Vụ CSGT “té ngửa”: Hé lộ danh tính đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường

Vụ CSGT “té ngửa”: Hé lộ danh tính đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường

Thứ 2, 19/11/2018 | 10:38
0
Liên quan đến vụ CSGT “té ngửa” khi đang xử lý vi phạm nghi do bị thúc cùi chỏ, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính người gây va chạm giao thông rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo đó, báo Người Lao Động đưa tin, đối tượng được xác định là Huỳnh Hiệp Xuyên (SN 1983; ngụ xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định). Xuyên là người điều khiển xe máy BKS 77L1-303.79 xảy ra va chạm với xe máy chở Phạm Thanh Qua (SN 1997) và Phạm Ngọc Tuyển (SN 1996; ngụ xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định). Sau khi va chạm, Xuyên rồi sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. Đây là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự và đang là bị can trong một vụ án gây rối trật tự công cộng.

Cụ thể, ngày 24/5/2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Hiệp Xuyên về tội gây rối trật tự công cộng vì liên quan đến cái chết của một thanh niên ở cùng địa phương.

Ngày 5/10, Xuyên bị VKSND tỉnh Bình Định ban hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã Mỹ Châu.

An ninh - Hình sự - Vụ CSGT “té ngửa”: Hé lộ danh tính đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường

Hiện trường vụ việc.

Chưa kể, năm 2002, Xuyên bị đưa đi cơ sở giáo dục 12 tháng tại tỉnh Phú Yên sau khi tham gia gây rối tại địa phương. Năm 2005, Xuyên bị TAND TP.Quy Nhơn kết án 12 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Năm 2010, Xuyên gây thương tích cho người khác và bị đưa đi cơ sở giáo dục 24 tháng tại tỉnh Phú Yên. Ngày 2/10/2017, Xuyên bị xử phạt hành chính về hành vi đập phá tài sản.

Cũng liên quan đến vụ việc này, nguồn tin trên báo Dân Việt, Công an phường Ngô Mây, TP.Quy Nhơn (Bình Định) cho biết ngày 19/11 sẽ tống đạt quyết định xử phạt hành chính đối với Phạm Thanh Qua (SN 1997) và Phạm Ngọc Tuyển (SN 1996; ngụ xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định). Trước đó, ngày 16/11, Công an TP.Quy Nhơn đã ra quyết định xử phạt hành chính 2 đối tượng này, mỗi người 2 triệu đồng về hành vi cản trở người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 22h50 ngày 7/11 xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy 77L1-303.79 do Huỳnh Hiệp Xuyên điều khiển với xe máy 77L1-938.49 do Phạm Thanh Tuấn (SN 1996, ngụ xã Canh Vinh) điều khiển, chở theo Phạm Thanh Qua và Phạm Ngọc Tuyển trên đường Diên Hồng (phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn).

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để giải quyết. Trong khi Phạm Trọng Tuyển và Phạm Thanh Qua có biểu hiện say xỉn, đi vào hiện trường vụ tai nạn gây mất an ninh trật tự tại khu vực thì Xuyên điều khiển môtô 77L1-303.79 bỏ trốn khỏi hiện trường.

Khi tổ công tác chuẩn bị đưa phương tiện gây tai nạn về trụ sở Công an TP.Quy Nhơn thì Tuyển và Qua lao tới giằng co với lực lượng làm nhiệm vụ, yêu cầu không được giữ xe 77L1-938.49 mà phải tìm xe 77L1-303.79 về xử lý.

Theo Công an TP.Quy Nhơn, được các đồng chí trong tổ công tác giải thích, yêu cầu chấp hành mệnh lệnh của lực lượng làm nhiệm vụ nhưng Tuyển, Qua không chấp hành mà còn có hành động hô hào, lớn tiếng xô đẩy cán bộ đang làm nhiệm vụ.

Trong khi tranh cãi, tay Qua chạm vào ngực thiếu úy CSGT Đinh Công Hoàng Linh. Thiếu úy Linh bật ngửa xuống đường. Trước các hành vi cản trở tổ công tác như trên, Công an phường Ngô Mây tiến hành khống chế, đưa đối tượng về công an phường điều tra, xử lý.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Phạt hành chính người bị cáo buộc “thúc cùi chỏ” khiến CSGT ngã ngửa

Thứ 7, 17/11/2018 | 21:19
Người bị cáo buộc “thúc cùi chỏ” khiến cảnh sát giao thông ngã ngửa khi đang xử phạt vi phạm giao thông bị phạt hành chính 2 triệu đồng.

Clip: Tránh bó củi, xe 7 chỗ lật ngang trên cao tốc Bắc Giang

Thứ 2, 10/09/2018 | 15:05
Trời tối, chiếc Ford Everest đột ngột đánh lái và bị lật ngang trên cao tốc Bắc Giang, may mắn 7 người thoát nạn.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Bắt nữ luật sư "rởm" lừa chạy án chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Mặc dù không có công ăn việc làm ổn định, không có bằng cấp nhưng Thủy vẫn 'nổ' mình là luật sư để lừa đảo bằng hình thức 'chạy án', chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.

Bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan đến vụ hai cô gái bị cưỡng bức

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:33
Ngay khi vừa đến rẫy cà phê, nhóm đối tượng đã dùng vũ lực khống chế, thay nhau cưỡng bức 2 cô gái mặc cho nạn nhân vùng vẫy, la hét.

Anh trai bị tuyên án tử vụ sát hại xe ôm Grab, em đi cướp giật tài sản

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:22
Dù trước đó anh trai bị tuyên án tử hình về tội Giết người, Cướp tài sản nhưng Đinh Văn Tuân vẫn không lấy đó làm bài học, tiếp tục “hành nghề” cướp giật tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Dùng Facebook "ảo" đăng thông tin bán xe ô tô để lừa tiền đặt cọc

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:57
Bằng thủ đoạn chiếm đoạt quyền sử dụng Facebook, các đối tượng đã đăng thông tin giả bán xe ô tô để lừa tiền đặt cọc.

Bắt "nữ quái" bị truy nã đặc biệt vì cướp tài sản

Thứ 2, 15/04/2024 | 18:01
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) vừa bắt được một đối tượng truy nã đặc biệt, khi nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam.

Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Tập đoàn Thuận An

Thứ 2, 15/04/2024 | 20:06
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.