Vụ Con Cưng vừa kết luận chính thức, 2 ngày sau tiến hành rà soát lại

Vụ Con Cưng vừa kết luận chính thức, 2 ngày sau tiến hành rà soát lại

Chủ nhật, 19/08/2018 | 19:58
0
Chỉ 2 ngày sau khi ra kết luận chính thức vụ CTCP Con Cưng, bộ Công Thương bất ngờ thành lập tổ rà soát, đánh giá lại quy trình kiểm tra của cục Quản lý thị trường.

Chiều 19/8, bộ Công Thương vừa có quyết định thành lập tổ rà soát, đánh giá lại quy trình kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với CTCP Con Cưng của cục Quản lý thị trường - thuộc bộ Công Thương.

Tổ trưởng tổ công tác lần này được giao cho ông Lý Quốc Hùng, Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ. Ngoài ra còn có các thành viên là đại diện lãnh đạo vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, cục Quản lý thị trường. Kết quả sẽ được báo cáo với Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trước ngày 30/8.

Tiêu dùng & Dư luận - Vụ Con Cưng vừa kết luận chính thức, 2 ngày sau tiến hành rà soát lại

Ông Trần Hung - Cục phó cục Quản lý thị trường, Tổ trưởng tổ công tác 334 trong đợt kiểm tra toàn diện chuỗi cửa hàng Con Cưng

Không chỉ rà soát lại công tác của Cục trong vụ việc Con Cưng, tổ rà soát lần này sẽ đánh giá hoạt động của tổ Công tác triển khai Quyết định số 334 của Bộ trưởng Công Thương phê duyệt Kế hoạch đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo xuất xứ tại các địa bàn trọng điểm đến hết năm 2020.

Tổ này có nhiệm vụ kiến nghị Bộ trưởng các biện pháp xử lý các cá nhân, tập thể vi phạm hoạt động công vụ nếu có.

Tổ công tác 334 được thành lập ngày 28/1/2018 do ông Trần Hùng, Cục phó cục Quản lý Thị trường làm tổ trưởng. PV Người Đưa Tin đã liên hệ với ông Hùng vào tối 19/8, tuy nhiên Cục phó cục QLTT từ chối phát ngôn về quyết định rà soát lại bất ngờ của bộ Công Thương.

Kết luận chính thức của bộ Công Thương công bố hôm 17/8 nêu rõ, việc kiểm tra chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại, cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng là công việc quan trọng. Bộ trưởng bộ Công Thương đang chỉ đạo cục Quản lý thị trường và các đơn vị trong Bộ tiếp tục rà soát tổng thể các quy định của pháp luật, quy trình nghiệp vụ/thực thi công vụ của cán bộ, công chức lực lượng QLTT và bộ Công Thương để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, không gây phiền nhiễu cho doanh nghiệp và bảo vệ lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức lực lượng QLTT trong khi thi hành công vụ nếu có.

Liên quan đến vụ việc hệ thống siêu thị mẹ và bé Con Cưng của CTCP Con Cưng bị khách hàng tố bán hàng không rõ nguồn gốc, cách đây 2 ngày - tức ngày 17/8, bộ Công Thương đã có kết luận chính thức.

Cụ thể, kết luận được đăng tải trên website của Bộ nêu rõ, về cơ bản, Con Cưng đã chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chất lượng sản phẩm hàng hóa và nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.

Đoàn kiểm tra cũng nhận thấy hồ sơ nhập khẩu của Công ty hợp lệ theo các quy định của pháp luật về thủ tục hàng hóa nhập khẩu. Công ty chỉ có một số vi phạm, là về nhãn hàng hoá, khuyến mãi và thương mại điện tử - tất cả đều là vi phạm hành chính.

Kết luận trên được đưa ra sau 12 ngày (từ ngày 30/7/2018 đến ngày 10/8/2018) và "căn cứ vào kết quả kiểm tra đối với 75 mẫu sản phẩm, hàng hóa và các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Công ty".

Kết luận chính thức này đã gây bất ngờ đối với phía khách hàng và nhiều nhà đầu tư vì trước đó, trong cuộc họp báo ngày 31/7, ông Nguyễn Trọng Tín, Phó Cục trưởng cục Quản lý thị trường đã công bố 7 hành vi vi phạm ban đầu của Con Cưng và kết luận ban đầu là có sai phạm. Ông Tín cũng khẳng định với 7 sai phạm này đủ điều kiện để Con Cưng bị xử lý.

“Chúng tôi trực tiếp chỉ đạo chi cục QLTT TP.HCM kiểm tra. Ngay ngày 21/7 chúng tôi đã kiểm tra được các cửa hàng ở quận 6, quận 1 và quận 3 ở TP.HCM... và đã có kết quả luôn” - ông Tín nói.

Vụ việc của siêu thị Con Cưng bắt đầu khi ông Trương Đình Công Vĩnh (quận Tân Bình, TP.HCM) mua sản phẩm cho em bé ở một siêu thị thuộc hệ thống của Con Cưng tại địa chỉ 788 Âu Cơ (phường 14, quận Tân Bình) và phát hiện một bộ quần áo có dấu hiệu bị cắt nhãn cũ và thay thế bằng nhãn CF (Con Cưng Fashion), có ghi xuất xứ từ Thái Lan.

