Xét xử đại án 200 triệu lít xăng lậu: Lời khai bất ngờ của chủ một trạm xăng dầu

Xét xử đại án 200 triệu lít xăng lậu: Lời khai bất ngờ của chủ một trạm xăng dầu

Nguyễn An Bình
Thứ 5, 10/11/2022 | 21:41
0
Ngày 10/11, phiên tòa xét xử đại án buôn lậu 200 lít xăng dầu tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo là chủ những cây xăng kinh doanh xăng lậu.

Trong phần xét hỏi đối với Lại Văn Quyết (chủ Trạm xăng dầu Lại Thanh Tùng), bị cáo này bất ngờ khai lý do nhập xăng lậu là vì giấy phép kinh doanh đã bị Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai thu hồi, không thể nhập nguồn xăng chính thống.

Theo cáo trạng, Lại Văn Quyết là chủ Trạm xăng dầu Lại Thanh Tùng, địa chỉ ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Từ tháng 12/2020 đến tháng 1/2021, Quyết đã nhập 10.000 lít xăng Ron95 nhập lậu, không có hóa đơn, chứng từ của bị cáo Nguyễn Thăng Long (người mua bán 1,3 triệu lít xăng trong đường dây buôn lậu) để bán lẻ tại trạm xăng dầu của Quyết.

Tổng giá trị số xăng lậu mà Quyết mua bán được xác định có giá trị là 145 triệu đồng, trong đó Quyết thu lợi bất chính 10 triệu đồng.

Hồ sơ điều tra - Xét xử đại án 200 triệu lít xăng lậu: Lời khai bất ngờ của chủ một trạm xăng dầu

Bị cáo Lại Văn Quyết tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, bị cáo Lại Văn Quyết thừa nhận hành vi của mình như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, bị cáo Quyết mong muốn HĐXX xem xét hành vi của mình vì theo bị cáo, cây xăng của bị cáo nằm ở vùng sâu xa, tại khu vực trên không có cây xăng nào khác.

Trong khi đó, cây xăng của Quyết đã bị Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai rút giấy phép từ tháng 12/2020. Không thể nhập nguồn xăng hợp pháp nên bị cáo đã mua nguồn xăng lậu của Long để về bán cho người dân.

“Bị cáo rất muốn mua nguồn xăng chính thống nhưng không mua được. Người dân trong vùng hết xăng phải dắt bộ, không có chỗ nào đổ xăng, bị cáo thấy tội nghiệp quá nên mới nhập nguồn xăng lậu về bán cho người dân", bị cáo Quyết trình bày.

Sau khi nghe bị cáo Quyết trả lời, đại diện Viện kiểm sát đã giải thích, bị cáo từng được cấp phép kinh doanh xăng dầu, phải hiểu rõ quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh xăng dầu, điều kiện PCCC và các cơ sở để thực hiện điều đó.

Đối với việc bị cáo đã bị rút giấy phép nhưng vẫn tiếp tục nhập xăng lậu về kinh doanh, trong quá trình luận tội HĐXX sẽ xem xét, đánh giá về tính chất, mức độ của hành vi.  

Xét xử đại án 200 triệu lít xăng lậu: Biết sai nhưng vì tình cảm anh em nên vẫn giúp

Thứ 4, 09/11/2022 | 19:59
Ngày 8-9/11, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tiến hành xét hỏi Lê Thanh Trung, 39 tuổi, ngụ Cần Thơ và nhóm đồng phạm tham gia giúp sức vận chuyển, mua bán xăng lậu.

Xét xử vụ buôn lậu xăng: Nhận 2 tỷ đồng mỗi tháng để giúp người tình trả tiền mua xăng lậu

Thứ 2, 07/11/2022 | 21:37
Bị cáo Trần Ngọc Thanh nhiều lần giúp Nguyễn Hữu Tứ thanh toán tiền mua xăng lậu cho Phan Thanh Hữu. Mỗi tháng Thanh được Tứ trả 2 tỷ đồng, nhận tổng cộng 12 tỷ.

Xử vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Ai bán xăng lậu cho Công ty Vân Trúc?

Thứ 6, 04/11/2022 | 21:46
Bị cáo Phan Thanh Hữu cho rằng, mình không bán xăng lậu cho Công ty Vân Trúc mà Nguyễn Hữu Tứ mới là người bán. Trong khi đó, bị cáo Tứ có lời khai ngược lại.
Cùng tác giả

Đồng Nai: Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ sai phạm tại KDC Phước Thái

Thứ 4, 21/06/2023 | 15:20
Tại phiên tòa sáng 21/6, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án sai phạm tại dự án KDC Thương mại Phước Thái.

Hiện trạng khu dân cư khiến hàng loạt cựu cán bộ tỉnh Đồng Nai hầu tòa

Thứ 3, 20/06/2023 | 22:00
Ngày 21/6, TAND tỉnh Đồng Nai mở lại phiên tòa xét xử vụ án liên quan sai phạm tại KDC Phước Thái. Đây là dự án khiến hàng loạt cựu cán bộ tỉnh này phải hầu tòa.

Đồng Nai: Bắt giữ 2 phương tiện khai thác cát trái phép

Chủ nhật, 18/06/2023 | 15:30
Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý 2 phương tiện về hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản (cát) trái phép trên tuyến sông Vàm Bà.

Đồng Nai: Hỗ trợ ban đầu các hộ dân thiệt hại do lũ quét ở Nhơn Trạch

Thứ 4, 07/06/2023 | 21:14
Công ty Hưng Nghiệp Fomosa hỗ trợ 5 triệu đồng, cho mỗi hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất do lũ quét vừa qua ở Nhơn Trạch. Đây chỉ là số tiền hỗ trợ ban đầu.

Đồng Nai: Lễ hội trái cây Long Khánh sẽ diễn ra từ ngày 15/6

Thứ 3, 06/06/2023 | 19:46
Lễ hội trái cây Long Khánh năm nay diễn ra từ ngày 15-23/6. Lễ hội nhằm giới thiệu, quảng bá du lịch và trái cây huyện Long Khánh đến du khách trong và ngoài tỉnh.
Cùng chuyên mục

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.