Vụ cháy nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông: Hé lộ kết quả xét nghiệm của 10 chiến sĩ cứu hoả

Vụ cháy nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông: Hé lộ kết quả xét nghiệm của 10 chiến sĩ cứu hoả

Hoàng Thị Bích
Thứ 7, 31/08/2019 | 15:24
0
Bác sĩ bệnh viện Bạch Mai cho biết, những biểu hiện sớm của nhiễm độc thủy ngân bao gồm khó thở, ho, tức ngực, đau bụng, nôn mưa, ỉa chảy, choáng váng, tê tay chân.

Toàn cảnh vụ cháy nhà máy phích nước Rạng Đông

Ngày 31/8, thông tin với PV Người Đưa Tin, Ths.Bs. Nguyễn Trung Nguyên Phụ trách Trung tâm Chống độc, bệnh viện Bạch Mai cho biết hiện tại đã có kết quả xét nghiệm của 8 phóng viên, 2 người dân và 10 đồng chí cảnh sát cứu hỏa đến khám tại bệnh viện sáng 30/8. Kết quả xét nghiệm cho thấy thủy ngân máu trong phạm vi bình thường, bệnh viện đang làm thêm xét nghiệm mẫu nước tiểu.

Ths.Bs Nguyên cũng khuyến cáo với các trường hợp nguy cơ cao hoặc có các biểu hiện nghi ngờ sau vụ cháy tại nhà máy Rạng Đông (phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) có thể đến các cơ sở y tế để chỉ định làm các thăm dò và xét nghiệm, chụp X-quang phổi, công thức máu, chức năng thận, men gan, nồng độ thủy ngân máu, thủy ngân trong nước tiểu thu gom trong 24 giờ.

Xét nghiệm thủy ngân có thể được làm ở một số phòng xét nghiệm - viện hóa học thuộc viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam.

Tin nhanh - Vụ cháy nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông: Hé lộ kết quả xét nghiệm của 10 chiến sĩ cứu hoả

Lực lượng cứu hoả làm việc xuyên đêm (Ảnh: Trọng Tùng).

Ths.Bs Nguyên nhấn mạnh: “Các bác sĩ tại các cơ sở đó khi cần thiết sẽ trao đổi hoặc hội chẩn với Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai để làm thêm các kiểm tra, chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân khi cần thiết. Người dân không nên dồn đến khám tại một bệnh viện, như vậy sẽ gây quá tải”.

Trước đó, vào chiều ngày 30/8, bệnh viện Bạch Mai đã có buổi gặp mặt báo chí để thông tin về các nguy cơ nhiễm độc thủy ngân sau vụ cháy tại nhà kho Rạng Đông.

Đối với nguy cơ nhiễm độc xảy ra với các đám cháy, Ths.Bs. Nguyên cho rằng nếu cháy bình thường thì nạn nhân thường hay bị ngạt khói, ngạt khí, ngạt nóng... gây tổn thương, bỏng hoặc ngạt đường hô hấp.

Tin nhanh - Vụ cháy nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông: Hé lộ kết quả xét nghiệm của 10 chiến sĩ cứu hoả (Hình 2).

Ths.Bs.Nguyễn Trung Nguyên thông tin về các nguy cơ nhiễm độc thủy ngân sau vụ cháy tại nhà kho Rạng Đông.

Cũng theo Ths.Bs. Nguyên, trường hợp ngộ độc thủy ngân phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Yếu tố quan trọng nhất là nồng độ thủy ngân, tiếp theo là thời gian tiếp xúc... “Nếu nồng độ thủy ngân cao, thời gian tiếp xúc lâu và đặc biệt đứng theo đúng chiều gió thì nguy cơ ngộ độc sẽ cao hơn, đặc biệt là với người có thể trạng yếu như người già, trẻ nhỏ”, bác sĩ Nguyên cảnh báo.

Đối với trường hợp cụ thể ở vụ cháy vừa qua, bác sĩ Nguyên cho rằng hiện vẫn cần phải chờ đợi kết quả quan trắc từ các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, những người có nguy cơ cao nhất là cứu hỏa, công nhân, người dân vào chạy đồ đạc và hít trực tiếp phải hơi khói nóng bốc lên. Ths.Bs. Nguyên cũng cho biết những biểu hiện sớm của nhiễm độc thủy ngân bao gồm khó thở, ho, tức ngực, đau bụng, nôn mửa, ỉa chảy, choáng váng, tê tay chân.

Tin nhanh - Vụ cháy nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông: Hé lộ kết quả xét nghiệm của 10 chiến sĩ cứu hoả (Hình 3).

Vụ cháy ở Công ty Rạng Đông gây thiệt hại lớn về tài sản.

Trước đó, như đã đưa tin vào khoảng 18h ngày 28/8, trên địa bàn quận Thanh Xuân xảy ra vụ cháy ở Công ty Rạng Đông.

