Vụ bé sơ sinh dưới khe tường hẹp giữa 2 nhà tại Hà Nội: Người mẹ vứt bỏ con sẽ chịu hình phạt như thế nào?

Vụ bé sơ sinh dưới khe tường hẹp giữa 2 nhà tại Hà Nội: Người mẹ vứt bỏ con sẽ chịu hình phạt như thế nào?

Lê Thị Liên
Thứ 5, 20/08/2020 | 06:50
0
Hành động táng tận lương tâm của người mẹ nỡ lòng ném con xuống khe hẹp giữa 2 nhà tại Hà Nội đang khiến dư luận bức xúc. Hầu hết ý kiến lên án cần có hình phạt thích đáng với người mẹ làm hồi chuông cảnh tỉnh cho những trường hợp sau.

Liên quan đến vụ bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại khe hẹp giữa 2 nhà xảy ra ngày 18/8 tai Gia Lâm, Hà Nội, hiện tung tích của người mẹ vẫn đang được cơ quan chức năng tìm kiếm. Nhiều người bức xúc và yêu cầu xử nặng đối với những hành vi ném bỏ con vô đạo đức như vậy để cảnh tỉnh các trường hợp sau.

                                            

Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, luật sư Đặng Văn Cường (đoàn luật sư TP.Hà Nội) nêu quan điểm, có thể nói rằng đây tiếp tục là một vụ việc vứt bỏ con mới đẻ táng tận lương tâm của những người mẹ vô trách nhiệm. Bởi vậy cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh làm rõ tung tích của người mẹ vô trách nhiệm này để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.

Theo đó, nếu trong trường hợp cháu bé chỉ bị thương tích mà không thiệt mạng thì người mẹ đã vứt cháu bé xuống dưới khe tường đó có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Góc nhìn luật gia - Vụ bé sơ sinh dưới khe tường hẹp giữa 2 nhà tại Hà Nội: Người mẹ vứt bỏ con sẽ chịu hình phạt như thế nào?

Luật sư Đặng Văn Cường.

Còn trường hợp cháu bé không may tử vong giống như vụ việc vừa xảy ra tại Sơn Tây Hà Nội, thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người mẹ đã vứt bỏ cháu bé này về tội giết người hoặc tội vứt bỏ con mới đẻ tùy thuộc vào hoàn cảnh của người mẹ, có được xác định là “trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt hoặc do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu” hay không?

Nếu cơ quan chức năng xác định người mẹ đó “do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.”

Nếu không thuộc trường hợp này mà vứt bỏ đứa trẻ dẫn đến việc đứa trẻ tử vong thì người vứt bỏ sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình về tội giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015.

Dưới góc độ tâm lý, chuyên gia tâm lý Lê Thị Túy – trung tâm Tư vấn tâm lý Tuổi trẻ Hạnh phúc nhận định, đây không phải trường hợp hiếm gặp trong thời gian trở lại đây. Tuy nhiên, cần phải lên án hành động vô đạo đức của những người mẹ trẻ, vô trách nhiệm với tính mạng của một con người, đặc biệt lại là máu mủ mình dứt ruột đẻ ra.

Bà Túy phân tích, việc dẫn đến hành động ném bỏ con ngay sau khi đẻ ra có thể có chủ đích từ trước, và như thế có lẽ cô gái này mang thai ngoài ý muốn nên luôn có tâm trạng lo sợ, tâm lý không ổn định.

Góc nhìn luật gia - Vụ bé sơ sinh dưới khe tường hẹp giữa 2 nhà tại Hà Nội: Người mẹ vứt bỏ con sẽ chịu hình phạt như thế nào? (Hình 2).

