Vụ cô giáo đánh tím đùi học sinh, phòng GD cho biết mới nắm... sơ bộ

Vụ cô giáo đánh tím đùi học sinh, phòng GD cho biết mới nắm... sơ bộ

Thứ 2, 12/10/2020 | 21:17
0
Sự việc xảy ra vào thứ tư tuần trước (ngày 7/10), nhưng nhà trường không báo cáo, phía xã và phòng GD&ĐT TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) chỉ biết thông qua mạng xã hội.

Báo điện tử Dân trí đưa tin, tối 12/10, bà Mai Thị Hồng Hà – Trưởng phòng GD&ĐT TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận, có sự việc một giáo viên của trường Tiểu học Nguyễn Du, xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột đánh bầm tím đùi của một học sinh.

Theo bà Hà, nhà trường không hề có báo cáo sự việc này lên phòng và chỉ khi thông tin được đăng trên mạng xã hội thì phòng mới biết và yêu cầu nhà trường báo cáo ngay.

“Trong chiều nay (12/10), phòng GD&ĐT đã làm việc với nhà trường, sự việc này xảy ra từ tuần trước. Cô giáo và nhà trường đã đến tận nhà để xin lỗi phụ huynh nhưng bà ngoại cháu bé cảm thấy nhà trường chưa xử lý như thế nào đó nên đã đưa lên mạng xã hội Facebook”, bà Hà thông tin.

Tin nhanh - Vụ cô giáo đánh tím đùi học sinh, phòng GD cho biết mới nắm... sơ bộ

Học sinh lớp 3 bị cô giáo đánh bầm đùi.

Về chi tiết sự việc, trưởng phòng GD&ĐT TP. Buôn Ma Thuột cho biết, hiện mới chỉ nắm bắt sơ bộ.

“Cô giáo này những năm trước không được bố trí đứng lớp thường xuyên. Chi tiết cụ thể như thế nào thì chúng tôi chưa nắm được, ngày mai mới có báo cáo chính thức.

Quan điểm của tôi là nghiêm khắc xử lý vụ việc, là một giáo viên không thể đánh con người ta đến mức như vậy được”, bà Hà bức xúc.

Theo Zing, chiều nay (12/10), một tài khoản Facebook đăng thông tin, kèm hình ảnh bé gái bị đánh bầm tím và đen ở vùng đùi.

Tài khoản này chia sẻ: “Đây là cháu T.B.T.Đ (lớp 3, trường Tiểu học Nguyễn Du, xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột) do cô A.T. chủ nhiệm. Cháu quên mang bảng con, bị cô giáo gọi lên bảng làm bài. Cháu làm bài sơ sài nên cô dùng thước gỗ đánh 15 cái vào đùi khiến cháu phải lết từ trên bảng về chỗ ngồi. Không chỉ riêng cháu bị đánh như vậy, cô này thường ném vở và tát các học sinh trong lớp, nhiều cháu bị đánh vào lưng”.

Bà Trịnh Thị Dung, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Du cho hay, sự việc xảy ra ở lớp 3B do cô A.T làm chủ nhiệm.

“Lý do cô T. phạt học sinh là chưa đúng nhưng cũng có nhiều vấn đề. Sáng mai, trường sẽ có báo cáo gửi phòng GD&ĐT. Nhà trường không phải đứng ngoài mà đã làm rồi, do phụ huynh bức xúc nên đăng lên mạng xã hội Facebook”, bà Dung cho hay.

Liên quan vụ việc, ông Quang Văn Tuy, Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng cho biết, công an xã đang xác minh, điều tra vụ việc.

Theo ông Tuy, sự việc xảy ra vào thứ tư tuần trước (ngày 7/10), nhưng nhà trường không báo cáo và phía xã cũng chỉ biết thông qua mạng xã hội.

“Tôi đã nhắc nhở hiệu trưởng về việc không báo cáo chính quyền thì cô này đã xin lỗi. Ý của các cô là muốn xử lý nội bộ trong trường, tôi sẽ chấn chỉnh việc này”, ông Tuy nhấn mạnh.

Quốc Tiệp (t/h)

Vụ nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng, xé áo dài: Học sinh vi phạm bị xử lý ra sao?

Thứ 7, 03/10/2020 | 16:50
Những ngày qua, vụ việc 1 nữ học sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng ngay trong lớp học vẫn khiến dư luận phẫn nộ. Trong khi cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xử lý theo quy định pháp luật, vụ việc vẫn được dư luận đưa ra mổ xẻ, phân tích.

Hé lộ nguyên nhân nhóm nữ sinh đánh hội đồng, xé áo dài của bạn ngay trong lớp học

Thứ 5, 01/10/2020 | 09:54
Nữ sinh lớp 10 bị một nhóm bạn cùng khóa đánh hội đồng một cách tàn nhẫn bằng tay, chân, ghế nhựa rồi xé rách áo dài ngay trong lớp học.

Làm rõ vụ nữ sinh lớp 10 ở Bến Tre bị bạn xé áo dài, đánh hội đồng ngay trong lớp học

Thứ 3, 29/09/2020 | 15:05
Nữ sinh lớp 10 bị nhóm bạn giật tóc, xé rách áo dài và cầm ghế đập vào người trong giờ ra chơi mặc dù những nam sinh bên ngoài la hét, cổ vũ.

Phẫn nộ giáo viên hợp đồng tự ý mở lớp hè, đánh nhiều lần vào đầu trẻ do… dạy không được

Chủ nhật, 26/07/2020 | 15:10
Thấy trẻ chậm tiếp thu, cô giáo đã dùng tay đánh liên tiếp vào đầu cháu bé. Điều đáng nói, sau khi bị phát hiện vị giáo viên này còn buông lời thách thức gia đình “thích kiện thì đi mà kiện”…

Giáo viên trường quốc tế đánh học sinh bầm tím cơ thể: Nhà trường sẽ xử lý nghiêm

Thứ 3, 23/06/2020 | 21:27
Ban giám hiệu trường Quốc tế Á Châu cho biết, đã xác minh thông tin giáo viên chủ nhiệm lớp 4/5 đánh học sinh bầm tím cơ thể. Sau khi có kết luận, nhà trường sẽ xử lý kỷ luật giáo viên này mức cao nhất.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.