Vụ 2 xác chết đổ bê tông: Tiết lộ về nhân vật tên Hiệp đặt thuê resort cho nhóm nghi phạm

Vụ 2 xác chết đổ bê tông: Tiết lộ về nhân vật tên Hiệp đặt thuê resort cho nhóm nghi phạm

Nguyễn Thị Hường
Thứ 2, 10/06/2019 | 09:00
0
Liên quan vụ xác chết đổ bê tông ở Bình Dương, theo một nguồn tin, cơ quan công an đã làm rõ về tình tiết một người tên Hiệp gọi đặt phòng trong khu resort cho nhóm nghi phạm ở.

Liên quan vụ 2 xác chết đổ bê tông ở Bình Dương gây xôn xao dư luận trong thời gian qua, theo một nguồn tin phóng viên báo Người Đưa Tin thu thập được thì cơ quan công an đã làm rõ về tình tiết một người tên Hiệp gọi đặt phòng trong khu resort cho nhóm nghi phạm ở.        

Theo đó, nguồn tin cho hay, tại thời điểm mới bị bắt giữ thì cả 4 nghi phạm gồm Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, mẹ ruột của Hà), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (40 tuổi, đều trú tại TP.HCM) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, trú tại Tiền Giang) đều tỏ ra không thành khẩn, thậm chí còn chắp tay im lặng giống như đang ngồi thiền.

Tuy nhiên, sau quá trình đấu tranh khai thác, các đối tượng đã lần lượt khai nhận hành vi phạm tội. Trong đó, liên quan đến tình tiết khi cơ quan công an làm việc với quản lý của một khu resort thuộc xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào hồi cuối tháng 5 để xác minh, làm rõ lời khai của nhóm nghi phạm thì phát hiện trong sổ theo dõi lưu trú của resort có một người tên Hiệp đã gọi đặt phòng.

Sau đó, Lê Ngọc Phương Thảo làm đăng ký lưu trú. Tuy nhiên, khi lưu trú tại đây, nhóm khách này không sử dụng dịch vụ dọn phòng, nhân viên resort chỉ thay ga trải giường (để ngoài cửa), không được vào bên trong.

Bởi vậy, cái tên nhân vật Hiệp “bí ẩn” gọi đặt phòng resort cho cả nhóm nghi phạm đến ở đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Nhiều người muốn biết nhân vật này là ai, có mối liên quan như thế nào đến nhóm nghi phạm trên.

An ninh - Hình sự - Vụ 2 xác chết đổ bê tông: Tiết lộ về nhân vật tên Hiệp đặt thuê resort cho nhóm nghi phạm

Các bị can đã bị khởi tố, bắt giam (ảnh internet).

Tiến hành xác minh, thu thập thêm tài liệu, hình ảnh liên quan, cùng với lời khai của các đối tượng, cơ quan công an đã xác định, nhân vật tên Hiệp thực ra chính là Nguyễn Ngọc Tâm Huyên. Huyên cố tình lấy tên giả nghe có vẻ nam tính để đánh lạc hướng mọi người xung quanh.

“Hôm đầu tiên gặp, Huyên cũng nói mình tên Hiệp, chứ không nói tên khác. Sau đó, quá trình đấu tranh, Huyên mới thừa nhận tên thật và khai ra những tình tiết liên quan”, nguồn tin cho hay.

Được biết, nhóm các bị can trên đều thích để tóc ngắn, cách ăn mặc cũng có phần giống nam giới. 

Lúc đầu, so với 3 bị can còn lại thì Nguyễn Ngọc Tâm Huyên tỏ ra rất ngoan cố. Huyên còn tuyệt thực, không ăn, không uống.

Nguồn tin cho biết thêm, Huyên rất giỏi về sinh học. Chị ta có trình độ thạc sĩ trong lĩnh vực này và từng là giảng viên của một trường đại học. Tuy nhiên, khi tham gia tu luyện “môn phái lạ” do Phạm Thị Thiên Hà làm trưởng nhóm tu luyện thì Huyên cũng như các nghi phạm còn lại phải răm rắp nghe theo sự chỉ đạo của Hà.

Trước đó, như tin đã đưa, ngày 15/5, người đàn ông tên H. vừa mua căn nhà ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương đã đến dọn dẹp chuẩn bị về ở. Quá trình dọn dẹp, ông H. phát hiện trong nhà có một bồn nước lớn bị đổ bê tông.

Tiến hành đập bê tông trong bồn, ông H. tá hỏa phát hiện thi thể người liền báo công an. Sau đó, quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện 1 thi thể nữa được ướp trà và nằm trong khối thùng phuy hình trụ bị dán chặt.  

Vụ xác chết đổ bê tông: Lần theo hành tung bí ẩn để phá án

Thứ 5, 23/05/2019 | 09:26
Theo cơ quan công an, liên quan đến vụ phi tang xác trong thùng bê tông, quá trình tu luyện trước đó và cả sau khi gây án rồi bỏ trốn, nhóm nghi phạm luôn che giấu thân phận của mình, cắt liên lạc với những người thân quen.

Vụ xác chết đổ bê tông: Chiếc dây chuyền lạ trên cổ nạn nhân

Thứ 4, 22/05/2019 | 20:09
Cơ quan công an vừa thông tin ban đầu về kết quả khám nghiệm tử thi vụ giết người đổ bê tông. Theo đó, trên cổ nạn nhân L. phát hiện 1 chiếc dây chuyền lạ.

Vụ xác chết trong thùng bê tông: Lý do mâu thuẫn thực sự giữa 2 nạn nhân và nhóm nghi phạm

Thứ 3, 21/05/2019 | 19:56
Liên quan vụ phi tang xác trong thùng bê tông, đến nay các nghi phạm đã khai ra vai trò cụ thể của từng đối tượng và tiết lộ lý do thực sự khiến 2 nạn nhân mâu thuẫn với nhóm này.          
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc vay trả góp hàng tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:43
Các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.