Vụ chiếm đất công cho thuê trục lợi:

Vụ chiếm đất công cho thuê trục lợi: "Đầu nậu" đút túi hàng trăm triệu đã bỏ trốn

Hồ Hải Nam
Thứ 6, 29/11/2019 | 19:50
0
Theo kết quả xác minh của cơ quan chức năng, có đến gần 30 héc ta đất công thuộc lòng hồ Ia Mơ, xã Ia Mơ, huyện Chư Prông bị "đầu nậu" độc chiếm. Sau khi thâu tóm, "đầu nậu" lừa cho dân ngoại tỉnh thuê lại với giá 20 triệu/ha.

Liên quan đến các bài viết mà PV báo Người Đưa Tin đã phán ánh "Ngang nhiên chiếm đất công cho thuê trục lợi", UBND huyện kiên quyết chỉ đạo lực lượng công an huyện, các ngành chức năng vào cuộc xác minh.

Trao đối với PV, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó ban Quản lý dự án thủy lợi Ia Mơ thuộc ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8, đơn vị chủ đất một lần nữa khẳng định:

"Đơn vị là cơ quan Nhà nước, không có chuyện cho một cá nhân, hay cơ quan tổ chức nào thuê lại đất để kinh doanh. Việc người phụ nữ tên Lý đứng ra cày xới đất, rồi cho người dân tỉnh khác đến thuê là việc làm sai trái, rõ ràng là lừa đảo".

An ninh - Hình sự - Vụ chiếm đất công cho thuê trục lợi: 'Đầu nậu' đút túi hàng trăm triệu đã bỏ trốn

Gần 30 héc ta đất công bị "đầu nậu" chiếm dụng cho thuê trái phép.

Theo ông Hòa, sau khi nhận được chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện, đơn vị đã kết hợp với lãnh đạo xã Ia Mơ, kiểm tra nắm bắt thông tin.

Theo đó, quá trình kiểm tra, đo đếm tại khu vực lòng hồ đơn vị phát hiện có khoảng 30 héc ta diện tích được giao quản lý bị xâm chiếm.

Ông Hòa ngao ngán: "Theo số liệu chúng tôi nắm lại từ người dân, số tiền mà "đầu nầu" lừa người dân thuê đất chiếm dụng rất lớn, phải đến hàng trăm triệu.

Minh chứng cho PV thấy, ông Hòa trưng ra rất nhiều bản hợp đồng viết tay về việc thuê đất giữa người dân và "đầu nậu"  có tên Lý.

An ninh - Hình sự - Vụ chiếm đất công cho thuê trục lợi: 'Đầu nậu' đút túi hàng trăm triệu đã bỏ trốn (Hình 2).

Quá trình xác minh ông Nguyễn Văn Hòa, Phó ban Quản lý dự án thủy lợi Ia Mơ cung cấp cho PV một bản hợp đồng viết tay người dân thuê của bà Lý 15 héc ta (giá 20 triệu / héc ta).

Theo một bản hợp đồng ông Hòa đưa cho PV xem thể hiện, ông Nguyễn Tấn Thành (ngụ Tây Sơn, Bình Định) làm hợp đồng viết tay thỏa thuận với bà Lê Thị Lý (ngụ đội 14, công ty cao su Bình Dương) về việc thuê đất. 

Sau khi hai bên thương lượng thống nhất  bà Lý cho ông Thành thuê 15 héc ta đất khu vực lòng hồ Ia Mơ giá 20 triệu/ héc ta.

Tương tự một bản hợp đồng viết tay khác mang tên Phạm Hồng Thanh (ngụ Tây Sơn, Bình Đinh) sau khi thỏa thuận được bà Lý cho thuê đất lòng hồ để trồng dưa với giá 15 triệu/ héc ta.

Tại các cuộc họp lãnh đạo ban quản lý đã nhiều lần ý kiến, đề nghị cơ quan công an điều tra làm rõ xử lý người phụ này theo đúng quy định, không thể để bà này lừa tiền của dân rồi "cao chạy xa bay" được".

Sáng 29/11, trao đổi với PV ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó chủ tịch UBND xã Ia Mơ cho biết: " Sau khi nhận được chỉ đạo của UBND huyện, lãnh đạo xã kết hợp với công an huyện xác minh. Theo kết quả kiểm tra có tổng 27,5 héc ta đất công thuộc lòng hồ bị cày xới, lấn chiếm".

"Qua nắm bắt thông tin từ người dân được biết "đầu nậu" trục lợi bất chính từ việc cho thê đất công chiếm đoạt của người dân số tiền là 680 triệu.

Từ thông tin người dân cung cấp lực lượng chức năng đã xác định được "đầu nậu" lừa người dân thuê đất là Bà Lý. Xã mời người phụ nữ này lên làm việc, đối chất nhưng đang làm việc bà Lý ngất xỉu buộc phải tạm hoãn.

Những ngày sau đó, xã tiếp trục triệu tập lên làm việc thì bà Lý không chấp hành. Cán bộ đến tận nhà tìm thì phát hiện bà này đã rời khỏi địa phương".

