Vụ

Vụ "biệt phủ" Yên Bái: Nguyên Trưởng ban cơ yếu đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc

Thứ 5, 28/09/2017 | 06:31
5
“Tài sản của một giám đốc sở ở Yên Bái có gì mà đến gần 3 tháng vẫn chưa kết luận và công bố được. Tôi đề nghị Ủy ban Kiểm tra T.Ư vào cuộc làm rõ”, ông Đỗ Văn Ân, nguyên Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ nói.
Xã hội - Vụ 'biệt phủ' Yên Bái: Nguyên Trưởng ban cơ yếu đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc

Nguồn gốc tài sản của ông Phạm Sỹ Quý vẫn là một dấu hỏi. Ảnh: Dân Việt

Đến thời điểm này, sau gần 3 tháng kết thúc thanh tra tài sản của ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái, Thanh tra Chính phủ vẫn chưa thể công bố kết quả thanh tra.

Báo Người Đưa Tin đã nhận được những băn khoăn và kiến nghị của ông Đỗ Văn Ân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ, xung quanh vấn đề này.

Ông Đỗ Văn Ân nói: “Thanh tra Chính phủ vẫn chưa công bố kết luận thanh tra tài sản của ông Phạm Sỹ Quý khiến bản thân tôi và nhiều người không khỏi hoài nghi. Tài sản của một giám đốc sở sao mãi không kết luận và công bố được. Điều này, tôi thấy rất là lạ”.

Ông Ân băn khoăn: “Theo tôi được biết, đoàn thanh tra đã kết thúc thanh tra cách đây gần 3 tháng. Tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng đã nói thời hạn thanh tra đã quá. Vậy tại sao Thanh tra Chính phủ vẫn chưa kết luận và công bố. Theo tôi, Thanh tra Chính phủ phải cho dư luận biết “tắc” ở khâu nào?

Việc “tắc” kết luận thanh tra tài sản của ông Phạm Sỹ Quý khiến tôi khó hiểu. Đây là một vụ việc mà dư luận dành sự quan tâm đặc biệt, nguồn gốc tài sản khủng của vị này do đâu mà có? Vì vậy, tôi đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc thanh tra. Bản thân ông Quý là đảng viên và ông này lại là em trai của Bí thư tỉnh ủy Yên Bái, vì thế nếu Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiến hành thanh tra, tôi chắc chắc dư luận sẽ vô cùng hoan nghênh”.

Vị nguyên ủy viên Trung ương Đảng phân tích: “Thực tế thời gian vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có rất nhiều kết luận thể hiện tính quyết liệt, không có vùng cấm trong việc xử lý cán bộ, Đảng viên vi phạm đem lại niềm tin cho nhân dân. Điển hình như trường hợp ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư thành ủy TP.Đà Nẵng. Tôi rất mong Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ vào cuộc để đảm bảo tính khách quan, làm rõ các nghi ngờ, bức xúc của dư luận thời gian vừa qua xung quanh tài sản của ông Phạm Sỹ Quý”.

Hoàng Mai

Bán bao nhiêu chổi đót để xây được biệt phủ?

Thứ 6, 15/09/2017 | 06:30
“Kê khai tài sản nhưng phải công khai, phải làm rõ được nguồn gốc tài sản. Anh đi bán bao nhiêu cái chổi đót để mua được xe, xây được biệt phủ”, bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của QH nói.

Thanh tra Chính phủ lùi thời hạn công bố kết luận vụ “biệt phủ” ở Yên Bái

Thứ 5, 10/08/2017 | 19:28
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Cục trưởng cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ Phạm Trọng Đạt cho biết, đầu tuần tới sẽ công bố kết luận thanh tra vụ “biệt phủ” ở Yên Bái.
Cùng tác giả

Chụp ảnh trẻ ngày khai trường đưa lên mạng có bị phạt?

Thứ 5, 29/03/2018 | 11:37
“Khi các nhà báo làm tin ngày khai trường mà sử dụng hình ảnh các học sinh trong bài báo có bị vi phạm khi không phải ai chụp ảnh cũng xin phép? Lúc này có thể xảy ra khiếu kiện, tranh chấp nếu các quy định và định nghĩa về bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân không rõ ràng và phù hợp văn hóa Việt Nam”, TS.Nguyễn Trọng An nêu băn khoăn về việc xử phạt vi phạm về trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng vừa được bộ LĐ-TB&XH đưa ra lấy ý kiến.

Vụ phụ huynh ép cô giáo quỳ: Giáo dục sẽ về đâu?

Thứ 2, 26/03/2018 | 19:00
Dù đang mang bầu, nữ sinh thực tập tại trường mầm non Việt – Lào (TP. Vinh, Nghệ An) vẫn bị phụ huynh ép quỳ gối xin lỗi. Nếu không ngăn chặn hiệu quả những vụ bạo lực với giáo viên như vậy, tôi lo nền giáo dục của chúng ta chưa biết sẽ đi về đâu?

Vụ tin đồn Phó Bí thư Thanh Hóa có “bồ nhí”: Cần xử lý nghiêm kẻ tung tin

Thứ 7, 24/03/2018 | 06:00
ĐBQH Đặng Ngọc Nghĩa cho rằng, lần này Thanh Hóa cũng phản ứng tương đối nhanh với tin đồn liên quan đến Phó Bí thư tỉnh. Bởi ứng xử với thông tin xấu, độc chỉ bằng chính thông tin chính thống, minh bạch, kịp thời thì tự thông tin sai sẽ bị loại bỏ.

Nếu còn PCCC qua loa, sẽ có vụ tương tự cháy chung cư Carina Plaza

Thứ 6, 23/03/2018 | 14:10
PGS.TS. Đại tá Ngô Văn Xiêm cho rằng, vụ cháy chung cư Carina Plaza (TP.HCM) khiến 13 người chết thực sự là quá đau lòng. Còn nhiều chung cư khác ở TP.HCM, TP.Hà Nội... chưa đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy nhưng vẫn cho người dân về ở. Nếu có cháy, hậu quả sẽ thảm khốc.

Giới siêu giàu “phất” lên nhờ bất động sản: Nên mừng hay lo?

Thứ 6, 23/03/2018 | 06:10
Nhìn vào top những người giàu nhất Việt Nam và các tỉ phú vừa được Forbes vinh danh, GS.TS Đặng Đình Đào cho rằng, bất động sản ở Việt Nam vẫn là lĩnh vực béo bở, tạo ra siêu lợi nhuận.
Cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các khía cạnh của 8 dự án BOT vướng mắc

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm, triệt để những khó khăn, vướng mắc của một số dự án BOT giao thông.

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Mỹ đang lên kế hoạch về gói viện trợ 1 tỷ USD cho Ukraine

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:25
Thứ Ba, hai quan chức Mỹ chia sẻ với Reuters, chính phủ Mỹ đang lên kế hoạch cho gói viện trợ quân sự trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine.

Đề xuất 2 phương án phạt cọc và trường hợp không phạt cọc

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn phạt cọc là thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.
     
Nổi bật trong ngày

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.