Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng: Lý do 28 bị cáo bị kháng nghị tăng án

Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng: Lý do 28 bị cáo bị kháng nghị tăng án

Nguyễn An Bình
Thứ 7, 07/01/2023 | 18:08
0
Viện Kiểm sát nhân dân (VKSNN) cấp cao tại Tp.HCM vừa có kháng nghị, đề nghị tăng án đối với 28/74 bị cáo trong đường dân buôn lậu gần 200 triệu lít xăng.

Kháng nghị tăng án với 28/74 bị cáo

VKSND cấp cao tại Tp.HCM vừa có kháng nghị đối với bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Đồng Nai, xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng dầu từ Singapore về Việt Nam.

Hồ sơ điều tra - Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng: Lý do 28 bị cáo bị kháng nghị tăng án

VKSNN cấp cao tại Tp.HCM kháng nghị bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Đồng Nai.

Nguyên nhân VKSND Cấp cao tại Tp.HCM kháng nghị tăng nặng mức hình phạt, do đây là vụ án mà các bị cáo bị xét xử với khung hình phạt đặc biệt nghiêm trọng nhưng lại được áp dụng hình phạt dưới khung và cả hình phạt tiền là không phù hợp.

Do đó, VKSND cấp cao tại Tp.HCM kháng nghị, đề nghị xét xử phúc thẩm tăng án đối với 28/74 bị cáo trong vụ án này.

Các ông trùm buôn lậu bị tuyên 16, 17 năm tù

Trước đó, ngày 8/12, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án sơ thẩm đối với 74 bị cáo trong vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu.

Theo đó, đối với nhóm các bị cáo trực tiếp góp vốn mua xăng nhập lậu, đưa xăng nhập lậu từ nước ngoài về Việt Nam gồm: bị cáo Đào Ngọc Viễn (Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) 17 năm tù, bị cáo Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) 16 năm tù, bị cáo Nguyễn Minh Đức (chủ công ty dầu khí Vượng Đạt) 10 năm tù. Bị cáo Phan Lê Hoàng Anh (con trai Hữu) 3 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tứ (Chủ doanh nghiệp tư nhân Sơn Huỳnh) 15 năm tù. Tứ được xác định có vai trò giúp sức trực tiếp, đặc biệt tích cực cho Phan Thanh Hữu trong việc vận chuyển xăng nhập lậu vào nội địa, đồng thời tiêu thụ hơn 161 triệu lít.

Ngoài ra, bị cáo Trần Thị Ngọc Thanh (người tình của Tứ) có vai trò giúp sức cho Tứ cũng bị tuyên án 6 năm tù.

Bị cáo Lê Thanh Trung 13 năm tù. Trung được xác định có vai trò thành lập kho Nam Phong để phân phối, tiêu thụ hơn 101 triệu lít xăng nhập lậu.

Hồ sơ điều tra - Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng: Lý do 28 bị cáo bị kháng nghị tăng án (Hình 2).

Ông "trùm" buôn lậu Phan Thanh Hữu bị tuyên án 16 năm tù.

Các bị cáo khác bị tuyên nhiều mức án khác nhau tùy theo vai trò, trách nhiệm liên quan trong vụ việc.

Trong đó, một số bị cáo được trả tự do tại tòa do được hưởng mức án bằng thời gian tạm giam. Một số bị cáo khác được hưởng án treo hoặc bị xử phạt tiền như: Trần Huy Lập 5 tỷ đồng, Phạm Thị Cúc 4 tỷ đồng, Nguyễn Thị Như Mỹ 2 tỷ đồng,…

Ngoài ra, bị cáo Ngô Văn Thụy bị tuyên án 15 năm tù. Trong vụ án này, Ngô Văn Thụy là bị cáo duy nhất bị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Hồ sơ điều tra - Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng: Lý do 28 bị cáo bị kháng nghị tăng án (Hình 3).

Bị cáo Ngô Văn Thụy bị tuyên án 15 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội

Theo hồ sơ vụ án, trong giai đoạn từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, “trùm” buôn lậu Phan Thanh Hữu (65 tuổi, ngụ TP.HCM, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Phan Lê Hoàng Anh), Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long), Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) đã vận chuyển 48 chuyến tàu với tổng cộng hơn 198 triệu lít xăng lậu từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ, trị giá gần 2.800 tỷ đồng.

Các đối tượng đã tiêu thụ thành công hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng.

TAND tỉnh Đồng Nai nhận định, hành vi phạm tội buôn lậu của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến hoạt động quản lý kinh tế nhà nước. Đặc biệt, lĩnh vực xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện được nhà nước quản lý chặt chẽ.

Hành vi phạm tội của các bị cáo gây thất thu ngân sách Nhà nước, tác động đến lĩnh vực an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời còn gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hợp pháp của các doanh nghiệp khác và người tiêu dùng.

Ngoài ra, các bị cáo cũng dùng nhiều biện pháp, thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt cơ quan chức năng. 

Các ông “trùm” trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu lãnh án

Thứ 5, 08/12/2022 | 10:26
Sáng 8/12, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục tuyên án sơ thẩm vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu. Tại phiên tòa, HĐXX đã công bố mức án đối với 74 bị cáo.

Vụ 200 triệu lít xăng lậu: Ngày thứ ba tuyên án đối với 74 bị cáo

Thứ 4, 07/12/2022 | 17:56
Ngày 7/12, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục tuyên án sơ thẩm đối với 74 bị cáo trong vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng từ nước ngoài về Việt Nam.

Xét xử đại án buôn lậu xăng dầu: Lời sau cùng của cựu Đội trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu

Thứ 2, 28/11/2022 | 20:59
Ngày 28/11 TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục đưa đại án xăng lậu ra xét xử với phần tranh luận tội danh, hành vi phạm tội của bị cáo Ngô Văn Thụy và một số bị cáo khác.
Cùng tác giả

Đồng Nai: Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ sai phạm tại KDC Phước Thái

Thứ 4, 21/06/2023 | 15:20
Tại phiên tòa sáng 21/6, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án sai phạm tại dự án KDC Thương mại Phước Thái.

Hiện trạng khu dân cư khiến hàng loạt cựu cán bộ tỉnh Đồng Nai hầu tòa

Thứ 3, 20/06/2023 | 22:00
Ngày 21/6, TAND tỉnh Đồng Nai mở lại phiên tòa xét xử vụ án liên quan sai phạm tại KDC Phước Thái. Đây là dự án khiến hàng loạt cựu cán bộ tỉnh này phải hầu tòa.

Đồng Nai: Bắt giữ 2 phương tiện khai thác cát trái phép

Chủ nhật, 18/06/2023 | 15:30
Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý 2 phương tiện về hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản (cát) trái phép trên tuyến sông Vàm Bà.

Đồng Nai: Hỗ trợ ban đầu các hộ dân thiệt hại do lũ quét ở Nhơn Trạch

Thứ 4, 07/06/2023 | 21:14
Công ty Hưng Nghiệp Fomosa hỗ trợ 5 triệu đồng, cho mỗi hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất do lũ quét vừa qua ở Nhơn Trạch. Đây chỉ là số tiền hỗ trợ ban đầu.

Đồng Nai: Lễ hội trái cây Long Khánh sẽ diễn ra từ ngày 15/6

Thứ 3, 06/06/2023 | 19:46
Lễ hội trái cây Long Khánh năm nay diễn ra từ ngày 15-23/6. Lễ hội nhằm giới thiệu, quảng bá du lịch và trái cây huyện Long Khánh đến du khách trong và ngoài tỉnh.
Cùng chuyên mục

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.