Ông Vĩnh nghi ngờ các sản phẩm này có thể là hàng giả từ phía công ty Thái Lan hoặc do Con Cưng nhập hàng giả về xong tự gắn mác thương hiệu vào.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đại diện Con Cưng đã lên tiếng khẳng định "đây chỉ là lỗi về kỹ thuật" và liên tục đưa ra các động thái như: Treo thưởng 1 tỷ đồng cho khách hàng phát hiện ra Con Cưng nhập hàng không chính hãng, "trưng" hơn 20 giấy chứng nhận bán hàng chuẩn... 

Liên quan đến vụ việc này, ngày 8/8, Văn phòng Chính phủ cũng đã có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về vụ kinh doanh hàng hóa của Công ty cổ phần Con Cưng .

Theo đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường khẩn trương kết luận có hay không có vi phạm của CTCP Con Cưng trong việc kinh doanh hàng hóa đối với số lượng hàng hóa đã kiểm tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiểu Minh 

Kết luận mới nhất vụ siêu thị Con Cưng nghi bán hàng giả

Thứ 6, 17/08/2018 | 19:57
Bộ Công Thương kết luận, công ty Con Cưng vi phạm một số quy định về nhãn mác, vi pham hành chính trong hoạt động thương mại, vi phạm quy định về thương mại điện tử.

Kiên quyết không để các vụ Con Cưng, Thuận Phong, Khaisilk “chìm xuồng”

Thứ 5, 02/08/2018 | 23:15
Những vụ việc gian lận thương mại của Khaisilk hay vụ Thuận Phong, Con Cưng vẫn đang được điều tra và không có chuyện chìm xuồng, Phó Cục trưởng cục Quản lý thị trường Trần Hùng khẳng định.

Kiểm tra toàn bộ hệ thống cửa hàng, siêu thị Con Cưng

Thứ 2, 30/07/2018 | 23:44
Sau nhiều hoài nghi, hôm nay, cơ quan quản lý thị trường cũng đã công bố quyết định kiểm tra đối với hệ thống cửa hàng, siêu thị Con Cưng trên toàn quốc. Trong khi đó, phía Con Cưng vẫn khẳng định làm ăn uy tín với hàng hóa "chính hãng".
Cùng tác giả

Nhìn lại đà tăng 14 lần của cổ phiếu VND

Thứ 4, 26/10/2022 | 09:20
VND là mã đại chúng có mức tăng mạnh nhất trong 2 năm vừa qua, xen giữa là các đợt tăng vốn liên tục, với biên độ cũng nằm trong Top đầu.

Động thái tái cơ cấu của Him Lam ở Postef

Thứ 3, 26/04/2022 | 08:25
Theo đuổi suốt 11 năm và bỏ ra gần 1.000 tỷ đồng, Him Lam Group có nhiều động lực để phát triển tổ hợp 61 Trần Phú, đồng thời duy trì, tăng tỉ lệ sở hữu tại Postef.

"Thế kẹt" của Thành Công Group ở Eximbank

Thứ 6, 18/02/2022 | 11:11
Động thái chấp thuận bà Lương Thị Cẩm Tú làm Chủ tịch Eximbank của nhóm Thành Công - Âu Lạc ít nhiều mang tới những kỳ vọng về tầm nhìn chung giữa các nhóm cổ đông.

Làm dâu ngày Tết

Thứ 4, 02/02/2022 | 13:25
Tôi từng líu ríu tay chân, sợ bình hoa đặt sai chỗ, sợ món ăn không hợp khẩu vị nhà chồng... Rồi tôi nhận ra, mâm cỗ nào cũng sẽ ngon, nếu Tết có hương vị đoàn viên.

Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội: Ranh giới giữa tốt và vĩ đại

Thứ 2, 04/10/2021 | 10:19
Nếu chọn thu lợi 1.000 tỷ đồng từ 25 triệu kit test nhanh Covid-19 hay đánh đổi chữ Tín của một tập đoàn sở hữu khối tài sản 420.000 tỷ đồng, bạn sẽ chọn cách nào?
Cùng chuyên mục

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.

Bình Thuận: Kiểm tra thực tế 2 dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:05
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận vừa đi kiểm tra thực tế hiện trạng dự án Khu dịch vụ trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và Khu dân cư Nam Lê Duẩn.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu ngô nhiều nhất từ nước nào?

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm 2024, Việt Nam nhập khẩu ngô các loại đạt trên 2,78 triệu tấn, trị giá gần 702,74 triệu USD, trong đó Brazil là thị trường cung cấp ngô lớn nhất.

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá vàng 17/4: Giá vàng thế giới và trong nước cùng tăng

Thứ 4, 17/04/2024 | 09:58
Giá vàng thế giới tăng 10 USD/ounce, lên 2.384 USD/ounce, có thời điểm lên 2.398 USD/ounce. Trong nước, giá vàng SJC cũng tăng nhẹ lên 83,8 triệu đồng/lượng.