Như Người Đưa Tin đã đưa trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ba đối tượng liên quan đến hành vi buôn bán, giết mổ heo nhiễm dịch tả lợn Châu Phi. Vụ việc ngay lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận, nhất là trong bối cảnh dịch tả lợn đang diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi.

Ba đối tượng bị khởi tố tại cơ quan công an.
Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Nguyễn Văn Kỷ, Đoàn luật sư Tp.Huế chia sẻ, qua theo dõi thông tin vụ án, có thể thấy, các đối tượng đã mua bán, giết mổ, vận chuyển và tiêu thụ heo nhiễm dịch với sự phân công vai trò rõ ràng như người giết mổ, người vận chuyển và người bán lẻ. Đây là hành vi có tính tổ chức, có mục đích trục lợi, bất chấp hậu quả đối với cộng đồng.
Kết quả kiểm tra cho thấy 16/18 con heo được đưa đi tiêu thụ đã nhiễm dịch, tổng trọng lượng hơn 740 kg. Nếu số thịt này lọt ra thị trường, nguy cơ đối với sức khỏe người tiêu dùng là không nhỏ, đồng thời có thể làm bùng phát tâm lý hoang mang, dẫn đến tình trạng tẩy chay thịt heo, kéo theo thiệt hại cho cả ngành chăn nuôi hợp pháp.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị căng mình chống dịch tả lợn Châu Phi.
Luật sư Kỷ dẫn luật, hành vi của các đối tượng đã vi phạm nghiêm trọng Luật An toàn thực phẩm và Luật Thú y. Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) tại Điều 317 quy định rõ hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm có thể bị phạt tù đến 20 năm, cùng mức phạt tiền từ 50 đến 200 triệu đồng.
Không chỉ dừng lại ở trách nhiệm hình sự, những người liên quan còn có thể phải bồi thường dân sự nếu gây thiệt hại cho người tiêu dùng hoặc các hộ chăn nuôi khác. Bên cạnh đó, chủ cơ sở giết mổ cũng có thể bị xử phạt hành chính nếu không đảm bảo điều kiện vệ sinh, kiểm dịch theo quy định.

Luật sư Nguyễn Văn Kỷ.
Luật sư Nguyễn Văn Kỷ cũng cho rằng, vụ việc này cho thấy những lỗ hổng trong công tác quản lý thú y, giết mổ ở địa phương. Một cơ sở giết mổ chưa đủ điều kiện vẫn tồn tại, đàn heo không giấy tờ kiểm dịch vẫn lọt qua nhiều khâu giám sát. Đây là vấn đề cần được chấn chỉnh kịp thời, tránh để tái diễn.
Đồng thời nhận định, mặc dù dịch tả lợn Châu Phi không lây sang người, nhưng việc tiêu thụ thịt heo bệnh luôn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm và phát tán mầm bệnh. Do đó, việc khởi tố và xử lý nghiêm các đối tượng là cần thiết, vừa để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, vừa để giữ vững niềm tin cho người tiêu dùng và bảo vệ ngành chăn nuôi trong bối cảnh khó khăn hiện nay.
“Rõ ràng, vụ án ở Quảng Trị là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho những kẻ chỉ vì lợi ích trước mắt mà coi thường sức khỏe cộng đồng, coi thường pháp luật thì chắc chắn phải trả giá. Bởi vậy, cơ quan tố tụng cần xử các đối tượng này với một bản án nghiêm khắc nhằm đủ sức răn đe, đồng thời thể hiện sự quyết tâm của các cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn tình trạng lợi dụng dịch bệnh để trục lợi bất chính”, luật sư Kỷ nhấn mạnh.
Trước đó, ngày 23/7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y số 8 cùng Công an phường Quảng Trị tiến hành kiểm tra một cơ sở giết mổ heo tại khu phố 8, phường Quảng Trị, do ông Võ Bảy làm chủ.
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện H.Đ.T cùng P.T.H (SN 1982, trú xã Triệu Phong) đang thực hiện hành vi giết mổ heo. Sau khi mổ xong, P.T.H dùng xe máy BKS 74H1-057.55 vận chuyển 2 con heo chưa được đóng dấu kiểm dịch ra chợ phường Quảng Trị để giao cho N.T.K.L bán lẻ. Tuy nhiên, khi đang trên đường giao hàng thì bị lực lượng công an bắt quả tang.
Ngoài ra, tại hiện trường, công an còn phát hiện N.Đ.N.P (SN 1999, trú xã Trung Thuần) đang chờ vận chuyển heo đi tiêu thụ.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trong khuôn viên lò mổ có 1 con heo đã bị giết và 19 con heo còn sống đang được nhốt trong chuồng, nhiều con có dấu hiệu nhiễm dịch tả lợn Châu Phi.
Điều tra cho thấy, trong tổng số 22 con heo bị phát hiện, H.Đ.T là chủ sở hữu 18 con. Số heo này được T. mua từ T.V.Đ (SN 2001, trú xã Vĩnh Hoàng) với trọng lượng trung bình 40kg/con. Quá trình giao dịch, cả hai không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay giấy tờ kiểm dịch theo quy định.
Kết quả kiểm tra cho thấy 16/18 con heo do T.V.Đ bán cho H.Đ.T đã bị nhiễm dịch tả lợn Châu Phi, với tổng trọng lượng 742kg, trị giá ước tính khoảng 45 triệu đồng.