Vụ một ô tô có hai biển số xanh ở Ninh Bình: Cần làm rõ trách nhiệm người trình cấp và người ký cấp biển

Vụ một ô tô có hai biển số xanh ở Ninh Bình: Cần làm rõ trách nhiệm người trình cấp và người ký cấp biển

Nguyễn Thị Hường
Thứ 5, 04/04/2019 | 18:43
0
Liên quan sự việc lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đi xe công có 2 biển số xanh, một số ý kiến cho rằng, cần làm rõ trách nhiệm của những người liên quan, cụ thể ai là người trình cấp biển và ai ký cấp.

Trong những ngày gần đây, dư luận đang xôn xao trước thông tin ông Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình được phục vụ bằng xe biển xanh 80B. Không những thế, chiếc xe phục vụ ông Quảng còn có 2 biển số.

Điều lạ thường nữa là, thời gian kiểm định gần nhất của chiếc xe trên với cả 2 biển kiểm soát 80B-2924 và 35A-5888 vừa được thực hiện vào ngày 11/3/2019 tại một Trung tâm đăng kiểm ở tỉnh Ninh Bình.

Những thông tin trên đang nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội, nhiều ý kiến cho rằng cần làm rõ sự việc, nếu có vi phạm thì cần xử lý theo quy định.

Tin nhanh - Vụ một ô tô có hai biển số xanh ở Ninh Bình: Cần làm rõ trách nhiệm người trình cấp và người ký cấp biển

Chiếc xe ô tô phục vụ ông Trần Hồng Quảng.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, PGS.TS Bùi Thị An, Đại biểu Quốc Hội khóa 13 cho rằng: Đã có quy định về việc cấp biển số xe cho các đối tượng cụ thể, cơ quan trung ương đi biển nào, địa phương đi biển nào… Trong trường hợp Phó Bí thư thường trực tỉnh Ninh Bình, cần phải làm rõ tại sao ông Trần Hồng Quảng lại sử dụng chiếc xe có 2 biển số.

Bà Bùi Thị An phân tích thêm: “Phải làm rõ ai là người trình cấp biển số, ai là người ký cấp biển? Và việc sử dụng xe 2 biển số là vào mục đích gì? Bởi vì theo các quy định thông thường, đồng chí không thuộc diện cán bộ đi biển số 80B. Nếu theo quy định của Trung ương về gương mẫu thì lãnh đạo cấp càng cao càng phải gương mẫu thực hiện các quy định”.

Cũng liên quan đến sự việc trên, một cán bộ nguyên là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhìn nhận: “Chi tiết cùng một chiếc xe nhưng có tới 2 biển số (trừ xe nghiệp vụ) là không đúng quy định. Trong 2 biển số sẽ có 1 biển giả, không phải biển dành cho chiếc xe đó. Tức là kể cả anh “giấu” biển cũ đi để xin cấp biển mới, rồi sau đó sử dụng cả 2 biển cũng là sai”.

Vị này nhấn mạnh: “Là cán bộ lãnh đạo mà lại dùng xe có biển số cấp không đúng quy định là không được. Cần làm rõ việc sử dụng 2 biển số cho cùng 1 xe là để vào mục đích gì. Còn nếu việc anh thích dùng biển 80B để cho “oai” thì không thể gọi là cán bộ gương mẫu.

Ngoài ra, nếu thông tin cả 2 biển kiểm soát 80B-2924 và 35A-5888 vừa được kiểm định cho cùng 1 chiếc xe tại một Trung tâm đăng kiểm thì cũng cần làm rõ trách nhiệm của Trung tâm đăng kiểm này. Đúng ra, Trung tâm đăng kiểm phải xác định trong 2 biển đó, biển nào là biển chính thống thì mới cho kiểm định”.

Kết luận chính thức vụ 1.000 công nhân ở Ninh Bình bỏ bữa trưa vì nghi thực phẩm bẩn

Thứ 5, 04/04/2019 | 07:26
Đơn vị cung cấp thực phẩm cho công ty TNHH Great Global International được kết luận là có đầy đủ thủ tục hành chính về an toàn thực phẩm, tuy nhiên bị phạt 8 triệu đồng vì lưu mẫu đồ ăn để xét nghiệm không đủ.

Ninh Bình có nữ Bí thư tỉnh ủy

Thứ 6, 25/09/2015 | 10:54
Hàng loạt địa phương có Bí thư tỉnh ủy theo kết quả bầu tại đại hội đảng bộ địa phương nhiệm kỳ 2015-2020. Ninh Bình có nữ Bí thư tỉnh ủy. Quảng Trị, Cà Mau công bố kết quả bầu Bí thư.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.