Liên quan đến vụ việc cháu Nguyễn Bảo Ngọc Trâm (học lớp 4A6) Trường tiểu học Ban Mai bị “xóa tên” khỏi lớp học tháng 8, bà Phạm Thị Lệ Hằng – Trưởng Phòng GĐ&ĐT quận Hà Đông cho biết, đơn vị đã cử người tìm hiểu làm rõ sự việc này.
Theo bà Hằng cho biết, Trường tiểu học Ban Mai khẳng định học sinh không bị xóa tên trong lớp chính, mà chỉ là không có tên trong câu lạc bộ với kỹ năng hè.
Phần đơn anh Cường cho rằng việc "xóa tên" con anh khỏi danh sách lớp là sự trả thù của nhà trường.
Trưởng Phòng GĐ&ĐT quận Hà Đông lý giải, khi nhà trường mời phụ huynh đến để họp câu lạc bộ, với kỹ năng hè, gia đình không đến. "Trường học trên là trường tư thục có nhiều câu lạc bộ nhưng khi mời phụ huynh đến, phụ huynh không đến nên học sinh không có tên” - bà Phạm Thị Lệ Hằng thông tin.
Trước đó, anh Nguyễn Mạnh Cường (trú tại Văn Quán – Hà Đông – Hà Nội) đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng phản ánh vụ việc con gái anh là cháu Trâm bị xóa tên khỏi danh sách lớp học mà không rõ lý do.
Trong đơn anh Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, có thể hành động trên của nhà trường là sự "trả thù" đối với việc anh này thường xuyên góp ý với trường qua email (thư điện tử), điện thoại và trong những cuộc họp về những bất cập trong nhà trường. Đặc biệt là việc anh Cường đã đưa ra những vấn đề như, các khoản thu chi thiếu minh bạch, ép buộc các con học thêm trái quy định...
Trả lời PV báo Người đưa tin, đại diện Trường tiểu học Ban Mai cho rằng, việc cháu Trâm không có tên trong lớp học riêng biệt tháng 8 là do bố cháu nhiều lần không đến nói chuyện với nhà trường dù trường này gửi giấy mời đến làm việc.
Thông báo của nhà trường về trường hợp học sinh Trâm.
Theo bà Phạm Thị Thu Ph