"Trước sự việc bà Lý chiếm đoạt số tiền rất lớn của người dân gần 700 triệu từ việc cho thuê đất công xã đã kiến nghị gửi cơ quan chức năng xử lý, truy tố người phụ nữ này theo quy định", Phó Chủ tịch xã nói. 

Trong sáng 29/11, trao đổi với PV, một cán bộ Công an huyện Chư Prông cho biết: "Hiện tại, cơ quan công an huyện đang trong quá trình điều tra làm sáng tỏ sự việc. Nếu đúng người phụ nữ tên Lý có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân, thu thập đủ chứng cứ cơ quan công an sẽ tiến hành truy tố theo quy định".

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, nhiều người dân từ Bình Định khăn gói lên Gia Lai thuê đất canh tác trồng dưa, nhằm phục vụ dịp Tết Nguyên đán đang lâm vào tình cảnh như ngồi trên "đống lửa", vì bị kẻ xấu lừa thuê đất công.

Trong khi người dân hoang mang, lo lắng, chính quyền lúng túng chưa tìm được cách giải quyết triệt để, thì đầu nậu đã "đút túi" hàng trăm triệu đồng tiền thuê đất của người dân.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Gia Lai: Công an vào cuộc vụ "chiếm" đất công, cho thuê trục lợi

Thứ 4, 20/11/2019 | 15:08
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh, lãnh đạo UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai cho biết, đã chỉ đạo công an huyện vào cuộc, điều tra làm rõ người phụ nữ tên Lý lấn chiếm đất công cho người dân thuê để trục lợi. Nếu đúng bà Lý có hành vi cho người dân thuê công để trục lợi, cơ quan công an sẽ tiến hành bắt giữ, khởi tố theo quy định.

Gia Lai: Ngang nhiên “chiếm” đất công, cho thuê lại trục lợi

Thứ 2, 11/11/2019 | 14:00
Nhiều người dân từ Bình Định khăn gói lên Gia Lai thuê đất để canh tác trồng dưa nhằm phục vụ dịp Tết Nguyên đán đang lâm vào tình cảnh như ngồi trên "đống lửa" vì bị lừa thuê đất của kẻ có dấu hiệu lừa đảo. Người dân hoang mang, lo lắng, chính quyền lúng túng chưa tìm được cách giải quyết triệt để, còn đầu nậu "đút túi" hàng trăm triệu.

"Đầu nậu" nhà ở xã hội hoành hành thu lời bất chính, người nghèo khóc ròng

Thứ 7, 11/05/2019 | 15:30
Theo tìm hiểu, điều tra của nhóm PV, thời gian gần đây nhiều chủ căn hộ, thậm chí là "tay chân" của chủ đầu tư ngang nhiên rao bán nhà ở xã hội với giá thương mại. Trong khi đó, người có nhu cầu thật mua nhà ở xã hội lại không thể tiếp cận được bởi nhiều lý do khác nhau. Nhà ở xã hội đang trở thành miếng "bánh ngon" cho... nhà có điều kiện, có vốn kiếm lời bất chính.
Cùng tác giả

Gia Lai: Tìm giải pháp ứng phó mùa khô khốc liệt

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:32
Trước tình hình nắng hạn kéo dài khiến hàng trăm ha cây trồng bị hư hại, Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức hội nghị, lên phương án xả nước về hạ du.

Kon Tum: Đề nghị xử lý 15 cán bộ vụ hơn 25ha rừng bị chết úng

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:55
Việc tích nước lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum làm hơn 25ha rừng bị chết, 15 cán bộ bị đề nghị xử lý trách nhiệm.

Kon Tum: Xe tải lao vào mương thoát nước 2 người tử vong

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:14
Chiếc xe tải chở hàng đang lưu thông trên đèo Lò Xo, bất ngờ lao vào mương thoát nước bên đường khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Ngược núi “săn” ươi bay

Thứ 3, 16/04/2024 | 07:00
Đan xen trong những tán rừng xanh, những cây ươi đỏ rực, vươn cao chót vót báo hiệu một mùa ươi lại đến. Dưới tán rừng, người dân hóng theo từng cơn gió để nhặt ươi.

Kon Tum: Khởi tố 5 đối tượng phá rừng tại huyện Đăk Hà

Thứ 6, 12/04/2024 | 16:36
Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng huyện Đăk Hà quyết định khởi tố và bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan vụ phá rừng.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.

Vĩnh Long: Phát hiện 16 nam, nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:59
Khoảng 3h30 ngày 17/4, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ bắt quả tang nhóm 16 thanh niên sử dụng ma túy.

Bắt đối tượng dâm ô nhiều nạn nhân

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:36
Có ít nhất 4 nữ nạn nhân, trong đó có cả người đi đường bị đối tượng Trí dâm ô, cơ quan công an đang thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra mở rộng.

Kiên Giang: Bắt giữ nhóm đối tượng lập dự án "ma” lừa đảo ở Phú Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:31
Ngày 19/4, Công an Tp.Phú Quốc triển khai các tổ công tác đồng loạt bắt giữ nhóm đối tượng, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.