Vụ học sinh lớp 1 bị đánh bầm tím: Tiết lộ lời kể của cháu bé với mẹ?

Vụ học sinh lớp 1 bị đánh bầm tím: Tiết lộ lời kể của cháu bé với mẹ?

Lê Nhâm Thân
Thứ 3, 11/10/2022 | 13:37
0
Mẹ cháu H., đã đưa ra một đoạn clip ghi lại nội dung hội thoại giữa bà và con trai xoay quanh câu chuyện.

Ngày 11/10, liên quan đến vụ việc cháu N.H.T.H - học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng bị đánh bầm tím ở chân, bà Hồ Nguyễn Thiên Hương, SN 1993 - mẹ cháu bé đã chính thức có đơn thư đề nghị làm rõ hành vi bạo lực học đường xảy ra tại Trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh.

Theo nội dung đơn, vào ngày 5/10, gia đình đón cháu H., từ trường về thì phát hiện cháu có nhiều bất thường về tâm lý, sức khỏe như hoảng loạn, kêu đau.

Sau khi quan sát, gia đình bà Hương nhận thấy cháu bé có nhiều vết bầm ở bắp chân. Sự việc được gia đình báo cáo đến giáo viên chủ nhiệm và Hiệu trưởng nhà trường.

Tại cuộc họp ngày 6/10, bà Hương được phía nhà trường Nguyễn Phan Vinh cho biết, cháu bé bị bầm tím chân là do bạn học đánh. Cụ thể, trong giờ nghỉ trưa, giáo viên chủ nhiệm cho một học sinh khác kèm cháu H., học tập. Trong quá trình học tập, bạn này đã dùng thước kẻ đánh cháu H.

Giáo dục - Vụ học sinh lớp 1 bị đánh bầm tím: Tiết lộ lời kể của cháu bé với mẹ?

Gia đình cháu H., đã làm đơn đề nghị điều tra rõ vấn đề bạo lực học đường

Cho rằng thông tin trên là chưa đúng, gia đình bà Hương quyết định làm đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ ai đã gây nên vết bầm tím ở chân cháu bé.

"Hiện tại con tôi vẫn rất hoảng loạn khi gặp người lạ, cháu không chịu đến lớp làm gia đình tôi rất đau lòng", bà Hương chia sẻ.

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, cùng với đơn thư bà Hương gửi kèm một đoạn clip quay lại cuộc hội thoại giữa bà và con trai. Theo đoạn clip, cháu bé cho biết vẫn đang bị đau.

Khi được hỏi về việc ai đánh chân con thì cháu nhắc đến tên một cô giáo tên N. Cháu bé cũng cho biết, cô đã đánh nhiều lần. Tiếp tục, khi trả lời câu hỏi của mẹ về việc ai đánh ở tay, cháu bé cho biết ở tay là do bạn đánh. Cháu bé cũng không muốn đi học trở lại. Dưới đây là đoạn clip hội thoại giữa bà Hương và cháu H.:

Giáo dục - Vụ học sinh lớp 1 bị đánh bầm tím: Tiết lộ lời kể của cháu bé với mẹ? (Hình 2).

Video những vết bầm trên cơ thể cháu H.

Ở một diễn biến khác có liên quan, lãnh đạo Công an quận Sơn Trà cho biết, đã chỉ đạo Đội Điều tra tổng hợp vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc. 

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT Tp.Đà Nẵng cũng có công văn gửi Chủ tịch UBND quận Sơn Trà đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan. Đến nay, cô giáo có liên quan đến vụ việc đã tạm dừng công tác, chờ kết quả điều tra. Các cơ quan chức năng, đoàn thể cũng đã thăm hỏi động viên tinh thần cháu H.

Giáo dục - Vụ học sinh lớp 1 bị đánh bầm tím: Tiết lộ lời kể của cháu bé với mẹ? (Hình 3).

Những vết bầm tím ở chân cháu H., do gia đình ghi lại để gửi cơ quan chức năng.

Như Người Đưa Tin đã phản ánh, ngày 5/10, gia đình đón cháu N.H.T.H., học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh, phường Thọ Quang về thì phát hiện ở 2 bắp chân cháu có nhiều vết bầm.

Sự việc nhanh chóng được gia đình báo cáo lên phía nhà trường và chính quyền địa phương. Tại cuộc họp, UBND phường Thọ Quang căn cứ theo tường trình của giáo viên đã xác định, trong thời gian nghỉ trưa ngày 5/10, cô giáo đã cho các bạn học đi ngủ. Còn cháu H., được cô giáo đã gọi một học sinh khác đến kèm học. Trong khi kèm bạn học, học sinh này đã dùng thước kẻ đánh H.

Gia đình 2 cháu bé ban đầu đồng ý với nhận định này. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ lại họ phản đối. Theo ý kiến của 2 phụ huynh, một học sinh lớp không thể đánh bạn đến mức gây nên những vết bầm tím nặng như vậy. Họ có đơn thư đề nghị làm rõ câu chuyện.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin!

Vụ học sinh lớp 1 bị đánh bầm tím: Cơ quan chức năng tiếp tục xác minh

Thứ 7, 08/10/2022 | 08:43
Công an và Sở GD-ĐT Tp.Đà Nẵng tiếp tục ghi nhận, xác minh để làm rõ nguyên nhân vụ việc 1 em học sinh bầm tím ở chân.

Tiến sĩ tâm lý tìm nguyên nhân bạo lực học đường liên tiếp xảy ra

Thứ 3, 04/10/2022 | 21:41
Trưởng khoa Tâm lý giáo dục, trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế nhận định, tình trạng bạo lực học đường ở lứa tuổi THCS xuất phát từ nhiều nguyên nhân.

Tổ cảnh sát đánh, đá liên tục thiếu niên: Người thân nạn nhân nói gì?

Thứ 5, 29/09/2022 | 14:16
Người thân thiếu niên bị tổ cảnh sát đánh, đá liên tục ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đã lên tiếng và cho rằng sự việc cần phải xử lý nghiêm.
Cùng tác giả

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Cổng thông tin tuyển sinh lớp 10 có nhiều tính năng hỗ trợ lựa chọn

Chủ nhật, 28/04/2024 | 18:15
Cổng thông tin tuyển sinh vừa thành lập, sẽ giúp phụ huynh, học sinh chỉ cần ngồi ở nhà vào trang web tìm kiếm thông tin về trường sẽ đăng ký học.

10/10 học sinh Việt Nam đoạt giải cao tại Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:56
Với thành tích này, Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn, sau đoàn Trung Quốc và Nga. Đây là lần đầu tiên học sinh Việt Nam dự Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...