Vụ 2 phụ nữ nghi che camera để tiểu bậy trong thang máy: Đề nghị dán ảnh người vi phạm nhằm răn đe

Vụ 2 phụ nữ nghi che camera để tiểu bậy trong thang máy: Đề nghị dán ảnh người vi phạm nhằm răn đe

Thứ 2, 24/06/2019 | 19:00
1
Trước hành động không đẹp của 2 người phụ nữ trong thang máy tòa nhà CT2B, chung cư Gelexia Riverside, một số người dân kiến nghị tới BQL tòa nhà cần in ảnh 2 người này dán tại khu vực các thang máy trong tòa nhà để tăng tính răn đe cho những hộ dân khác.

Ngày 24/6, trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, anh H., một nhân viên làm việc tại chung cư Gelexia Riverside 885 Tam Trinh (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: "Đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao hai người phụ nữ đó lại có hành động tệ như thế được, ngay cả trẻ nhỏ còn ý thức được việc làm trên huống chi đây là người lớn. Tôi nghĩ cần phải xử lý nghiêm đối tượng này để răn đe những trường hợp khác nữa".

Cũng trao đổi về vấn đề này, bà P. (Hoàng Mai, Hà Nội) bức xúc nói: "Dù sao đi nữa thì hành động của 2 người phụ nữ trên là không thể chấp nhận. Đây là hành vi vô văn hóa và rất phản cảm cần phải xử phạt và công khai hình ảnh cho mọi người trong chung cư được biết".

Tin nhanh - Vụ 2 phụ nữ nghi che camera để tiểu bậy trong thang máy: Đề nghị dán ảnh người vi phạm nhằm răn đe

Bãi chất lỏng "lạ" xuất hiện trên sàn thang máy sau khi 2 người phụ nữ rời đi. Ảnh cắt từ clip.

Nhận định về vụ việc trên, đại diện BQL tòa nhà cho biết: "Đây là một sự việc ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến hình ảnh và chất lượng địch vụ của tòa nhà. Hành động của 2 vị khách trên đã vấp phải sự phản ứng gay gắt của rất đông cư dân sinh sống tại đây, một số cư dân cho rằng cần phải xử phạt thật nặng, truy xét đến cùng trách nhiệm của 2 người phụ nữ trên, thậm chí phải dán ảnh của người vi phạm ở các thang máy trong tòa nhà để răn đe các trường hợp khác".

Vị này cho biết thêm: "Chiều ngày 23/6, BQL tòa nhà đã mời chủ căn hộ có 2 khách nữ đến chơi và ban đại diện lâm thời của tòa nhà để làm rõ sự việc trên.

Tại cuộc làm việc, chủ căn hộ này cho hay, đây là sự việc không mong muốn xảy ra và hành động khách đi vệ sinh trong thang máy mà chủ hộ không biết. Tuy nhiên do đây là khách của mình nên chủ hộ sẽ nhận trách nhiệm và chấp hành quy định về xử lý khắc phục vi phạm của BQL tòa nhà. Sau đó, BQL tòa nhà đã xử phạt chủ căn hộ trên số tiền 2 triệu đồng, mức phạt cao nhất theo quy chế quản lý tạm thời của khu chung cư này".

Tin nhanh - Vụ 2 phụ nữ nghi che camera để tiểu bậy trong thang máy: Đề nghị dán ảnh người vi phạm nhằm răn đe (Hình 2).

BQL tòa nhà thông báo tin về vụ việc tới cư dân.

Trước đó, như đã đưa tin, vụ việc trên xảy ra vào khoảng 23h15 ngày 22/06 tại thang máy toà nhà CT2B, chung cư Gelexia Riverside. Trong lúc thang máy đang chạy, bất ngờ một trong 2 người phụ nữ dùng mũ bảo hiểm che kín camera khoảng 25 giây, sau đó cả 2 người phụ nữ rời đi khi cửa thang máy mở.

