Vụ cháu bé 2 tuổi bị bố bạn đánh trong lớp: Xem xét trách nhiệm giáo viên

Vụ cháu bé 2 tuổi bị bố bạn đánh trong lớp: Xem xét trách nhiệm giáo viên

Thứ 5, 01/10/2020 | 17:56
0
Hiện cơ quan chức năng ở tỉnh Lào Cai đang tiến hành làm rõ vụ việc bé gái 2 tuổi bị phụ huynh vào thẳng lớp học tát vì nghi con mình bị bạn cắn. Là những người chứng kiến sự việc nhưng hai cô giáo mầm non không có phản ứng để can ngăn hành động của nam phụ huynh.
Người đàn ông giật tóc, đánh bé gái 2 tuổi ở trường mầm non - Xã hội - ZINGNEWS.VN

Video ghi lại cảnh người đàn ông tát cháu bé 2 tuổi trong lớp học (Nguồn: Zing)

Liên quan vụ việc người đàn ông tát học sinh mầm non 2 tuổi vì nghi con bị bạn cắn, trao đổi với Zing, một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai, cho biết đã nắm được vụ việc và đang phối hợp với các cơ quan chức năng của TP.Lào Cai và phường Cốc Lếu, làm rõ trách nhiệm từng người trong vụ việc trên.

"Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã chỉ đạo ban giám hiệu nhà trường giải trình vụ việc. Đồng thời, lãnh đạo phòng giáo dục cũng đã đến thăm hỏi, động viên bé B.A. ở trong viện", lãnh đạo phòng GD&ĐT TP nói.

Theo bản giải trình của trường Mầm non Trump Kids, vụ việc xảy ra lúc hơn 16h ngày 30/9, thời điểm tan học.

Cụ thể, bé P.T.B.A. (2 tuổi) tranh giành đồ chơi với bé H.C.T. (2 tuổi), bé B.A. đã cắn vào tay bạn cùng lớp. Ngay lúc đó, bố của bé T. là ông Hoàng Văn Hùng đến đón con về thì thấy con gái khóc.

Người đàn ông này đã hỏi lại toàn bộ sự việc qua 2 cô giáo có mặt tại lớp. Sau đó, bố bé C.T. liền chửi bới bé B.A rồi có hành động đánh, giật tóc, tát vào đùi B.A. khiến cháu bé khóc lóc, sợ hãi và yêu cầu khoanh tay xin lỗi.

Toàn bộ sự việc được camera giám sát của lớp học ghi lại. Khi sự việc diễn ra, 2 cô giáo tại lớp học không có phản ứng để can ngăn hành động của nam phụ huynh hay bảo vệ bé B.A khiến nhiều người bức xúc.

Liên hệ với sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, lãnh đạo sở cho biết sẽ xem xét trách nhiệm của các giáo viên tại trường.

Thông tin thêm trên báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Thơm, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai cho biết sẽ xem xét trách nhiệm của các giáo viên tại trường.

"Hành động của anh H. là sai, nhưng các giáo viên trong lớp lúc đó không có phản ứng nào là cũng không được. Chúng tôi sẽ có phương án để xem xét về kỹ năng của giáo viên sau khi các cơ quan chức năng của thành phố có kết luận vụ việc", bà Thơm nói.

Theo bà Thơm, trước mắt, mọi người đang tập trung hỗ trợ, chăm sóc bé B.A. ở trong bệnh viện để giúp bé gái ổn định về sức khỏe và đặc biệt là tinh thần.

Phóng viên báo VOV đã tìm gặp bố của cháu bé bị đánh là anh Phạm Quang Giang để tìm hiểu rõ vụ việc. Anh Giang cho biết, hôm qua bé B.A về nhà quấy khóc, có dấu hiệu hoảng loạn nên gia đình lo lắng phải đưa bé vào viện kiểm tra, điều trị cho yên tâm. Về sức khỏe của cháu khả năng không bị ảnh hưởng, gia đình cũng không muốn làm lớn chuyện để khỏi ảnh hưởng tới các cháu nhỏ.

