Vụ Công ty Sao Vàng lừa đảo: Đồng phạm lĩnh án, chủ mưu đang bỏ trốn

Vụ Công ty Sao Vàng lừa đảo: Đồng phạm lĩnh án, chủ mưu đang bỏ trốn

Thứ 3, 21/06/2022 | 15:23
0
Với vai trò đồng phạm, giúp chủ mưu Huỳnh Thị Ngân Trang thực hiện hành vi lừa đảo 67 khách hàng số tiền hơn 23 tỷ đồng, Phạm Thị Thu Hà lĩnh án 15 năm tù.

Sáng 21/6, sau nhiều ngày nghị án kéo dài, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên án đối với bị cáo Phạm Thị Thu Hà, SN 1983, trú tại Tp.Vũng Tàu về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty CP đầu tư Sao Vàng (gọi tắt là Công ty Sao Vàng, địa chỉ số 257 Ba Cu, P.4, Tp.Vũng Tàu) với gần 70 bị hại và hơn 400 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, tổng số tiền chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Đây là vụ án được nhiều lần đưa ra xét xử, tòa tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung, nhưng sau đó không có tình tiết mới. Bị cáo Phạm Thị Thu Hà bị xét xử về tội danh trên với vai trò đồng phạm.

Hồ sơ điều tra - Vụ Công ty Sao Vàng lừa đảo: Đồng phạm lĩnh án, chủ mưu đang bỏ trốn

Bị cáo Phạm Thị Thu Hà nghe HĐXX tuyên án. (Ảnh: Gio Linh).

Chủ mưu trong vụ án, bị can Huỳnh Thị Ngân Trang - Chủ tịch HĐQT Công ty Sao Vàng, SN 1983, quê huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã bỏ trốn, đang bị truy nã. Cơ quan điều tra cũng tạm đình chỉ điều tra đối với bị can và quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi phạm tội của bị can Trang, sau khi bắt được sẽ xử lý sau.

Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến tháng 6/2017, Huỳnh Thị Ngân Trang - Chủ tịch HĐQT Công ty Sao Vàng và Phạm Thị Thu Hà - giữ các chức vụ lãnh đạo như: Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Thủ quỹ Công ty Sao Vàng đã cấu kết với nhau lừa đảo 433 khách hàng để chiếm đoạt số tiền gần 224 tỷ đồng.

Thời gian trên, Công ty Sao Vàng đầu tư vào các dự án, mua cổ phiếu đều thua lỗ, không có doanh thu nhưng cả 2 vẫn duy trì trả lợi nhuận cho khách hàng, lấy tiền của khách hàng trả cho khách hàng, lấy tiền của người sau trả cho người trước.

Tháng 6/2017, mặc dù Công ty Sao Vàng hết khả năng chi trả nhưng Trang vẫn tiếp tục lừa dối khách hàng thông qua các nhân viên bộ phận dịch vụ, bộ phận khách hàng để kêu gọi, lôi kéo khách hàng bằng cách đưa ra mức lợi nhuận 22-30% để họ gửi tiền vào công ty rồi chiếm đoạt, một phần chi trả cho khách hàng trước đó.

Để thực hiện hành vi trên, Trang và Hà đã lập khống các chứng từ góp vốn điều lệ của các công ty thành viên bằng tiền mặt; lợi dụng tư cách là TGĐ, kiêm Chủ tịch HĐQT, Trang chỉ đạo nhân viên chi tiền để Trang đầu tư dự án “ảo”, không có doanh thu.

Sau đó, Trang nộp vào một khoản tiền nhất định để duy trì quỹ tiền mặt của Công ty Sao Vàng, nhằm đảm bảo việc chi trả gốc, lợi nhuận cho khách hàng, chi hoa hồng cho nhân viên và cho phí hoạt động công ty…

Hồ sơ điều tra - Vụ Công ty Sao Vàng lừa đảo: Đồng phạm lĩnh án, chủ mưu đang bỏ trốn (Hình 2).

Khách hàng tố cáo hành vi lừa đảo của bà Trang cuối năm 2017 và quyết định truy nã. (Ảnh: Gio Linh).

Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2016, Phạm Thị Thu Hà là cổ đông, giữ các chức vụ quan trọng trong công ty, có vai trò giúp sức tích cực cho Trang lừa đảo 67 khách hàng với số tiền hơn 23 tỷ đồng, bằng việc trực tiếp ký kết 70 hợp đồng hợp tác đầu tư và 7 hợp đồng đáo hạn, ký các phụ lục hợp đồng hợp tác đầu tư thỏa thuận lợi nhuận cố định phải trả với khách hàng cam kết trả lợi nhuận trước cho khách hàng mà không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh...

