Vụ 39 thi thể trong xe tải ở Anh: Cảnh sát thông tin diễn biến vụ điều tra, bắt giữ nghi phạm thứ 4

Vụ 39 thi thể trong xe tải ở Anh: Cảnh sát thông tin diễn biến vụ điều tra, bắt giữ nghi phạm thứ 4

Thứ 7, 26/10/2019 | 10:57
0
Cảnh sát Anh hôm 26/10 cho biết họ đã bắt giữ người thứ 4 trong vụ buôn bán và nghi ngờ ngộ sát 39 người trong xe container ở Anh. Vụ bắt giữ diễn ra tại sân bay Stansted của London, đài RT đưa tin.

Theo Vov đưa tin, Phó Cảnh sát trưởng hạt Essex Pippa Mills cho biết: “Chúng tôi đã bắt giữ nghi phạm thứ 4. Đó là một người đàn ông 48 tuổi đến từ Bắc Ireland, bị bắt tại sân bay Stansted vào ngày 25/10 vì nghi ngờ buôn người và ngộ sát.

Trước đó, chúng tôi cũng bắt giữ một người đàn ông 38 tuổi và một phụ nữ 38 tuổi tại Warrington vì bị nghi ngờ buôn người và ngộ sát. Ngoài ra, người lái xe tải là một người đàn ông 25 tuổi vẫn đang bị giam giữ để điều tra”.

Hiện cảnh sát Anh chưa công bố quốc tịch của các nạn nhân. Cảnh sát nói thêm rằng họ sẽ không bình luận về suy đoán trên các phương tiện truyền thông về quốc tịch của 39 nạn nhân, theo báo Pháp luật TP.HCM đưa tin.

Tiêu điểm - Vụ 39 thi thể trong xe tải ở Anh: Cảnh sát thông tin diễn biến vụ điều tra, bắt giữ nghi phạm thứ 4

Cảnh sát Anh khám nghiệm hiện trường vụ 39 người thiệt mạng trong container.

Theo báo Tổ quốc đưa tin, trước đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh cho biết, cảnh sát Anh hiện không thể xác nhận 39 người xấu số được tìm thấy đã chết trong xe tải có mang quốc tịch Trung Quốc hay không.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hua Chunying cho biết Trung Quốc đang hợp tác với chính quyền địa phương.

Dù những nạn nhân này đến từ đâu, đây là một thảm kịch lớn đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế về vấn đề nhập cư bất hợp pháp. Cộng đồng quốc tế cần tăng cường hơn nữa sự hợp tác trong lĩnh vực này, tăng cường chia sẻ thông tin và thông tin tình báo ... để ngăn chặn những thảm kịch như vậy xảy ra lần nữa, bà Hua Chunying cho hay.

Bà Hua cho biết chính quyền Trung Quốc cũng đang tìm kiếm thông tin từ cảnh sát ở Bỉ, vì container vận chuyển các thi thể được tìm thấy ở Anh được chuyển từ cảng Zeebrugge của Bỉ.

Cảnh sát Anh tin rằng xe tải và container đã có những hành trình riêng trước khi bị phát hiện tại khu công nghiệp. Họ nói container đi bằng phà từ Zeebrugge đến Purfleet, Anh, nơi họ được tài xế đón và lái tới Grays.

Chiếc xe tải, được đăng ký tại Bulgaria, được cho là đã đi từ Bắc Ireland đến Dublin, nơi nó bắt một chuyến phà đến xứ Wales, sau đó lái xe qua Anh để đón container.

Báo Người Đưa Tin thông tin trước đó, 39 thi thể (chưa xác định rõ danh tính) được tìm thấy trong thùng xe tải vào khoảng 1h40 sáng ngày 23/10 (giờ địa phương) tại khu công nghiệp Waterglade ở hạt Essex, cách Thủ đô London gần 40 km về phía Đông.

Cơ quan chức năng xác nhận người lái xe là Morris Robinson, 25 tuổi đã bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Vụ việc ngay lập tức khiến nhiều người nhớ lại thảm kịch tương tự xảy ra vào năm 2000 khi 58 người Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp được phát hiện tử vong trong một container tại Dover.

Phong Linh (tổng hợp)

 

Nóng: Bắt giữ 2 nghi phạm liên quan vụ 39 thi thể trong xe tải ở Anh

Thứ 6, 25/10/2019 | 20:19
Trước đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh cho biết, cảnh sát Anh hiện không thể xác nhận 39 người xấu số được tìm thấy đã chết trong xe tải có mang quốc tịch Trung Quốc hay không.

Bàng hoàng phát hiện 39 tử thi trong container "tử thần" ở Anh là người Trung Quốc

Thứ 5, 24/10/2019 | 20:50
Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều 24/10 xác nhận toàn bộ 39 nạn nhân được phát hiện tử vong trong container tại khu công nghiệp Waterglade ở hạt Essex, cách thủ đô London gần 40 km về phía Đông đều là công dân Trung Quốc.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.