Đăng clip có nội dung sai sự thật nhằm mục đích tạo sự thương cảm để lừa đảo
Ngày 28/5, TAND huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên (34 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên bị tuyên phạt 9 năm tù.
Đây là vụ án thứ hai mà bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên có liên quan. Trước đó, hồi năm 2022, bị cáo này đã phải hầu tòa và bị tuyên xử 4 năm tù giam về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị án Lê Thanh Nhị Nguyên (26 tuổi, em ruột ngụ cùng nơi với Nhất Nguyên, hiện đang chấp hành mức án 3 năm 6 tháng tù về cùng tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân) cũng được triệu tập đến tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Theo cáo buộc, từ năm 2015, Nhất Nguyên cư trú tại hộ Cao Thị Cúc ( xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), nơi thường được biết đến với tên gọi "Tịnh thất Bồng Lai" hay "Thiền am bên bờ vũ trụ".
Từ năm 2018 đến 2021, Nhất Nguyên thường xuyên xuất hiện trong nhiều clip được đăng tải trên nền tảng mạng xã hội Youtube, tự giới thiệu nơi mình sinh sống là chùa và gọi mình là "sư thầy". Người này tự sản xuất clip nói đang nuôi dưỡng nhiều trẻ mồ côi, kèm hình ảnh của nhiều đứa trẻ đầu trọc, mặc áo nâu được gọi là "chú tiểu".
Những "chú tiểu" này được Nhất Nguyên giới thiệu là trẻ mồ côi, bị bỏ rơi nhằm tạo sự thương càm của cộng đồng mạng. Đăng kèm với các đoạn clip về các "chú tiểu" là thông tin số điện thoại và tài khoản ngân hàng và lời kêu gọi sự ủng hộ, tài trợ, giúp đỡ cho trẻ.
Hành vi này nhanh chóng thu hút được sự quan tâm, cảm thông của không ít người theo dõi. Trong khoảng thời gia từ năm 2018 - 2021, có nhiều người tin tưởng vào các thông tin sai sự thật do Nhất Nguyên đăng tải nên đã chuyển quà, tiền bằng nhiều hình thức thông qua bị cáo Nhất Nguyên.
Sau khi biết được "Tịnh Thất Bồng Lai" không phải là chùa, giả sư để thu lợi bất chính thì những người này làm đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nhất Nguyên. Kết luận điều tra xác định, đủ cơ sở chứng minh Nhất Nguyên đã lừa 3 bị hại với tổng số tiền hơn 365 triệu đồng.
Không thừa nhận tội
Tại phiên tòa, bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên không thừa nhận hành vi phạm tội và yêu cầu làm rõ nhiều tình tiết liên quan trong vụ án. Tuy nhiên, yêu cầu này không được đại diện VKS và HĐXX chấp nhận.
Phát biểu tranh luận và đối đáp tại tòa, đại diện VKSND huyện Đức Hòa cho rằng đủ cở sở xác định bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nhất Nguyên từ 9 – 11 năm tù về tội danh vừa nêu, quy định tại điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng, mặc dù bị cáo không thừa nhận tội, nhưng căn cứ vào kết quả điều tra, các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở xác định bị cáo Nhất Nguyên đã có hành vi gian dối, cố ý phạm tội, xâm phạm trực tiếp đến quyền lợi của 3 bị hại. Hành vi của bị cáo Nhất Nguyên đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản như cáo trạng truy tố.
Cũng theo HĐXX, bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên không thừa nhận hành vi phạm tội nên không được xem xét tình tiết giảm nhẹ hình phạt là thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận. Bị có có các tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần, phạm tội đối với bị hại là người cao tuổi (có bị hại 77 tuổi).
Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, cần xử lý nghiêm để có tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung. Từ các nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Nhất NGuyên mức án 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp với bản án 4 năm tù mà bị cáo bị tuyên phạt trước đó, buộc bị cáo phải chấp hành mức án chung là 13 năm tù.
Đăng Doanh