Hình ảnh đầu tiên của bé trai sau 1 ngày được điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

“Bà mẹ này chắc nghĩ, không ảnh hưởng cuộc sống cũng như tương lai của mình và quyết định lựa chọn việc loại bỏ đứa trẻ như loại bỏ một cục nợ, một gánh nặng. Trong hoàn cảnh của mình có lẽ cô gái ấy không coi đứa trẻ là con mà chỉ là “cục nợ” nhất định phải vứt bỏ bằng mọi cách. Tuy nhiên, dù có tính toán trước hay không thì việc vứt đứa con là lúc tâm lý cô gái này đã đi vào bế tắc hoàn toàn, dường như bị dồn nén đến cùng cực, rồi không biết nên làm gì nữa”, bà Túy phân tích thêm.

Tuy nhiên, hành động mất đạo đức này không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, mà cho chúng ta thấy mặt tiêu cực ngày càng trầm trọng trong việc giáo dục con người trong xã hội. “CON NGƯỜI” rất quý trọng, đặc biệt là con mình sinh ra, ấy vậy một người mẹ sẵn sàng bỏ con một cách tàn nhẫn thì quả là một chuyện không chấp nhận được.

“Cần nâng cao nhận thức của mỗi người, tỉnh táo khi hành động, không để lại hậu quả ngoài muốn”, bà Túy đưa ra lời khuyên.

Góc nhìn luật gia - Vụ bé sơ sinh dưới khe tường hẹp giữa 2 nhà tại Hà Nội: Người mẹ vứt bỏ con sẽ chịu hình phạt như thế nào? (Hình 3).

Chuyên gia tâm lý Lê Thị Túy.

Đồng thời, chuyên gia tâm lý Lê Thị Túy nhấn mạnh, vụ việc này tiếp tục là tiếng chuông cảnh tỉnh cho một bộ phận giới trẻ sống thiếu trách nhiệm, thiếu kỹ năng và thiếu hiểu biết pháp luật.

Việc thiếu kỹ năng sống, không có kiến thức trong phòng tránh thai và thiếu hiểu biết pháp luật, vô cảm dẫn đến những chuyện đau lòng như thế này. Bởi vậy đồng thời với việc phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm thì cũng cần nâng cao nhận thức trong giới trẻ bằng cách tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục văn hóa và kỹ năng sống để cho họ sống văn minh, lành mạnh, có trách nhiệm với bản thân gia đình và xã hội, không để những vụ việc đau lòng như vậy có thể xảy ra.

Tình hình sức khỏe bé trai sau khi được cấp cứu

Tối 19/8 bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã có thông tin về tình hình sức khỏe của cháu bé sau gần 1 ngày được điều trị.

Theo bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, vào 22h ngày 18/8, khoa Sơ sinh của bệnh viện tiếp nhận một trẻ sơ sinh trai, tên N.P.Đ, nặng khoảng 2200 gram, là trẻ bị bỏ rơi trong khe tường tại số nhà 43A, tổ dân phố Đào Nguyên, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Sau khi được giải cứu, cháu bé đã được bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lâm chuyển đến trong tình trạng bệnh nhân tỉnh, thân nhiệt 36 độ C, khóc to, tự thở đều, môi hồng SPO2 98%. Tuy nhiên, cháu bé có nhiều vết trầy xước ở mặt và người. Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm trùng sơ sinh/ trẻ bị bỏ rơi.

Nói về tình trạng sức khỏe, đại diện bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết hiện tại cháu bé không sốt, tim đều rõ, phổi thông khí đều hai bên, bụng mềm. Khi xét nghiệm máu có biểu hiện rối loạn đông máu nên đã được truyền Plasma tươi. Hiện tại bệnh nhi được ủ ấm, nuôi dưỡng tĩnh mạch một phần, tiêm kháng sinh và chăm sóc tích cực.

"Thông tin về tình trạng bệnh nhân sẽ được bệnh viện tiếp tục cập nhật sau", đại diện bệnh viện cho hay.

Được biết, từ khi nhập viện đến nay, chưa có ai nhận là người nhà của cháu bé đến thăm nom, chăm sóc và nhận nuôi.

