Chỉ trong một thời gian ngắn, 3 bị hại có tên nêu trên đã chuyển cho Lan hơn 13 tỷ đồng mà chưa nhận được tiền lãi. Đến khi gọi điện hỏi thì “nữ quái” ra lý do khi thì tháo dỡ dây chuyền của Nhà máy xi măng Bỉm Sơn xảy ra tai nạn lao động làm chết hai kỹ sư nên công việc phải dừng lại; nhà máy bị thanh tra nên công việc phải dừng mất một thời gian, lúc thì thiết bị không đồng bộ… nên chậm thanh toán.

Cũng với thủ đoạn tương tự, Lan đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của chị Ninh Hương Y. (tỉnh Ninh Bình). Khoảng cuối năm 2016 và đầu năm 2017, Lan nói với chị Y. là đang mua bán xi măng, thạch cao, thiết bị máy móc và phế liệu thanh lý trong các nhà máy xi măng. Lan rủ chị Y. góp tiền mua chung để bán, chia lợi nhuận, chị Y. đồng ý hợp tác.

“Cáo già” ở chỗ, những lần đầu, để tạo sự tin tưởng, Lan trả tiền gốc và lợi nhuận rất cao cho chị Y. Sau khi thấy “con mồi” cắn câu, Lan hỏi vay tiền, rủ góp vốn làm ăn lớn sau đó chiếm đoạt.

Với mánh khóe, thủ đoạn như trên, trong vòng 3 năm, Lan đã lừa đảo 31 bị hại ở các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội, chiếm đoạt số tiền gần 323 tỷ đồng, đến nay không có khả năng khắc phục.

Vụ án đã nhiều lần được đưa ra xét xử, tuy nhiên do vắng mặt một số bị hại nên phiên tòa tiếp tục bị trì hoãn. Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.

Bộ TT&TT cảnh báo cuộc gọi lừa đảo từ số nước ngoài

Thứ 2, 01/11/2021 | 17:00
Bộ TT&TT vừa gửi khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi nghe điện thoại từ các cuộc gọi quốc tế, số máy lạ gọi đến nhằm tránh bị lợi dụng, lừa đảo tống tiền.

Bắc Ninh: Bắt “siêu lừa đảo" huy động vốn dự án hàng trăm tỷ đồng

Chủ nhật, 31/10/2021 | 13:01
Trần Thị Xa dùng thủ đoạn kêu gọi, huy động vốn đầu tư vào các dự án đất đai và góp vốn đầu tư hưởng lợi nhuận để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của các nạn nhân.

Lật tẩy nữ Đại tá công an “rởm” làm giả sổ tiết kiệm 200 tỷ để lừa đảo

Thứ 7, 30/10/2021 | 20:07
Số tiền chiếm đoạt được, nữ Đại tá công an "rởm" sử dụng chi tiêu cá nhân, tự tạo cuộc sống "sang chảnh" cho mình.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.