Vụ Mường Thanh kiện Chủ tịch Đà Nẵng: Toà hoãn vì vắng 121 đương sự

Vụ Mường Thanh kiện Chủ tịch Đà Nẵng: Toà hoãn vì vắng 121 đương sự

Nguyễn Duy Cường
Thứ 2, 19/10/2020 | 11:25
0
Đại diện bên khởi kiện và bên bị kiện đều có mặt. Tuy nhiên, nhiều người mua căn hộ tại chung cư Mường Thanh không đến phiên toà.

Sáng 19/10, TAND TP.Đà Nẵng đã mở phiên toà sơ thẩm vụ án doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên kiện Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn và Chánh thanh tra sở Xây dựng.

Ngay trong phần thủ tục phiên toà, đại diện bên khởi kiện và bên bị kiện đều có mặt. Tuy nhiên, 121 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án, là những người dân đã mua chung cư tại dự án tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà lại vắng mặt. Do đó, HĐXX quyết định hoãn phiên toà vì những người này vắng mặt không lý do, có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của họ.

Hồ sơ điều tra - Vụ Mường Thanh kiện Chủ tịch Đà Nẵng: Toà hoãn vì vắng 121 đương sự

Nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt. 

Dự án Mường Thanh TP.Đà Nẵng cao 42 tầng nổi và 2 tầng hầm. Trong quá trình thực hiện, công trình không thực hiện đúng giấy phép cơ quan chức năng.

Theo đó, chủ đầu tư tự ý xây dựng trái phép 161 căn hộ, tự ý chuyển đổi công năng các hạng mục từ tầng 2 đến tầng 5 vốn được cấp phép để làm mục đích công cộng thành các căn hộ chung cư để bán.

Chính quyền và các cơ quan quản lý xây dựng TP.Đà Nẵng vào cuộc xử lý. Tuy nhiên, vụ việc kéo dài từ năm 2016 đến nay. Cụ thể, dù chủ đầu tư không chấp hành, nhiều lần TP.Đà Nẵng ra phương án cưỡng chế tháo dỡ nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Nguyên đơn khởi kiện do không đồng ý với 6 quyết định hành chính liên quan đến việc xử lý vi phạm tại dự án tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà: quyết định cưỡng chế ngày 7/10/2019 buộc tháo dỡ các căn hộ vi phạm; thời gian cưỡng chế là 365 ngày kể từ ngày nhận quyết định là quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 5968 của Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn; quyết định số 07 của Chánh thanh tra sở Xây dựng TP.Đà Nẵng; quyết định số 09 của Chánh thanh tra sở Xây dựng TP.Đà Nẵng; quyết định 4527, quyết định 5449 của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng và quyết định 5326 của UBND TP.Đà Nẵng.

Hồ sơ điều tra - Vụ Mường Thanh kiện Chủ tịch Đà Nẵng: Toà hoãn vì vắng 121 đương sự (Hình 2).

Dự án tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà.

Phía Mường Thanh cho rằng hiện trạng các tầng từ 2 đến 5 được nêu trong quyết định cưỡng chế không phải do chủ đầu tư tự ý xây sai giấy phép mà đã được sự đồng ý từ trung ương đến địa phương bằng các văn bản cho chuyển đổi công năng.

Liên quan đến vụ việc, ngày 15/10, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng ký quyết định gia hạn thời gian cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên

Theo quyết định gia hạn của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, lý do kéo dài thời gian thực hiện cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả là do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 (theo chỉ thị 16 và chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ). Gia hạn thời gian là 365 ngày, từ ngày 16/10.

Đề nghị khởi tố sai phạm tại dự án Mường Thanh Đà Nẵng

Thứ 3, 23/07/2019 | 22:07
Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng đã chuyển hồ sơ đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng xem xét, khởi tố chủ đầu tư Mường Thanh Đà Nẵng về hành vi lừa dối khách hàng.

Người mua nhà tại dự án vi phạm của Mường Thanh vẫn được cấp sổ hồng

Thứ 3, 23/07/2019 | 19:00
Đại diện sở TN&MT Hà Nội khẳng định vẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất cho người mua nhà (gồm cả trường hợp tại dự án có vi phạm) theo đúng quy định của pháp luật.

Tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Mường Thanh Sơn Trà (Đà Nẵng): Tại sao phải phá dỡ?

Thứ 5, 21/06/2018 | 16:59
Gần đây, một số báo đưa tin: Trong khi chính quyền Đà Nẵng đang kiên quyết cưỡng chế phá dỡ hạng mục công trình sai phép là 104 căn hộ tại Dự án Tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Mường Thanh Sơn Trà (Đà Nẵng); Thanh tra Bộ Xây dựng lại bất ngờ vào kiểm tra. Do đó, nhiều nghi vấn được đặt ra: Liệu có gì uẩn khúc gì trong việc kiểm tra này?
Cùng tác giả

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Coi thường luật giao thông doanh nghiệp có 27 xe vi phạm trong tháng

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:34
Dẫn đầu danh sách vi phạm, bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu là ô tô chạy tuyến cố định của Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ du lịch Hải Vân có BKS 47B – 020.60.

Đà Nẵng: Thưởng tiền cho sinh viên nam đăng ký ngành giáo dục mầm non

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:33
Ngành giáo dục mầm non rất cần các thầy giáo trong quản lý cũng như giáo dục trẻ. Cơ hội việc làm cho sinh viên nam ra trường rất lớn…

Cảnh báo chiêu lừa đảo liên quan đến thuế

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:19
Ngày 22/4, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng đã có cảnh báo, tình trạng giả chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trên địa bàn.

Đà Nẵng: Hợp tác phát triển nhà ga sân bay thông minh

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:01
Việc hợp tác với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong ngắn hạn và hướng tới hiện đại hóa toàn diện trong dài hạn.
Cùng chuyên mục

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Huế: Lừa chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng, nam thanh niên nhận cái kết đắng

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:48
Qua xem xét toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ 7 năm tù giam và buộc bị cáo trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bị hại.

Thủ đoạn của“nữ quái” giả sinh viên gây ra các vụ trộm trong ký túc xá

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:30
Từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, song Hiền vẫn liên tiếp gây ra 7 vụ trộm nghiêm trọng khác ở ký túc xá các trường học.