Đến 22h30 cùng ngày, khi nhân viên bảo vệ nhận thấy có mùi khai bốc ra từ thang máy đã báo cho BQL tòa nhà và kiểm tra camera an ninh. Nhìn lại sàn thang máy, mọi người thấy xuất hiện một bãi chất lỏng, có mùi khai đang chảy lênh láng (trước đó không hề có).

Nguyễn Lâm

Xử phạt 2 triệu đồng với 2 người phụ nữ che camera để “tiểu bậy” trong thang máy

Thứ 2, 24/06/2019 | 14:41
Liên quan đến vụ việc 2 phụ nữ nghi dùng mũ bảo hiểm che camera để “tiểu bậy” trong thang máy tại một chung cư ở Hà Nội khiến dư luận bức xúc, mới đây, đại diện Ban quản lý chung cư này cho biết, đơn vị đã công bố mức xử phạt đối với 2 người phụ nữ trên.

Nóng: Hà Nội hạ điểm chuẩn vào lớp 10 công lập, nhiều trường giảm sốc

Thứ 2, 24/06/2019 | 08:29
Trong danh sách 37 trường THPT công lập Hà Nội hạ điểm chuẩn vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) công bố tối qua (23/6), nhiều người bất ngờ khi thấy có trường giảm sâu đến 10 điểm so với điểm chuẩn ban đầu.

Clip: Lại xuất hiện tài xế điều khiển xe Innova đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Chủ nhật, 23/06/2019 | 19:09
Trong clip, tài xế đã điều khiển chiếc xe Innova mang BKS: 14A -162.03 ngang nhiên đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khiến nhiều người bức xúc.
Cùng tác giả

Hà Nội: Vì sao đường vừa duy tu đã có thể bóc lên từng mảng?

Chủ nhật, 27/09/2020 | 09:59
Lý giải cho việc một đoạn đường ở huyện Thường Tín vừa được duy tu đã hư hỏng, ông Phùng Tuấn Minh – Giám đốc công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ I Hà Tây cho rằng ảnh hưởng của cơn báo số 5, công tác thi công chưa đảm bảo là nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên.

Chốt thời gian khởi công 3 dự án cao tốc Bắc - Nam

Thứ 7, 26/09/2020 | 13:49
Thông tin với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, đại diện bộ GTVT cho biết 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam được chuyển đổi sang hình thức đầu tư công gồm: Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây sẽ chính thức khởi công vào ngày 30/9.

Nam nhân viên kỹ thuật bị sét đánh tử vong tại sân bay Nội Bài

Thứ 4, 23/09/2020 | 10:00
Đang làm nhiệm vụ kiểm tra kỹ thuật đối với chuyến bay của hãng Vietnam Airlines, một nhân viên kỹ thuật của VAECO bất ngờ bị sét đánh tử vong.

Quầy bánh Trung thu “nuốt trọn” vỉa hè, sân chung cư

Thứ 7, 19/09/2020 | 18:37
Dù không được cơ quan chức năng nào cấp phép, nhưng đến hẹn lại lên, cứ vào dịp Tết Trung thu là hàng loạt quầy hàng bán bánh Trung thu của đủ các thương hiệu nổi tiếng đua nhau mọc lên như “nấm sau mưa” trên vỉa hè, sân chung cư, lấn chiếm lối đi lại khiến người dân bức xúc.

Bão số 5 đổ bộ đất liền: Các hãng hàng không đồng loạt thay đổi lịch trình bay

Thứ 5, 17/09/2020 | 19:37
Trước chỉ đạo tạm dừng khai thác 3 sân bay Chu Lai, Đà Nẵng, Phú Bài của cục Hàng không Việt Nam do ảnh hưởng của cơn bão số 5, để thuận tiện cho việc di chuyển của người dân, các hãng hàng không đã phát đi thông báo thay đổi lịch trình bay tới các sân bay trên.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.