Vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng: Lời khai của 2 nghi can về kế hoạch phạm tội

Vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng: Lời khai của 2 nghi can về kế hoạch phạm tội

Nguyễn Duy Cường
Thứ 2, 27/11/2023 | 07:00
0
Trước khi gây ra vụ án, Cường và Trí đã lên núi Hải Vân ẩn thân, hàng ngày di chuyển trên con đường nghiên cứu từ trước để sau này tẩu thoát...

Chiều 26/11, theo Cơ quan CSĐT, Công an thành phố Đà Nẵng, đã khởi tố đối với bị can Nguyễn Mạnh Cường, 25 tuổi, ngụ huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam và Trần Văn Trí, 22 tuổi, ngụ huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng về hành vi cướp tài sản và giết người.

Trước đó, 13h45 ngày 22/11, Cường và Trí điều khiển xe máy đến chi nhánh Ngân hàng BIDV quận Ngũ Hành Sơn để cướp.

Hồ sơ điều tra - Vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng: Lời khai của 2 nghi can về kế hoạch phạm tội
Đối tượng Trí. 

Ngay khi vào bên trong ngân hàng, Trí cầm súng bắn một phát chỉ thiên để uy hiếp nhân viên, bảo vệ.

Còn Cường cầm dao đến quầy nhân viên giao dịch đe dọa buộc đưa tiền.

Gặp phải sự ngăn cản của nhân viên, bảo vệ, 2 nghi phạm dù chưa lấy được tài sản gì nhưng phải tìm cách bỏ chạy.

Khi cả hai vừa lên xe, người dân và nhân viên ngân hàng đã đạp ngã xe, khống chế bắt giữ được Trí.

Còn Cường nhanh chân bỏ chạy.

Thấy vậy, bảo vệ ngân hàng là ông T.V.T. lập tức đuổi theo.

Tuy nhiên, khi áp sát, Cường đã dùng dao quay lại tấn công và gây thương tích nặng khiến ông T. tử vong.

Cường bỏ trốn khỏi địa điểm gây án. Đến 14h30 cùng ngày, Cường bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên đường Võ Nguyên Giáp.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai, trước đây, chơi cờ bạc, thắng được một chiếc xe SH tại tỉnh Quảng Nam. Sau đó, đối tượng mang ra thành phố Đà Nẵng làm phương tiện đi lại.

Hồ sơ điều tra - Vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng: Lời khai của 2 nghi can về kế hoạch phạm tội (Hình 2).
Đối tượng Cường. 

Tuy nhiên, do ham trò đỏ đen, Cường bán chiếc xe này với giá 70 triệu đồng. Sau đó, Cường chơi tiếp bài bạc và thua hết.

Riêng Trí, cũng vì ham mê cờ bạc nên lâm vào cảnh nợ nần.

Cả hai cùng vào nhóm Facebook “vỡ nợ, làm liều”. Trí là người liên hệ, kết bạn với Cường.

Lúc đầu, Trí nhắn tin với Cường, xin được ở ghép tại phòng trọ ở đường Đồng Kè, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu.

Sau khi gặp nhau, Cường rủ Trí đi kiếm tiền tiêu xài và được đồng ý.

Để có tiền tiêu xài, Cường lên kế hoạch đi cướp. Cường lên mạng đặt mua một khẩu súng và chuẩn bị thêm một con dao, ba lô.

Cường bàn kế hoạch và được Trí đồng thuận. Lúc đầu, cả hai chỉ ý có định rủ nhau cướp ở nhà dân. Tuy nhiên, sau đó, chúng đổi ý, thống nhất cướp ngân hàng.

Cường lên kế hoạch, tiến hành di chuyển trên các con đường đã nghiên cứu từ trước để tẩu thoát khi thực hiện xong hành vi.

Hồ sơ điều tra - Vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng: Lời khai của 2 nghi can về kế hoạch phạm tội (Hình 3).

Hiện trường vụ cướp.

Trước ngày thực hiện vụ cướp, cả hai dọn sạch sẽ đồ đạc tại phòng trọ trên đường Đồng Kè và chạy lên núi Hải Vân tìm nơi trú ngụ.

Cả hai sống tại khu vực núi Hải Vân 5 ngày và hàng ngày di chuyển theo cung đường trốn thoát đã lên kế hoạch để làm quen.

Cường khai nhận thêm tại Cơ quan CSĐT, theo kế hoạch sẽ thực hiện vụ cướp trên vào buổi sáng ngày 22/11, nhưng vì ngân hàng vào thời điểm đó có đông người giao dịch nên cả hai quay lại núi Hải Vân chờ cơ hội buổi chiều.

Đến chiều ngày 22/11, cả hai tiến hành thực hiện hành vụ cướp trên.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ án.

Tình tiết mới vụ người bảo vệ bị kẻ cướp ngân hàng đâm tử vong

Thứ 5, 23/11/2023 | 22:27
Người thân cho biết, khi nhân viên bảo vệ ngân hàng qua đời không có người thân nào bên cạnh.

Bất ngờ lời khai của hai đối tượng cướp ngân hàng ở Đà Nẵng

Thứ 4, 22/11/2023 | 20:08
Tối 22/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Tp.Đà Nẵng, công bố lời khai của hai nghi can cướp Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Bảo vệ ở chi nhánh ngân hàng BIDV bị cướp đã tử vong

Thứ 4, 22/11/2023 | 17:50
Mặc dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, bảo vệ ở chi nhánh ngân hàng BIDV đã qua đời.
Cùng tác giả

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.
Cùng chuyên mục

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.