Tại các phiên xét xử trước đó, bị cáo Hà khai nhận làm theo chỉ đạo của Huỳnh Thị Ngân Trang, phủ nhận cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Sau thời gian nghị án kéo dài, HĐXX đã tuyên phạt Phạm Thị Thu Hà 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên buộc bị cáo Hà cùng các cổ đông trong công ty Sao Vàng phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của 67 khách hàng, trong đó người ít nhất là 14 triệu đồng, nhiều nhất hơn 2 tỷ đồng.

Như Người Đưa Tin đã đưa trước đó, liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra cũng tiến hành làm việc với 13 cổ đông công ty Sao Vàng và xác định một số cổ đông không tham gia điều hành công ty, không biết Trang và Hà thực hiện hành vi phạm tội nên chưa đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự.

Một số cổ đông khác phủ nhận trách nhiệm, vai trò liên quan đến hành vi phạm tội của bị can Trang nên khi bắt được Trang, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xem xét, xử lý.hơn 5 năm liền, hai nữ lãnh đạo của Công ty Sao Vàng (TP.Vũng Tàu) là Trang và Hà đã lừa đảo hàng trăm khách hàng, chiếm đoạt số tiền “khủng”. Sau khi vụ việc vỡ lở, Trang lợi dụng được tại ngoại vì có thai, nuôi con nhỏ rồi bỏ trốn. Trong khi Hà chuẩn bị hầu tòa trả giá cho hành vi phạm tội của mình.

Gio Linh

Màn kịch lừa đảo thừa kế tài sản trăm tỷ và chiếc va ly bí ẩn

Thứ 5, 12/05/2022 | 18:29
Thuỷ nổ mình được thừa kế tài sản hàng trăm tỷ đồng. Để bị hai tin tưởng, Thuỷ nói trong va li có chứa 15 tỷ đồng nhưng chưa được phép mở vì chưa cúng "bề trên".

Hai “sếp” nữ công ty Sao Vàng lừa đảo khách hàng hơn 223 tỷ đồng như thế nào?

Thứ 7, 19/09/2020 | 19:00
Bằng thủ đoạn gian dối, hơn 5 năm liền, hai nữ lãnh đạo của công ty Sao Vàng (TP.Vũng Tàu) là Trang và Hà đã lừa đảo hàng trăm khách hàng, chiếm đoạt số tiền “khủng”. Sau khi vụ việc vỡ lở, Trang lợi dụng được tại ngoại vì có thai, nuôi con nhỏ rồi bỏ trốn. Trong khi Hà chuẩn bị hầu tòa trả giá cho hành vi phạm tội của mình.

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty Sao Vàng

Thứ 2, 12/02/2018 | 19:00
Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty CP Tư vấn đầu tư Sao Vàng.
Cùng tác giả

Bà Rịa-Vũng Tàu: Bắt tạm giam đối tượng đâm 1 người tử vong trên ghe

Chủ nhật, 12/09/2021 | 10:51
Xảy ra đánh nhau trên ghe, Cẩn thấy bạn bị chém nên dùng dao Thái Lan lao vào hỗ trợ rồi đâm tử vong một người bên nhóm "đối thủ".

Truy bắt hai đối tượng mua chịu không được đâm thương tích người đàn ông bán gà

Thứ 6, 11/06/2021 | 18:30
Ngày 11/6, cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ truy bắt hai nam thanh niên gây thương tích cho người khác.

Phát hiện 2 con cá sấu nổi lập lờ trong một hồ nước ở TP.Vũng Tàu

Thứ 3, 26/01/2021 | 21:37
Nhiều người dân phát hiện có 2 con cá sấu xuất hiện tại một hồ nước ở phường 5, TP.Vũng Tàu nên báo chính quyền địa phương tìm phương án vây bắt.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích ở hồ Đá Bàng khi đi tập thể dục

Thứ 4, 30/12/2020 | 14:31
Sau hơn 7 giờ tìm kiếm, gia đình chị Nh. phát hiện thi thể nạn nhân nổi lên ở hồ Đá Bàng (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) vào rạng sáng nay.

20 năm tù cho kẻ “già đầu” làm chuyện đồi bại với bé gái 3 tuổi

Thứ 4, 18/11/2020 | 19:13
Sau khi nhậu xong, Phúc đến nhà bà ngoại của bé gái chơi rồi sau đó bế cháu bé vào phòng thực hiện hành vi đồi bại...
Cùng chuyên mục

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.