Vụ binh sĩ Mỹ thiệt mạng, Mỹ và Iran tiếp tục không kích

Thứ 2, 20/07/2026 09:31 GMT+7

Iran đã tấn công các quốc gia vùng Vịnh có lực lượng Mỹ, trong khi Washington tuyên bố các đợt không kích sẽ "nhanh chóng trừng phạt" Iran sau vụ hai binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Ngày Chủ nhật (giờ địa phương), Tehran đã tiến hành những cuộc tấn công nhằm vào các đồng minh của Mỹ trên khắp khu vực Vịnh Ba Tư, trong khi lực lượng Mỹ không kích Iran đêm thứ tám liên tiếp. Thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa hai bên đã đổ vỡ và không bên nào cho thấy dấu hiệu nhượng bộ.

Binh sĩ Mỹ thiệt mạng, Mỹ và Iran tiếp tục triển khai các cuộc không kích - Ảnh 1.

Các tàu thuyền di chuyển gần eo biển Hormuz vào ngày 13/7/2026. (Ảnh: AFP qua Getty Images/Politico) 

Thỏa thuận đạt được vào tháng trước nhằm tạm dừng giao tranh để hai bên hướng tới việc khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ giao dịch của thế giới trong thời bình. Tuy nhiên, thỏa thuận đã sụp đổ khi Iran tuyên bố hôm thứ Bảy rằng họ dừng các cam kết của mình, đồng thời cáo buộc Washington là bên vi phạm thỏa thuận trước.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, các cuộc không kích mới nhất, kết thúc vào sáng sớm Chủ nhật, được tiến hành nhằm "nhanh chóng trừng phạt lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC)" sau vụ tấn công tại Jordan hôm thứ Sáu khiến hai quân nhân Mỹ thiệt mạng, đồng thời tiếp tục làm suy giảm năng lực của Iran trong việc đe dọa hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

Các mục tiêu bị tấn công bao gồm các cơ sở giám sát ven biển, trận địa phòng không, năng lực tác chiến trên biển, cùng các kho chứa tên lửa và máy bay không người lái của Iran.

Bộ Chỉ huy quân sự hợp nhất của Iran cũng đã có những ngôn từ mạnh mẽ trong một thông cáo được truyền thông nhà nước đăng tải.

Trong khi đó, Bộ Điện lực Kuwait cho biết, một nhà máy điện và khử mặn nước biển tại nước này đã bị các cuộc tấn công của Iran đánh trúng lần thứ hai chỉ trong hai ngày, gây ra hỏa hoạn. Kuwait hiện phụ thuộc vào các nhà máy khử mặn để cung cấp khoảng 90% lượng nước uống.

Bahrain thông báo đã đánh chặn các cuộc tấn công, còn Jordan cho biết đã bắn hạ ba trong số bốn tên lửa Iran nhằm về phía lãnh thổ nước này.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright khẳng định hôm Chủ nhật rằng dầu mỏ vẫn đang được vận chuyển qua eo biển Hormuz bất chấp giao tranh. Trả lời chương trình "This Week" của ABC, ông cho biết lưu lượng dầu từ khu vực Vùng Vịnh hiện ở mức gần 14 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 2/3 so với trước khi xung đột bùng phát.

"Phần lớn các dữ liệu công khai mà tôi thấy đều không chính xác", ông nói.

Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran cho biết, các cuộc không kích của Mỹ đã đánh trúng nhà máy điện hạt nhân Darkhovin đang trong quá trình xây dựng tại tỉnh Khuzestan.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết, đang điều tra vụ việc và khẳng định cơ sở này vẫn đang ở giai đoạn đầu xây dựng, chưa chứa vật liệu hạt nhân nên không gây ra nguy cơ phóng xạ.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, tuyên bố hôm thứ Bảy rằng chữ ký của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên thỏa thuận tạm thời là "hoàn toàn vô giá trị và thiếu uy tín".

Khi được hỏi về việc Tehran từ bỏ thỏa thuận, ông Trump trả lời kênh NewsNation: "Tôi hoàn toàn không quan tâm".

Thế Hải (Theo Politico, Trtworld)




Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.