PGS.TS Trần Đắc Phu: "Vaccine cũng phải vài năm nữa mới về đến Việt Nam”

Thứ 4, 19/08/2020 | 19:26
Theo PGS. TS Trần Đắc Phu, hiện nay, dịch bệnh ngày càng phức tạp, vaccine cũng phải vài năm nữa mới về đến Việt Nam, người dân không được chủ quan phòng chống dịch Covid-19.

Hà Nội còn 12 điểm ngập úng, xử lý thế nào khi mùa mưa đã đến?

Thứ 4, 19/08/2020 | 19:10
Tình trạng ngập sau mưa lớn ở Hà Nội đã tái diễn suốt nhiều năm qua, nhưng cho đến nay, dường như cơ quan chức năng vẫn loay hoay tìm cách giải quyết mặc dù đã có nhiều dự án nghìn tỷ cho việc này.

Kêu khó giãn cách nhà hàng, Chủ tịch quận tại Hà Nội nói "chỉ đóng cửa mới đảm bảo"

Thứ 4, 19/08/2020 | 18:44
Chiều 19/8, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, đã tạm thời đóng cửa Phủ Tây Hồ để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 do quá đông người tới nhân ngày 1/7 âm lịch.

Vụ bé sơ sinh dưới khe tường hẹp giữa 2 nhà tại Hà Nội: Nhân chứng kể giây phút giải cứu nghẹt thở

Thứ 4, 19/08/2020 | 14:43
Nghe tiếng khóc nhỏ, ngỡ là tiếng mèo kêu, nữ sinh V. đã đi ngủ tiếp. Đến 17h cùng ngày, V. một lần nữa nghe tiếng khóc thì mới cầm đèn pin đi tìm và bàng hoàng phát hiện sự việc.
Cùng tác giả

Kết quả giải trình tự gene Covid-19 của người Nhật tử vong tại Hà Nội

Thứ 4, 24/02/2021 | 14:55
Bộ Y tế giải trình tự gene cho thấy trường hợp bệnh nhân Nhật Bản tử vong thuộc nhóm lần đầu phát hiện tại Việt Nam.

Hà Nội: Dừng lễ hội Chùa Hương Tết Tân Sửu

Thứ 7, 13/02/2021 | 17:52
Để phòng chống dịch bệnh Covid-19 một cách tốt nhất, huyện Mỹ Đức đã cho dừng tổ chức hoạt động lễ hội chùa Hương trong dịp Tết Tân Sửu này.

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra đột xuất công tác chống dịch

Thứ 2, 01/02/2021 | 09:33
Tối 31/1, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra đột xuất công tác chống dịch Covid-19 tại quận Nam Từ Liêm.

Hà Nội: Thêm một người dương tính Covid-19 ở quận Nam Từ Liêm

Thứ 7, 30/01/2021 | 10:33
Hà Nội sáng 30/1 có thêm một người dương tính với Covid-19, là người từ Hải Dương về.

Hà Nội báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0

Thứ 5, 28/01/2021 | 14:09
Trung tâm Y tế quận Tây Hồ vừa có báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0 ở phường Tứ Liên, tính đến trưa 28/1.
Cùng chuyên mục

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.

Án Tây-Luật Ta: Khởi kiện vì bị ghép mặt vào phim người lớn

Chủ nhật, 07/04/2024 | 08:00
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đâm đơn kiện 2 người đàn ông vì đã ghép mặt bà vào một đoạn phim người lớn.

Nữ luật gia và vụ ly hôn oái oăm “do vợ không đẻ được con trai”

Thứ 7, 06/04/2024 | 18:06
Vụ ly hôn với lý do hiếm gặp trên khiến toà án tổ chức hoà giải 6 lần bất thành. Cuối cùng, được Hội luật gia tỉnh Bình Dương trợ giúp thoả đáng.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.