Khu vực cháy nằm trong khuôn viên kho chứa hàng hóa và nhà xưởng thuộc Công ty Rạng Đông và có diện tích khoảng 6.000 m2 nằm ở phía Đông Nam bao gồm: Kho Compact, kho bóng đèn huỳnh quang, kho phích, kho đèn bàn, vật tư ngành xưởng và một số kho xưởng nhỏ khác.

Tuy không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản sau vụ hỏa hoạn là rất lớn. Ước tính ban đầu, CTCP Rạng Đông thiệt hại khoảng 150 tỷ đồng.

Do vụ cháy lớn, kéo dài, có hàng triệu bóng đèn bị thiêu rụi, nên không ít người dân xung quanh lo ngại về mối nguy rò rỉ thủy ngân ảnh hưởng tới sức khỏe.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cảnh báo rủi ro sau cháy Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông

Thứ 7, 31/08/2019 | 10:16
Theo thông báo của bộ Tài nguyên và Môi trường, để đảm bảo an toàn tuyệt đối sức khỏe, người dân sinh sống quanh khu vực cháy cần thận trọng, thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh cá nhân theo khuyến cáo của ngành y tế.

Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Kiểm điểm lãnh đạo phường ra văn bản gây hoang mang

Thứ 7, 31/08/2019 | 09:22
UBND quận Thanh Xuân đã kiểm điểm đối với UBND phường Hạ Đình vì đã ban hành văn bản vượt quá thẩm quyền và chưa đủ cơ sở sau vụ cháy Công ty Rạng Đông, khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Công ty Rạng Đông ước tính thiệt hại sau vụ cháy là 150 tỷ đồng

Thứ 6, 30/08/2019 | 19:34
Ngày 30/8, công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông có văn bản chính thức lên tiếng về chất thuỷ ngân gây ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. Ngoài ra công ty cũng cho biết, ước tính thiệt hại sau vụ cháy là 150 tỷ đồng.

Những người hùng gồng mình chữa cháy xuyên đêm tại nhà máy phích nước Rạng Đông

Thứ 5, 29/08/2019 | 06:25
“Cháy! Cháy bà con ơi!!!”, bà Nghiệm hét lên trong hoảng loạn khi thấy lửa bốc lên nghi ngút tại kho xưởng cạnh nhà. Tiếng nổ, tiếng la hét, tiếng còi hú của xe chữa cháy, tiếng bước chân chạy rầm rập của hàng trăm người lao vào dập lửa, ... tạo ra 1 khung cảnh hỗn loạn chưa từng thấy tại con ngõ nhỏ cạnh nhà máy bóng đèn - phích nước Rạng Đông.
Cùng tác giả

Quy định cụ thể hơn các loại thuốc được kinh doanh thương mại điện tử

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:39
Thường trực Ủy ban Xã hội cho rằng việc quy định này nhằm tạo sự minh bạch và bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Tập trung thanh, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:22
UBTVQH đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan theo dõi sát biến động cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng quan trọng, thiết yếu.

Hội Luật gia Việt Nam làm việc với Ủy ban đối ngoại Tp.Saint Petersburg, Liên bang Nga

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:06
Ngày 12/4, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam gặp gỡ, làm việc với Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Tp.Saint Petersburg, Liên bang Nga Kalganov Vyacheslav Gennadievich.

Chủ động tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất khẩu dược liệu

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:59
Đại diện các đơn vị tham gia họp đã chia sẻ, trao đổi và thảo luận xoay quanh nội dung liên quan đến xuất khẩu dược liệu.

Điều chỉnh 4 nội dung liên quan đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:50
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, với 100% ý kiến tán thành.
Cùng chuyên mục

Bí thư Hà Nội kiểm tra công tác cải tạo chung cư cũ tại Ba Đình

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:37
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị mỗi cán bộ xác định đây là trách nhiệm với sự an toàn của người dân, cần cố gắng vì hiệu quả công việc và vì mục tiêu Thành phố.

Quảng Ninh: Công bố hàng loạt quyết định bổ nhiệm cán bộ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:27
Nhiều địa phương, đơn vị ở tỉnh Quảng Ninh có lãnh đạo mới, trong đó thị xã Quảng Yên có tân Bí thư Thị ủy, Sở Du lịch có tân Giám đốc Sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm Bí thư Thành ủy Phú Quốc

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:07
Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thay ông Tống Phước Trường giữ chức Bí thư Thành ủy Phú Quốc nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.
     
Nổi bật trong ngày

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm Bí thư Thành ủy Phú Quốc

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:07
Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thay ông Tống Phước Trường giữ chức Bí thư Thành ủy Phú Quốc nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.HCM sẽ bắn pháo hoa dịp 30/4 tại 16 điểm

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Dịp lễ 30/4 năm nay, Tp. HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm (gồm 1 điểm tầm cao và 15 điểm tầm thấp).

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.

Bí thư Hà Nội kiểm tra công tác cải tạo chung cư cũ tại Ba Đình

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:37
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị mỗi cán bộ xác định đây là trách nhiệm với sự an toàn của người dân, cần cố gắng vì hiệu quả công việc và vì mục tiêu Thành phố.