Vụ dọa giết lãnh đạo CA: Lộ văn bản ‘bảo kê’ cho tội phạm côn đồ

Vụ dọa giết lãnh đạo CA: Lộ văn bản ‘bảo kê’ cho tội phạm côn đồ

Thứ 4, 14/06/2017 | 06:00
0
UBND và Công an xã Hương Trạch (Hà Tĩnh) liên tiếp gửi 2 văn bản đề nghị xin giảm án cho Bùi Thanh Hiền là không đúng thực tế thân nhân của đối tượng, tạo thêm tình tiết giảm nhẹ trong vụ án.

Như đã phản ánh, Bùi Thanh Hiền (SN 1980), trú xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh là đối tượng đang bị phạt án treo nhưng lại có hành vi khiêu khích, chửi bới và dọa giết Đại uý Nguyễn Văn Thanh, điều tra viên thuộc phòng Cảnh sát điều tra (PC45), Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Cùng thời điểm trên (vào ngày 3 - 4/6), Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng bị một đối tượng tự xưng là Hiền “Dần” liên tục dọa giết. Đáng nói, Đại úy Thanh và Thượng tá Tuấn trước là cán bộ phòng PC45. Cả 2 người cùng thụ lý và thực hiện việc khởi tố bị can đối với Bùi Thanh Hiền về tội Cố ý gây thương tích.

Trong khi cơ quan công an đang vào cuộc điều tra việc có hay không mối liên quan giữa đối tượng dọa giết Phó thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra và cán bộ PC45, Công an tỉnh Hà Tĩnh, thì dư luận đặc biệt chú ý đến Bùi Thanh Hiền. Đối tượng này khét tiếng là một tên côn đồ hung hãn. Tuy nhiên, trước đó, Hiền bị Toà án nhân dân (TAND) huyện Hương Khê phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Thân nhân xấu, được chính quyền xin giảm án?

Theo tìm hiểu, vào ngày 13/4, UBND xã Hương Trạch đã có Văn bản số 170/UBND gửi Viện kiểm sát nhân dân (VKSND), TAND huyện Hương Khê với nội dung xin giảm nhẹ tội cho đối tượng Bùi Thanh Hiền. Trước đó, vào ngày 14/2, Công an xã này cũng có Văn bản số 05/BC-CA gửi VKSND và TAND huyện Hương Khê, với nội dung tương tự. Chính “lá bùa” này một phần đã giúp Bùi Thanh Hiền được xem xét thêm tình tiết giảm nhẹ tội.

An ninh - Hình sự - Vụ dọa giết lãnh đạo CA: Lộ văn bản ‘bảo kê’ cho tội phạm côn đồ

 Văn bản xin giảm nhẹ tội cho Bùi Thanh Hiền của UBND xã Hương Trạch

Thế nhưng, trước đó, vào chiều 8/6, trao đổi với PV, đại diện chính quyền địa phương, ông Trần Thanh Trà, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Trạch (nơi cư trú của Bùi Thanh Hiền) khẳng định: “Từ tháng 1/2017 đến nay, chính quyền địa phương không phát đi một văn bản nào đề nghị giảm án cho Bùi Thanh Hiền. Chúng tôi là cơ quan nhà nước không có chuyện làm văn bản đề nghị xin giảm án cho bị cáo như thế được”. Cùng nội dung, ông Cao Song Giang, Trưởng Công an xã Hương Trạch cũng nói như đinh đóng cột, đơn vị cũng không phát đi một văn bản nào đề nghị giảm án cho Bùi Thanh Hiền.(?!)

Chỉ xét tình tiết giảm nhẹ, bỏ qua tình tiết tăng nặng?

Quay trở lại với bản án 24 tháng tù treo dành cho Bùi Thanh Hiền của TAND huyện Hương Khê, dư luận cho rằng, chưa thực sự nghiêm minh. Đối tượng vốn có nhân thân xấu, sau khi ra tù, Hiền còn tìm gặp thầy An (bị hại trước đây) đánh và đập phá tài sản. Tiếp đó, đối tượng này đã dùng gậy bi-a đánh gãy 2 tay thầy giáo Quỳnh. Hiền còn đe doạ thầy Quỳnh, không cho tố cáo với CQĐT. Việc thầy Quỳnh bị đe doạ, tê liệt ý chí khiến CQĐT thời điểm đó rất khó khăn trong việc trưng cầu giám định sức khoẻ bị hại. Phải mất thời gian rất lâu sau đó (vận động, thuyết phục), CQĐT mới có thể đưa thầy Quỳnh đi giám định. Qua đây, cho thấy, hành vi của Hiền rất lưu manh.

Theo Điều 2, Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán, Tòa án nhân dân tối cao nêu rõ: Người phạm tội có tính chất lưu manh, côn đồ, tái phạm nguy hiểm… thì không được cho hưởng án treo. Thế nhưng, chỉ dựa vào một số tình tiết như: Văn bản đề nghị của phía chính quyền địa phương; sự bãi nại từ phía bị hại, TAND huyện Hương Khê đã lấy làm cơ sở để xét giảm nhẹ tội cho Bùi Thanh Hiền, mà chưa xem xét đến cùng các tình tiết tăng nặng, liệu đã đúng pháp luật? Động cơ khiến UBND và Công an xã Hương Trạch phát văn bản đề nghị xin giảm nhẹ tội cho Bùi Thanh Hiền cũng cần phải xem xét.

Ngân Hà

Cùng tác giả

Hà Tĩnh: Xanh mướt hàng rào bằng cây duối trăm tuổi trong nắng hè

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:09
Những hàng rào bằng cây duối tuổi đời trăm năm khiến làng quê tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) rợp mát trong ngày nắng hè.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (2): Động viên ngư dân bám biển, khai thác thủy sản hợp pháp

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:50
Sự quyết liệt của lực lượng bộ đội biên phòng đã góp phần lớn tiên quyết trong công tác phòng, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp trên biển.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (1): Liên kết các ngành, triển khai nhiều giải pháp

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:00
Hà Tĩnh đã và đang đồng loạt triển khai phương án, quyết liệt chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, góp phần giúp Việt Nam sớm gỡ được thẻ vàng IUU.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Hà Tĩnh: Bộ sưu tập độc đáo từ vải jeans cũ của nhóm học sinh gây sốt

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:11
Một bộ sưu tập thời trang được thiết kế đầy cảm hứng sáng tạo từ vải jeans cũ của nhóm học sinh lớp 11 tại Hà Tĩnh đang gây sốt cộng đồng mạng.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.