Vụ chặt 1 cây xà cừ bị phạt 20 triệu đồng: Người bị phạt khởi kiện

Vụ chặt 1 cây xà cừ bị phạt 20 triệu đồng: Người bị phạt khởi kiện

Hữu Việt Tâm
Thứ 4, 30/10/2019 | 12:27
0
Liên quan đến vụ người dân chặt 1 cây xà cừ bị phạt 20 triệu đồng, TAND tỉnh Cà Mau xác nhận đã nhận đơn khởi kiện của ông Nguyễn Thanh Hiền, ngụ khóm 3, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Theo đó, ông Hiền yêu cầu TAND tỉnh giải quyết hủy Quyết định số 3942/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 của Chủ tịch UBND huyện Thới Bình về việc giải quyết khiếu nại của ông Hiền.

Hủy quyết định số 3305/QĐ-XPVPHC ngày 9/8/2019 của UBND huyện Thới Bình về việc xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật.

Trước đó, báo điện tử Người Đưa Tin có nhiều bài phản ánh việc ông Hiền chặt 1 cây xà cừ của Nhà nước quản lý bị chính quyền địa phương huyện Thới Bình ra quyết định xử phạt 20 triệu đồng.

Tin nhanh - Vụ chặt 1 cây xà cừ bị phạt 20 triệu đồng: Người bị phạt khởi kiện

Cây xà cừ bị chặt hạ trước đó.

Theo biên bản sự việc lập ngày 18/7, ông Hiền trình bày, trước đó, ông từng gặp ông Tòng (chưa rõ họ - ngụ cùng thị trấn Thới Bình) và ông Tòng có hứa cho một cây xà cừ.

Đến khoảng 10h ngày 18/7, ông có mượn ông Đinh Văn Tấn và Đinh Văn Vông cùng ở thị trấn Thới Bình đến phần đất của ông Tòng, tọa lạc tại khóm 3 để chặt cây.

Cây xà cừ bị chặt hạ có chiều rộng gốc là 60cm, chiều dài khoảng 4,5m. Khi chặt hạ xong cây xà cừ này, ông Hiền bị chính quyền địa phương đến lập biên bản.

Ông Hiền cho rằng, trên tuyến này có nhiều hộ dân chặt hạ hàng cây này để xây dựng nhà, quán buôn bán trên phần đất bảo lưu của Nhà nước.

Nhưng chính quyền lại “ngó lơ”, bỏ qua lỗi vi phạm, không xử phạt mà lại xử phạt một mình ông là chưa khách quan, chưa công tâm và hợp tình, hợp lý.

Ông Hiền sau đó cung cấp cho PV biên bản của khóm 3, thị trấn Thới Bình xử phạt hộ bà Phạm Thị Phương về việc chặt hạ cây xà cừ ven sông vào tháng 12/2018 nhưng chưa được xử lý.

Giải thích về vấn đề này, công văn UBND huyện Thới Bình gửi ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng: “Qua xác minh được biết, cây xà cừ bà Phương chặt là do bà Phương tự trồng. Từ đó, UBND thị trấn Thới Bình không có cơ sở xử lý…”.

Tin nhanh - Vụ chặt 1 cây xà cừ bị phạt 20 triệu đồng: Người bị phạt khởi kiện (Hình 2).

Quyết định xử phạt của UBND huyện Thới Bình.

Và ngày 5/8, UBND thị trấn Thới Bình có lập Biên bản vi phạm hành chính số 01/BB-VPHC về tự ý chặt hạ cây xanh do Nhà nước quản lý.

Trong biên bản có đoạn: “Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản này, ông Hiền là cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm có quyền gửi văn bản yêu cầu được giải trình trực tiếp/văn bản giải trình đến ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện để thực hiện quyền giải trình”.

Thế nhưng, chưa hết 5 ngày làm việc, tức ngày 9/8, Phó Chủ tịch UBND huyện Thới Bình Lý Minh Vững ký quyết định xử phạt ông Hiền với mức phạt 20 triệu đồng.

Không đồng tình, ngày 22/8, ông Hiền có đơn khiếu nại đối với quyết định số 3305 của UBND huyện Thới Bình.

Đến ngày 28/8, UBND huyện Thới Bình có công văn giao phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với phòng Tư pháp và UBND thị trấn Thới Bình tham mưu UBND huyện giải quyết khiếu nại của ông Hiền.

Tin nhanh - Vụ chặt 1 cây xà cừ bị phạt 20 triệu đồng: Người bị phạt khởi kiện (Hình 3).

Giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện của TAND tỉnh Cà Mau.

Hai ngày sau, UBND huyện ban hành thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Hiền và đến ngày 20/9, Chủ tịch UBND huyện mới có thông báo về việc thành lập tổ xác minh nội dung khiếu nại nêu trên.

Bảy ngày sau đó, Chủ tịch UBND huyện tiếp tục ban hành Quyết định số 3776/QĐ-UBND về việc gia hạn thời gian xác minh nội dung khiếu nại đối với ông Hiền.

Quyết định này theo nội dung đề nghị của Tổ trưởng tổ xác minh, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.

Vụ chặt 1 cây xà cừ bị phạt 20 triệu: Thụ lý giải quyết khiếu nại

Thứ 6, 30/08/2019 | 20:36
Ngày 30/8, UBND huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau vừa có thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu đối với đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Hiền, SN 1973, ngụ thị trấn Thới Bình.

Vụ chặt 1 cây xà cừ bị phạt 20 triệu: “Nếu sai sẽ thu hồi quyết định xử phạt”

Thứ 5, 29/08/2019 | 18:53
Liên quan đến vụ người dân chặt cây xà cừ bị phạt 20 triệu đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thới Bình Lý Minh Vững khẳng đinh: “UBND huyện sẽ rà soát lại quy trình, nếu sai sẽ thu hồi quyết định xử phạt”.

Vụ chặt cây xà cừ bị phạt 20 triệu đồng: Xử phạt không công tâm?

Chủ nhật, 25/08/2019 | 06:15
Liên quan đến vụ người dân chặt cây xà cừ do Nhà nước quản lý bị phạt 20 triệu đồng, ông Hiền vừa gửi đơn khiếu nại quyết định xử phạt của chính quyền địa phương huyện Thới Bình.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.