Vụ 42 người nhiễm HIV ở Phú Thọ: Vợ y sĩ Th. chia sẻ lời gan ruột

Vụ 42 người nhiễm HIV ở Phú Thọ: Vợ y sĩ Th. chia sẻ lời gan ruột

Thứ 3, 14/08/2018 | 15:24
0
Liên quan đến vụ 42 người nhiễm HIV ở Phú Thọ, chị H. - vợ y sĩ Th. cho rằng, chồng mình làm nghề nhiều năm nên hiểu rõ tác hại của việc dùng chung kim tiêm. Chị tin tưởng chồng mình không bao giờ làm chuyện đó.

Thời điểm PV có mặt tại xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, nỗi lo bao trùm lên nhiều ngôi nhà ở xóm Chiềng 2, Chiềng 3 của xã – nơi có nhiều người dương tính với HIV. Hỏi thăm 1 người dân ở xóm Chiềng 3, họ bảo thông tin nhiều người bị HIV đã được họ chăm chú theo dõi từ nhiều ngày nay. Bản thân chị này cũng từng được lấy máu xét nghiệm nhưng cho kết quả âm tính HIV. Mặc dù vậy, chị vẫn lo khi xung quanh nhà chị có những người đã lấy máu lần 2 để làm xét nghiệm.

 

Vợ y sĩ Th. lên tiếng về những ngày vừa qua của chồng
Nhắc tới căn bệnh HIV đấy, thấy mọi người lo thì chị cũng lo vì với chị đó là bệnh. Nhưng trong suy nghĩ của chị, bệnh HIV không nguy hiểm bằng bệnh ung thư vì HIV còn có thuốc chữa còn ung thư thì không.

Khi hỏi thăm nhà y sĩ Th. – y sĩ đã từng tiêm cho nhiều người trong xã, ai ở đây cũng có thể chỉ chúng tôi tới tận nhà.

Ngôi nhà mới xây khá khang trang của nhà y sĩ Th. cổng không khóa, trong nhà chưa có vật dụng gì.

Tin nhanh - Vụ 42 người nhiễm HIV ở Phú Thọ: Vợ y sĩ Th. chia sẻ lời gan ruột

Ngôi nhà của vợ chồng y sĩ Th.

Chia sẻ với chúng tôi chị H.T.H. (SN 1985, vợ y sĩ Th.) cho biết, ngôi nhà này anh chị mới vay mượn để xây từ đầu năm. Thời gian này vợ chồng anh cũng chưa ở nhiều mà chỉ thỉnh  thoảng ngủ lại để trông nhà vì chị làm giáo viên mầm non cách nhà 80km, cuối tuần chị mới về nhà. Anh cũng đi làm cách nhà 10km, 2 con nhỏ, đứa học lớp 2, đứa 3 tuổi gửi ông bà trông.

Khi chúng tôi ngỏ ý muốn gặp anh Th., chị H. bảo, anh vừa rời nhà để đi làm ở trung tâm Y tế huyện Tân Sơn cách đây không lâu. Cả sáng nay anh vì đau đầu nên ở nhà.

Đồng thời, người vợ này phủ nhận thông tin chồng mình đã rời khỏi địa phương. “Chồng tôi vẫn đi làm bình thường”, chị H. cho biết.

Bên cạnh đó chị H. cũng tâm sự, sau khi nhiều nghi vấn về việc dùng chung kim tiêm đổ về phía chồng chị, anh cũng suy nghĩ nhiều nhưng không chia sẻ với ai vì anh sợ bố mẹ, và cả chị sẽ phải bận lòng, suy nghĩ.

“Tôi cũng suy nghĩ nhiều, mất ăn mất ngủ và sút 5kg từ sau khi sự việc xảy ra tới nay. Với chồng tôi, chuyện xảy ra đột ngột như thế, ai vướng vào trường hợp ấy cũng hoang mang vì không biết từ đâu mọi người lại nói mình như vậy”, chị H. chia sẻ.

Tin nhanh - Vụ 42 người nhiễm HIV ở Phú Thọ: Vợ y sĩ Th. chia sẻ lời gan ruột (Hình 2).

Chị H. trao đổi với PV.

Trả lời câu hỏi của PV về việc, liệu có xảy ra chuyện anh Th. dùng chung kim tiêm để tiêm cho mọi người hay không, chị H. khẳng định: “Thực ra bản thân tôi là giáo viên, trong nghề ai cũng thế, anh nhiều năm trong  nghề chưa bao giờ anh nghĩ dùng chung kim tiêm. Anh công tác 10 năm, tác hại của việc dùng chung kim  tiêm như nào anh phải hiểu rõ”.

Hơn nữa, theo chị H., anh Th. cũng mới chỉ tiêm, khám cho mọi người trong làng vì vợ chồng anh chị cưới năm 2012, sau đó mấy tháng anh đi học, chị có bầu rồi cả nhà xuống Phù Ninh (Phú Thọ). Năm 2015, có người nhờ tiêm khám anh mới giúp mọi người. 

Bên cạnh đó, chị H. cũng thông tin, anh Th. không mở phòng khám, chỉ là mọi người tới nhà thăm khám bệnh.

Tuy nhiên, khi được hỏi về sự việc 42 người ở xã Kim Thượng dương tính với HIV, chị H. cho hay, những thông tin đó chị nghe thoáng qua vì mọi thiết bị để vào mạng chị không có, ti vi ở nhà cũng không.

“Từ trước tới nay chưa có ai nhiễm HIV tìm tới gia đình tôi để nói chuyện. Nhiều người cũng tới động viên gia đình tôi vượt qua quãng thời gian này. Tôi cũng mong cơ quan chức năng làm rõ sự việc để chồng tôi không phải suy nghĩ nhiều. Còn tương lai con chúng tôi, họ hàng nội ngoại cũng ở đây hết”, chị H. chia sẻ.

Nguyễn Huệ

Nhiều người bất ngờ nhiễm HIV ở Phú Thọ: 2 tình huống pháp lý có thể xảy ra

Thứ 2, 13/08/2018 | 20:00
Liên quan vụ nhiều người bất ngờ nhiễm HIV ở Phú Thọ, luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng, có 2 tình huống pháp lý có thể xảy ra.
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.