Vụ khăn của ông Orban khiến Ukraine "nổi nóng": Thủ tướng Slovakia hóa giải nhẹ nhàng

Thứ 6, 25/11/2022 | 03:54
0
So với phản ứng gay gắt từ Kiev, hành động của Thủ tướng Slovakia có phần khôn khéo hơn đối với “sự cố ăn mặc” của Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Chiếc khăn in hình bản đồ Vương quốc Hungary gây tranh cãi được Thủ tướng Hungary đeo hôm 21/11 (ảnh: Euro News)

Hôm 24/11, Thủ tướng Slovakia – ông Eduard Heger – cho biết, ông đã tặng Thủ tướng Hungary Viktor Orban một chiếc khăn quàng cổ mới. Trước đó, ông Orban bị Ukraine chỉ trích vì đeo khăn quàng cổ in hình bản đồ Vương quốc Hungary gây tranh cãi.

“Tôi thấy ông Orban có một chiếc khăn đã cũ. Vì vậy, hôm nay tôi tặng ông ấy chiếc khăn mới”, ông Heger viết trên Facebook, lưu ý rằng “mùa đông đang đến gần”.

Cuộc gặp giữa ông Heger và ông Orban diễn ra trong khuôn khổ hội nghị Visegrad – tổ chức bao gồm 4 quốc gia Trung Âu, bao gồm: Cộng hòa Séc, Hungary, Ba Lan và Slovakia.

Sau khi được tặng khăn mới, Thủ tướng Hungary vui vẻ đeo lên và viết trên Twitter rằng: “Tình bạn Hungary – Slovakia muôn năm”.

“Hội nghị thượng đỉnh Visegrad sắp bắt đầu. Tôi mong đợi cuộc gặp tuyệt vời với Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki, Thủ tướng Slovakia Eduard Heger và Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala”, ông Orban cho hay.

Theo một số chuyên gia, hành động tặng khăn mới và nhắc nhở về chiếc khăn “đã cũ” của ông Orban cho thấy Thủ tướng Slovakia Eduard Heger có cách xử lý vấn đề ngoại giao khéo léo hơn Ukraine.

Trước đó, hôm 23/11, Ukraine đã triệu tập Đại sứ Hungary tại Kiev để bày tỏ phản đối khi ông Orban đeo một chiếc khăng quàng cổ in hình bản đồ Vương quốc Hungary (một phần của đế quốc Áo – Hung). Ukraine yêu cầu Hungary đưa ra “lời xin lỗi công khai” về vụ việc.

Ngoại trưởng Slovakia – ông Rastislav Kacer – cũng lên tiếng và bày tỏ sự khó chịu về chiếc khăn của Thủ tướng Hungary.

Trước Thế chiến I, Hungary là một vương quốc hùng mạnh ở Trung Âu với lãnh thổ bao gồm một phần diện tích các nước Áo, Slovakia, Romania, Croatia, Serbia và Ukraine ngày nay.

Ông Orban đeo khăn mới được tặng (ảnh: Euro News)

Sau khi thất bại trong Thế chiến I, đế quốc Áo – Hung tan rã. Ngày 4/6/1920, Hungary phải ký Hiệp ước Trianon với các nước thắng trận và chấp nhận mất một phần lãnh thổ. Nhiều người Hungary đến nay vẫn coi sự kiện này là “bi kịch quốc gia”.

Trong hội nghị Visegrad hôm 24/11, 4 nước Cộng hòa Séc, Hungary, Ba Lan và Slovakia dự kiến sẽ thảo luận về các chính sách đối ngoại và biện pháp trừng phạt Nga, liên quan đến xung đột ở Ukraine.

Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ là 2 thành viên còn lại của NATO chưa tuyên bố phê chuẩn đơn xin gia nhập khối của Phần Lan và Thụy Điển. Trong hội nghị Visegrad, Ba Lan dự kiến sẽ thúc giục Hungary đưa ra quyết định.

Vương Nam – Euro News

Cùng chuyên mục

Mỹ nhận định thời điểm Ukraine phát động cuộc phản công mới và mục tiêu muốn đạt được

Chủ nhật, 05/05/2024 | 20:22
Ukraine sẽ hướng tới mở cuộc phản công trong năm 2025 sau khi Mỹ đã duyệt chi hỗ trợ 61 tỷ USD và sự hỗ trợ bổ sung khác từ phương Tây, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói hôm 4/5.

Nóng trong tuần: Nổ lò hơi 6 người chết ở Đồng Nai 

Chủ nhật, 05/05/2024 | 19:53
Nổ lò hơi 6 người chết ở Đồng Nai; Khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái… là những tin tức đáng chú ý tuần qua.

6 ô tô tông liên hoàn, cao tốc Nội Bài - Lào Cai ùn tắc

Chủ nhật, 05/05/2024 | 19:28
Tại hiện trường, 6 ô tô bị hư hỏng, chiếc xe tải lật chắn ngang đường.

Nóng trong tuần: Người phụ nữ giết bạn vì "trúng số nhưng không chia"

Chủ nhật, 05/05/2024 | 19:08
Người phụ nữ giết bạn vì "trúng số nhưng không chia"; Phó Chánh án TAND huyện bị đâm trọng thương tại phòng làm việc... là những tin đáng chú ý tuần qua.

Loài cá miệng dài ngoẵng như thủy quái, ai ngờ là đặc sản đắt đỏ không phải ai cũng từng được ăn

Chủ nhật, 05/05/2024 | 18:55
Loại cá này thịt ngon và nhiều dinh dưỡng, giá bán không hề rẻ.