Vợ Phan Văn Anh Vũ khiếu nại, đòi nhà đất số 319 Lê Duẩn

Vợ Phan Văn Anh Vũ khiếu nại, đòi nhà đất số 319 Lê Duẩn

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 2, 07/12/2020 | 09:17
0
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ Phan Văn Anh Vũ) vừa có đơn khiếu nại về việc thi hành án đối với nhà đất số 319 đường Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

Bản án số 346/2019/HS-PT ngày 13/06/2019 của TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm Phan Văn Anh Vũ cùng 4 cựu cán bộ công an trong vụ án thâu tóm nhiều công sản, đất đắc địa trên địa bàn TP.Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh đã khép lại với những hình phạt cho từng bị cáo.

Hồ sơ điều tra - Vợ Phan Văn Anh Vũ khiếu nại, đòi nhà đất số 319 Lê Duẩn

Vợ bị cáo Phan Văn Anh Vũ khiếu nại, đòi nhà đất số 319 Lê Duẩn.

Riêng về phần dân sự, xét nội dung giao dịch đối với 7 nhà đất công do Phan Văn Anh Vũ thao túng, trong đó có nhà, đất tại số 319 Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Đà Nẵng, đều bị tòa phúc thẩm tuyên hủy. HĐXX cấp phúc thẩm xác định, nội dung 7 hợp đồng mua, bán, thuê của công ty Xây dựng Bắc Nam 79 và Nova Bắc Nam 79 là trái pháp luật. Các hợp đồng này bị vô hiệu.

Giao dịch dân sự vô hiệu thì không làm phát sinh các giao dịch dân sự mà phải khôi phục lại tình trạng ban đầu. Trường hợp nào không khôi phục được lại hiện trạng ban đầu thì có thể đền bù bằng tiền. Bên có lỗi phải chịu đền bù.

Theo phán quyết của tòa cấp phúc thẩm, 2 công ty của Phan Văn Anh Vũ phải hoàn trả lại chủ sở hữu nhà nước các bất động sản này. Các cơ quan quản lý đã nhận tiền của 2 công ty thì hoàn trả lại…

Như vậy, căn cứ theo nội dung bản án số 346/2019/HS-PT ngày 13/06/2019 của TAND Cấp cao tại Hà Nội liên quan đến bị cáo Vũ "Nhôm" và tại quyết định thi hành án số 189/QĐ-CCTHA ngày 11/5/2020 và Quyết định cưỡng chế thi hành án số 02/QĐ-CCTHA ngày 10/11/2020 của chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê thì đối tượng thi hành án, bị cưỡng chế là công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Chấn Phong.

Biện pháp cưỡng chế là buộc giao nộp cho UBND TP.Đà Nẵng nhà, đất tại địa chỉ 319 Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BA 617156 ngày 04/05/2010 của UBND quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng cấp tên Phan Văn Anh Vũ.

Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án, trong đơn kêu cứu, bà Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1978, vợ Phan Văn Anh Vũ) trình bày: Mặc dù nội dung cơ quan thi hành án yêu cầu công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 và công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Chấn Phong phải thực hiện các thủ tục để giao nộp, nhà đất tại địa chỉ 319 Lê Duẩn cho UBND TP.Đà Nẵng. Tuy nhiên, nhà đất 319 Lê Duẩn không còn thuộc quyền quản lý, sở hữu của 2 công ty nêu trên, bởi thực tế công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 đã chuyển nhượng nhà đất tại 319 Lê Duẩn lại cho chồng bà là Phan Văn Anh Vũ từ năm 2010.

“Như vậy, tài sản là nhà đất 319 là tài sản chung thuộc sở hữu của vợ chồng tôi, chứ không phải của công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79. Điều này đã được cơ quan nhà nước - UBND quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng ghi nhận thông qua việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 617156 ngày 04/05/2010 đứng tên Phan Văn Anh Vũ”, bà Hiền nêu trong đơn.

Bà Hiền trình bày, quá trình sử dụng nhà đất tại 319 đường Lê Duẩn, vợ chồng bà Hiền đã cho chi nhánh công ty Trách nhiệm hữu hạn Pizza Việt Nam tại TP.Đà Nẵng thuê để kinh doanh. Đây là tài sản chung hợp nhất của vợ chồng bà trong thời kỳ hôn nhân. Mặc dù chồng bà hiện đang đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng không đồng nghĩa với việc bà bị tước đoạt, hay từ chối quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản này.

Quá trình thi hành án đối với nhà, đất số 319 Lê Duẩn, bản thân bà Hiền cũng không nhận được bất cứ văn bản thông báo nào từ phía cơ quan thi hành án về việc yêu cầu xác định phần sở hữu của các chủ sở hữu chung.

Cũng theo lời của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã không chứng minh được số tiền mà chồng bà đã bỏ ra để nhận chuyển nhượng nhà đất này là do phạm tội mà có, nên không thể tịch thu sung ngân sách Nhà nước. Vậy nên, việc dùng tài sản của người không có trách nhiệm phải thi hành án, cho chủ thể có trách nhiệm phải thi hành án là vi phạm pháp luật.

Dự án Phú Gia Compound có liên quan đến Vũ "nhôm" giờ ra sao?

Thứ 5, 26/11/2020 | 10:26
Sau khi lọt cửa hẹp, dự án "vàng" một thời đang khiến bao người mua ngao ngán. Còn bên bao tiêu và chủ đầu tư thì "lời qua tiếng lại", chưa tìm được điểm chung.

Xử phúc thẩm cựu nhà báo Trương Duy Nhất: Phan Văn Anh Vũ xin ủng hộ 500 triệu đồng cho việc chống covid ở Đà Nẵng

Thứ 6, 14/08/2020 | 14:26
Có mặt tại phiên xử phúc thẩm cựu nhà báo Trương Duy Nhất trong vai trò người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, ông Phan Văn Anh Vũ bày tỏ sự lo lắng cho quê hương Đà Nẵng trong thời gian dịch covid – 19 bùng phát nên xin được ủng hộ 500 triệu đồng chống dịch.

Phan Văn Anh Vũ chối tội: Quan hệ bình thường với lãnh đạo Đà Nẵng, mong tòa giải oan

Thứ 7, 09/05/2020 | 11:13
Không đồng tình với bản án sơ thẩm, Phan Văn Anh Vũ cho rằng quan hệ của bị cáo với lãnh đạo Đà Nẵng là bình thường, mong TAND Cấp cao hãy giải oan cho bị cáo.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.