Vụ hơn 2,5ha rừng phòng hộ bị cưa hạ: Người mua chuyển tiền vào tài khoản lãnh đạo xã

Vụ hơn 2,5ha rừng phòng hộ bị cưa hạ: Người mua chuyển tiền vào tài khoản lãnh đạo xã

Thứ 3, 15/07/2025 15:31

Theo UBND Tp.Huế, cơ quan này đã chỉ đạo xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, đặc biệt là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng.

UBND xã thanh lý rừng cho người dân

Liên quan đến vụ việc "Hơn 2,5ha rừng phòng hộ ven biển ở Huế bị cưa hạ", ngày 15/7, UBND Tp.Huế đã có văn bản báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy Huế và Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo của UBND Tp.Huế, vào ngày 2/7, kiểm lâm phát hiện một số diện tích rừng bị khai thác ở thôn An Lộc, xã Quảng Công (cũ), nay là phường Phong Quảng. Vị trí khai thác thuộc lô 152, 161, khoảnh 1, tiểu khu 89, phường Phong Quảng.

Tổng diện tích bị khai thác là 3,1416ha, trong đó rừng phòng hộ 2,5843ha, rừng sản xuất 0,5573ha. Tổng số cây bị khai thác là 1.461 cây (rừng phòng hộ 1.331 cây, rừng sản xuất 130 cây), loài cây keo lưỡi liềm.

Vụ hơn 2,5ha rừng phòng hộ ở Huế bị cưa hạ, tiền bán rừng chuyển vào tài khoản lãnh đạo xã - Ảnh 1.

Vụ hơn 2,5ha rừng phòng hộ ở Huế bị cưa hạ, tiền bán rừng chuyển vào tài khoản lãnh đạo xã - Ảnh 2.

Theo báo cáo của UBND Tp.Huế, tổng diện tích bị khai thác là 3,1416ha, trong đó rừng phòng hộ 2,5843ha, rừng sản xuất 0,5573ha.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Chi cục Kiểm lâm Tp.Huế tổ chức kiểm tra hiện trường, đình chỉ việc khai thác và triển khai bảo vệ hiện trường, tiếp tục điều tra xác minh, làm việc với các cơ quan có liên quan.

Diện tích rừng trồng bị khai thác trái phép thuộc dự án trồng rừng phòng hộ vùng cát (gọi tắt là dự án 661), năm trồng là 2008. Từ năm 2008 đến năm 2012, diện tích rừng này do Ban Quản lý dự án trồng rừng phòng hộ vùng cát quản lý.

Ban Quản lý dự án trồng rừng phòng hộ vùng cát giao cho nhóm hộ do ông Lê Nguyễn Sĩ (trú tại thôn 4, xã Quảng Công, nay là phường Phong Quảng) trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ theo hợp đồng ngày 24/9/2008.

Năm 2012, khu vực rừng trên đã được UBND huyện Quảng Điền giao khoán cho nhóm hộ ông Lê Nguyễn Sĩ quản lý, bảo vệ, sử dụng và hưởng lợi. Nhóm hộ ông Lê Nguyễn Sĩ bảo vệ diện tích rừng trên đến tháng 9/2020, sau đó rừng do UBND xã Quảng Công tự tổ chức quản lý.

Ngày 31/12/2024, UBND xã Quảng Công kiểm tra hiện trường rừng để xác định mức độ thiệt hại do bão năm 2024 và báo cáo UBND huyện Quảng Điền. Ngày 18/2/2025, Ban chấp hành Đảng ủy xã Quảng Công tổ chức họp do ông Lê Duận, Bí thư Đảng ủy xã chủ trì và thống nhất với đề xuất của UBND xã về việc thanh lý rừng gãy đổ do bão.

Ngày 19/2/2025, tập thể UBND xã Quảng Công tổ chức họp do ông Nguyễn Đình Thông, Chủ tịch UBND xã chủ trì. Cuộc họp thống nhất thanh lý 8ha rừng trồng sản xuất cho ông Nguyễn Văn Quốc.

Ngày 23/4/2025, Hạt Kiểm lâm Quảng Điền phối hợp với UBND xã Quảng Công, Phòng Nông nghiệp và môi trường huyện Quảng Điền kiểm tra hiện trường trên diện tích rừng trồng phòng hộ do UBND xã Quảng Công quản lý tại lô 152. Thời điểm này, diện tích rừng tại lô 152 chưa bị xâm hại. Lực lượng chức năng khẳng định lô 152 là rừng phòng hộ cần tăng cường kiểm tra, bảo vệ.

Ngày 2/7/2025, lực lượng kiểm lâm phát hiện vụ việc và đình chỉ việc khai thác khi ông Nguyễn Văn Quốc tổ chức khai thác 3,1416ha rừng, trong đó có 2,5843ha rừng phòng hộ, 0,5573ha rừng sản xuất.

Tiền bán rừng chuyển vào tài khoản lãnh đạo xã

Tại buổi làm việc với lực lượng kiểm lâm, ông Nguyễn Đình Thông, nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Công, hiện nay là Phó chủ tịch UBND phường Phong Quảng cho biết, việc khai thác rừng thuộc dự án 661 trên địa bàn xã được sự thống nhất của Đảng ủy xã. UBND xã Quảng Công đã thống nhất bán 8ha rừng trồng sản xuất với số tiền 85 triệu đồng, nhưng thực tế đã khai thác vào diện tích rừng trồng có chức năng rừng phòng hộ lô 152 với diện tích 2,5843ha.

Trong khi đó, làm việc với cơ quan kiểm lâm, ông Nguyễn Văn Quốc cho biết, số tiền 85 triệu đồng mua rừng ông này đã chuyển khoản cho bà Cao Thị Thủy (cán bộ thủ quỹ UBND xã Quảng Công) vào ngày 19/4/2025. Sau đó, do chưa khai thác toàn bộ diện tích 8 ha như thỏa thuận nên ngày 14/5/2025, UBND xã Quảng Công đã yêu cầu bà Cao Thị Thủy chuyển lại số tiền 85 triệu đồng cho ông Quốc.

Đến ngày 15/5/2025, ông Quốc chuyển khoản số tiền 30 triệu đồng cho ông Nguyễn Đình Thông, Chủ tịch UBND xã Quảng Công và đưa 35 triệu đồng tiền mặt cho ông Lê Nguyên Oai, Phó chủ tịch UBND xã tại phòng làm việc của ông Oai.

Từ những vi phạm trên, UBND Tp.Huế đã chỉ đạo Công an Tp.Huế điều tra, xử lý vi phạm theo quy định pháp luật. Ngoài ra, UBND Tp.Huế cũng đã chỉ đạo xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, đặc biệt là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng.

Video hiện trường hơn 2,5ha rừng phòng hộ ven biển bị cưa hạ.


Công Định

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.