Sáng nay (3/11), tại cuộc họp báo thường kỳ do Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Thanh Hóa tổ chức, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo kết quả điều tra ban đầu vụ 4 người chết, tại số nhà 218, đường Trần Phú, TP. Thanh Hóa.
Ngôi nhà xảy ra vụ án 4 người trong gia đình chết thảm.
Theo đó, sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã tìm thấy trong ngôi nhà có nhiều loại thuốc an thần chứa độc tố liều cao. Sau khi xác định, đó là những vỉ thuốc tân dược nhãn hiệu Sezipam và Zenpam.
Được biết, đây là loại thuốc an thần chứa độc tố liều cao và cấm bán trên thị trường. Không những ở Việt Nam mà cũng như nhiều nước trên thế giới, nhà nước có quy định quản lý việc mua bán loại thuốc này rất chặt chẽ, muốn mua thuốc phải có đơn của bác sỹ.
Cáo phó về cái chết của 4 người trong gia đình.
Cơ quan công an cho bíet, ngoài việc phát hiện lá thư tuyệt mệnh cùng video ghi âm lại những lời trăng trối của vợ chồng anh Hà thì đồ đạc trong gia đình không bị xáo trộn.
Chính vì thế, cơ quan điều tra nhận định nguyên nhân ban đầu là do anh Hà nợ nần, thua lỗ trong hoạt động kinh doanh. Do túng quẫn nên anh Hà đã đầu độc vợ và 2 con trai chết bằng thuốc tân dược. Sau đó, người chồng này đã treo cổ tự tử tại tầng 1.
Báo cáo kết quả điều tra của công an tỉnh Thanh Hóa.
Vụ việc quá thảm khốc nên dư luận ở Thanh Hóa đang rất xôn xao. Từ ngày hôm qua đến nay, rất đông người dân tụ tập trước hiện trường bàn tán về sự việc. Cái chết của 4 người trong gia đình vì nguyên nhân kinh doanh thua lỗ ngoài sức tưởng tượng khiến không ít người nghi ngờ.
Theo người dâ