Để xác minh những thông tin liên quan đến hiện tượng vòi rồng hút nước được cho là ở Hà Tiên, Kiên Giang, chúng tôi đã liên hệ tới ông Nguyễn Văn Hạnh, Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Kiên Giang. Ông Hạnh cho biết, vòi rồng xuất hiện ở khu vực tỉnh Kiên Giang không phải là hiện tượng hiếm gặp. Vì vậy, clip được chia sẻ trên mạng xã hội thời gian gần đây về vòi rồng hút nước rất có thể là đúng ở khu vực Hà Tiên.
Hình ảnh vòi rồng được cho là xuất hiện ở tỉnh Kiên Giang
Ông Hạnh nói: "Hiện tượng giông, lốc xoáy tạo nên vòi rồng thường xảy ra vào mùa mưa dông, bão. Trên đất liền gọi đó là lốc xoáy, còn khi xuất hiện trên biển gọi là vòi rồng. Đây không phải là hiện tượng hiếm gặp, trước đó, nhiều năm ở tỉnh cũng đã từng xảy ra hiện tượng này và gây thiệt hại nặng nề về tài sản. Bởi sức hút của vòi rồng rất lớn nên trên đường di chuyển của nó có thể cuốn phăng theo hoặc phá hủy mọi thứ. Vòi rồng có thể là màu đen hoặc trắng tùy thuộc vào những thứ mà nó cuốn theo"
Vị Giám đốc này cho hay, gần cuối năm 2000, tại vùng Rạch Giá cũng xuất hiện hiện tượng này với đường kính 100m, cao 600m và tiến vào bờ. Hàng chục nhà dân tại đây bị đổ sập, cây cối bị bật gốc. Thiệt hại ước tính hơn 100 triệu đồng.
Cũng theo ông Hạnh, đây là hiện tượng khí tượng đặc biệt nguy hiểm nhưng để quan trắc và dự báo sự xuất hiện của vòi rồng tương đối khó. Hiện tượng này ngày càng xuất hiện nhiều ở Việt Nam. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có đơn vị nào xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ vẽ về hiện tượng này.
Cũng cùng với ý kiến trên, Giáo sư Trần Tân Tiến, nguyên Chủ nhiệm khoa Khí tượng – Thủy văn – Hải dương học (trường ĐH Tự Nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết, đây là hiện tượng thời tiết đặc biệt nguy hiểm. Dù hiếm gặp ở Việt Nam nhưng nếu có điều kiện thì có thể xuất hiện vòi rồng.</