Vụ án AIC: Đề nghị thay đổi tội danh cho nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT

Vụ án AIC: Đề nghị thay đổi tội danh cho nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT

Nguyễn Hoa Trà
Thứ 2, 26/12/2022 | 16:13
0
Bồ Ngọc Thu là một trong những cán bộ tỉnh Đồng Nai tham gia vào quá trình cho Công ty AIC được trúng thầu Dự án Bệnh viện Đồng Nai.

Sáng 26/12, phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty AIC và Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tiếp tục với phần tranh tụng.

Trong phần bào chữa của mình, trước Hội đồng xét xử (HĐXX) luật sư bào chữa cho bị cáo Bồ Ngọc Thu – Nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cho rằng những quan điểm buộc tội của Viện kiểm sát là không khách quan, làm tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Bồ Ngọc Thu.

Theo nội dung cáo trạng, bị cáo Bồ Ngọc Thu đã phạm vào tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bồ Ngọc Thu với vai trò  Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, đã thực hiện chỉ đạo của Trần Đình Thành, Đinh Quốc Thái, Thu đã bỏ qua các bước thẩm định, ký tờ trình phê duyệt lại dự án, trong đó bổ sung thêm phần Đầu tư thiết bị y tế không có căn cứ, tạo điều kiện cho Công ty AIC tham gia và trúng 16 gói thầu thiết bị y tế.

Trước cáo trạng này vị luật sư cho rằng HĐXX cần xem xét lại các tình tiết, ở đây, luật sư đưa ra căn cứ chỉ ra Bồ Ngọc Thu không có động cơ vụ lợi mà chỉ với mục đích để kịp thời gian nộp hồ sơ đăng ký kế hoạch xin vốn ngân sách từ Trung ương.

Hồ sơ điều tra - Vụ án AIC: Đề nghị thay đổi tội danh cho nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT

Cựu Giám đốc Sở KH&ĐT Đồng Nai Bồ Ngọc Thu tại phiên tòa (Ảnh: Giang Long).

Cùng với đó, Thu không tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu dẫn đến hậu quả gây thiệt hại cho Nhà nước bởi lẽ theo nội dung do bị cáo Bồ Ngọc Thu ký trình UBND tỉnh chỉ là khái toán dùng để ước lượng tổng mức đầu tư cho Dự án và để kịp thời gian gửi Bộ Kế hoạch & Đầu tư với mục đích xin vốn ngân sách Nhà Nước, không phải là căn cứ triển khai thực hiện, tổ chức đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn và cũng không phải với mục đích giúp cho Công ty AIC trúng thầu.

Ngoài ra, việc Công ty AIC tham gia đấu thầu diễn ra từ năm 2013 trở về sau. Việc bị cáo Bồ Ngọc Thu ký văn bản trình UBND tỉnh Đồng Nai xin bổ sung nguồn vốn trung ương từ tháng 7/2010 chỉ nhằm mục đích sớm cho tỉnh Đồng Nai có một bệnh viện hoàn chỉnh, đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của người dân hoàn toàn không liên quan đến việc tham gia dự thầu, đấu thầu của Công ty AIC và công tác lựa chọn nhà thầu sau này.

Hồ sơ điều tra - Vụ án AIC: Đề nghị thay đổi tội danh cho nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT (Hình 2).

Đây được coi là vụ án điển hình liên quan đến đấu thầu (Ảnh: Hữu Thắng).

Luật sư cũng cho biết thêm theo nhận định của Viện kiểm sát xuyên suốt nội dung  cáo trạng cho thấy, bị cáo Bồ Ngọc Thu không thực hiện hành vi nào để giúp cho công ty AIC trúng 16 gói thầu.

Đưa ra các lý lẽ trên, đại diện luật sư của Bồ Ngọc Thu đề nghị Viện kiểm sát xem xét lại đối với cáo buộc cho rằng bị cáo Bồ Ngọc Thu ký tờ trình phê duyệt lại dự án và đề nghị thay đổi quan điểm luận tội đối với thân chủ mình theo hướng chuyển từ tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" sang tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Trước đó đại diện Viện kiểm sát Nhân dân Tp.Hà Nội đã đề nghị HĐXX bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (đang bỏ trốn) 30 năm tù cùng về 2 tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuyên phạt cựu bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành 10-11 năm tù và cựu chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái bị đề nghị 9-10 năm tù cùng về tội nhận hối lộ.

Phó tổng giám đốc Công ty AIC Trần Mạnh Hà (đang bị truy nã) tổng mức án 25-27 năm tù. Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga, phó tổng giám đốc Công ty AIC, bị đề nghị 8-9 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng với đó, bị cáo Phan Huy Anh Vũ – Nguyên giám đốc Bệnh viện Đồng Nai, bị đề nghị tổng hình phạt 19-21 năm tù về các tội nhận hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Viện kiểm sát Nhân dân Tp.Hà Nội cũng đề nghị tuyên 29 bị cáo khác từ 30 tháng tù treo đến 11 năm tù.

Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị tổng mức án 30 năm tù

Thứ 7, 24/12/2022 | 15:24
Với 2 tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tội Đưa hối lộ, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị Viện kiểm sát đề nghị tổng hình phạt 30 năm tù.

Đại án AIC: "Quân xanh", "quân đỏ" bị đề nghị mức án tới 7 năm tù

Thứ 7, 24/12/2022 | 16:45
Có 36 bị can liên đới, tham gia vào quá trình cho Công ty AIC được trúng thầu trong dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Đại án AIC: Nguyên Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai nói không biết "quân xanh, quân đỏ"

Thứ 6, 23/12/2022 | 11:46
Cũng giống Thuyết, luật sư bào chữa cho bị cáo Ngô Thế Vinh cũng đưa ra lý do về việc vì sao Vinh không có mặt.
Cùng tác giả

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.

Học phí đại học tăng cao, lối đi nào cho thí sinh khi chọn trường?

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Theo các chuyên gia, các sĩ tử nên cân nhắc tìm hiểu học phí trong quá trình đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên cũng không nên để tài chính làm hạn chế đam mê.

Tốt nghiệp THPT 2024: Những nội dung sĩ tử cần nắm chắc trước kỳ thi

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh cần có những “chiến thuật” ôn tập phù hợp, tránh gây mất thời gian nhưng không đem lại hiệu quả.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.