“Phụ huynh đó có gọi, nhắn tin cho tôi, xin lỗi và nói rằng trước đó con tôi đã nhiều lần cắn con anh ấy, thêm lần này nữa bức xúc quá mới có hành vi như vậy. Nhưng tại sao anh ấy không nói trực tiếp với gia đình hoặc với phía trường để có giải pháp mà ứng xử côn đồ, thiếu văn minh như vậy là rất đáng trách”, anh Giang nói.

Được biết, trường mầm non Trumskids là trường mầm non tư thục, hiện có 110 học sinh, 20 giáo viên, chia thành 6 lớp học.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng TP.Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trúc Chi (t/h)

Bóc giá xế hộp Mercedes-Benz GLC 250 Ưng Hoàng Phúc mua tặng vợ

Thứ 5, 01/10/2020 | 13:00
Vừa mới mua chiếc Mercedes-Benz GLC 250 chưa được bao lâu, nam ca ca sĩ Ưng Hoàng Phúc mang xe ra "độ" lại cực hầm hố và cá tính khiến nhiều người trầm trồ khen ngợi.

Choáng váng những cây trà nhìn như cây dại được ngã giá tiền tỷ

Thứ 4, 30/09/2020 | 10:00
Những cây trà cổ thụ không có kiểu dáng bonsai nên nhiều người lần đầu nhìn tưởng đó là cây hoa thông thường nhưng ít ai biết rằng chúng có giá trị tiền tỷ.

Điều tra thông tin bé 2 tháng tuổi bị cha đẻ đánh gãy chân ở Bình Phước

Thứ 7, 16/05/2020 | 16:06
Cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, xác minh bé 2 tháng tuổi bị cha đẻ đánh, đá đến gãy chân, gây bức xúc dư luận.

Clip: Người đàn ông túm tóc, đánh người phụ nữ dã man ngay trước mặt 2 trẻ nhỏ

Thứ 7, 22/02/2020 | 20:25
Đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông lao vào túm tóc, đánh đập người phụ nữ một cách dã man ngay trước mặt trẻ nhỏ khiến nhiều người bức xúc.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.

Bình Phước: Đại hội đại biểu Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:39
Ngày 22/4, Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh Bình Phước tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với chủ đề "Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”.

Đại hội Chi Hội Luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hòa Bình

Thứ 2, 22/04/2024 | 17:46
Đại hội đã bầu ra BCH Chi Hội luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với 5 đồng chí khóa mới nhiệm kỳ 2024 -2029.

Hà Nội: Hàng dài ô tô lại nối đuôi nhau chờ đăng kiểm

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:09
Nhu cầu đăng kiểm của người dân bắt đầu tăng cao trở lại khiến một số trung tâm đăng kiểm ở Tp.Hà Nội quá tải, hàng dài phương tiện nối đuôi chờ đăng kiểm.

Điều chuyển một số đoạn quốc lộ về cho tỉnh Thái Bình quản lý

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:48
Việc điều chỉnh một số đoạn tuyến quốc lộ cũ trên QL37, QL37B và QL 39 tỉnh Thái Bình thành đường địa phương do đã có các đoạn tuyến quốc lộ mới thay thế.
     
Nổi bật trong ngày

Đại hội Chi Hội Luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hòa Bình

Thứ 2, 22/04/2024 | 17:46
Đại hội đã bầu ra BCH Chi Hội luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với 5 đồng chí khóa mới nhiệm kỳ 2024 -2029.

Bình Phước: Đại hội đại biểu Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:39
Ngày 22/4, Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh Bình Phước tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với chủ đề "Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”.

Hà Nội: Hàng dài ô tô lại nối đuôi nhau chờ đăng kiểm

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:09
Nhu cầu đăng kiểm của người dân bắt đầu tăng cao trở lại khiến một số trung tâm đăng kiểm ở Tp.Hà Nội quá tải, hàng dài phương tiện nối đuôi chờ đăng kiểm.

Yêu cầu không tăng giá cước xe khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:41
Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu doanh nghiệp vận tải không tăng giá cước hoặc có thì phải đáp ứng các biện pháp bình ổn giá cước vận tải theo chỉ đạo của Chính phủ.

Hà Nội: Người dân vất vả di chuyển qua nút giao Mai Dịch

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:18
Cầu vượt thép nút giao Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội) dù đã hoàn thành việc thi công nhưng vẫn chưa thông xe khiến người dân qua nút giao gặp nhiều khó khăn.