Vụ nam sinh lớp 12 bị đâm tử vong ở Thanh Hóa: Nhà trường thông tin ban đầu

Thứ 7, 18/10/2025 16:35 GMT+7

Lãnh đạo Trường THPT Đặng Thai Mai (xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, cả 2 học sinh trực tiếp tham gia vụ xô xát không thuộc diện học sinh cá biệt, có học lực đạt, hạnh kiểm khá.

Theo Tiền phong, ngày 18/10, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đang làm rõ vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường dùng dao đâm tử vong.

Theo lãnh đạo Trường THPT Đặng Thai Mai (xã Quảng Bình), sự việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 17/10 tại khu vực cây xanh trên địa bàn. Lúc này em L.Q.H. (SN 2008, xã Lưu Vệ, học sinh lớp 12) và em P.T.B.N. (SN 2009, xã Quảng Bình, học sinh lớp 11) sau giờ tan học ra về thì xảy ra xô xát, đuổi đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, em N. đã dùng dao thủ sẵn đâm trúng vùng cổ em H.

Nam sinh lớp 12 bị đâm trúng sau đó được bạn học và người dân đưa đi cấp cứu song không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 12 bị đâm tử vong ở Thanh Hóa: Nhà trường thông tin ban đầu- Ảnh 1.

Nạn nhân được bạn học và người dân địa phương đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Thông tin thêm tờ Dân trí, ngày 18/10, lãnh đạo Trường THPT Đặng Thai Mai cho biết nhà trường đã có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về vụ việc một học sinh lớp 12 bị đâm tử vong.

"Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường cũng đã thăm hỏi, động viên gia đình. Sáng nay, gia đình đã lo xong hậu sự cho học sinh gặp nạn. Nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ việc hiện nhà trường chưa nắm rõ", lãnh đạo Trường THPT Đặng Thai Mai, cho hay.

Theo lãnh đạo nhà trường, em H. là con đầu trong gia đình có 2 anh em. Bố của H. làm nghề tự do tại địa phương, còn mẹ là công nhân. Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an đã triệu tập các học sinh có liên quan để xác minh.

Đáng chú ý, cả 2 học sinh trực tiếp tham gia vụ xô xát không thuộc diện học sinh cá biệt, có học lực đạt, hạnh kiểm khá. "Trước khi xảy ra sự việc, 2 em không có mâu thuẫn, xô xát gì trong trường", lãnh đạo nhà trường nói thêm.

Theo vị lãnh đạo, thời gian qua, nhà trường thường xuyên phối hợp với cơ quan công an kiểm tra, ngăn chặn việc học sinh mang theo vũ khí hoặc vật dụng nguy hiểm vào trường học.

Hải Vân (T/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.