Vụ “nâng khống giá cây xanh”: VKS đề nghị mức án đối với ông Nguyễn Đức Chung và 14 bị cáo

Thứ 7, 26/08/2023 | 09:55
0
Tại phiên toà xét xử vụ án “nâng khống giá cây xanh”, đại diện viện kiểm sát đã công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với 15 bị cáo.

Sáng 26/8, Toà án nhân dân (TAND) TP Hà Nội tiếp tục phiên sơ thẩm vụ án “nâng khống giá cây xanh” tại Hà Nội.

Các bị cáo tại phiên toà

Trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát (VKS) nhận định, bị cáo Nguyễn Đức Chung là Chủ tịch UBND TP Hà Nội giai đoạn 2016-2019, đã lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp, chỉ đạo toàn diện, xuyên suốt hoạt động trồng cây ở Hà Nội.

Bị cáo đã chủ trì họp kết luận tạm dừng hoạt động đấu thầu tại các quận huyện, thu gom về Sở Xây dựng, áp dụng hình thức đặt hàng trong khi có thể đấu thầu, cho phép vừa thiết kế, khảo sát thi công vừa hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán.

Nguyễn Đức Chung chỉ đạo ''miệng'' buộc ông Lê Văn Dục (cựu Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội) và cán bộ liên quan Sở Xây dựng đặt hàng trực tiếp Công ty Sinh Thái Xanh do Bùi Văn Mận thành lập năm 2016, không đủ năng lực.

Từ năm 2016-2018, Sở Xây dựng không tổ chức đấu thầu buộc phải đặt hàng Công ty Sinh Thái Xanh, Công ty Cây xanh thực hiện trồng cây trước, hợp thức thanh quyết toán trái quy định.

Hành vi của bị cáo Chung để một số bị can khác lợi dụng nâng khống giá cây để đưa vào hồ sơ dự toán, quyết toán, gây thiệt hại cho Ngân sách nhà nước 34,7 tỉ đồng.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Nguyễn Đức Chung chỉ nhận trách nhiệm người đứng đầu UBND TP Hà Nội. Bị cáo khai báo quanh co, chối tội, không thừa nhận hành vi phạm tội.

Căn cứ lời khai của các bị cáo và người liên quan, kết quả xác minh tại Sở Xây dựng, Ban Duy tu… có đủ căn cứ xác định hành vi của bị cáo đã phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ như cáo trạng đã truy tố.

Từ những luận tội trên, đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án cho 15 bị cáo trong vụ “nâng khống giá cây xanh” tại Hà Nội.

Hành vi phạm tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ"

1: Nguyễn Đức Chung – cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị 2 đến 3 năm tù.

Hành vi phạm tội “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát, lãng phí

2: Vũ Kiên Trung – cựu Chủ tịch Công ty Cây Xanh đề nghị xử phạt 7 đến 8 năm tù.

3: Nguyễn Xuân Hanh – Tổng giám đốc Công ty Cây Xanh, đề nghị xử phạt từ 6 năm 6 tháng đến 7 năm 7 tháng tù.

4: Bùi Phương Thảo – Kế toán Công ty Cây Xanh, đề nghị xử phạt 5 đến 6 năm tù.

5: Đỗ Quang Tiến – Giám đốc Xí nghiệp Cây Xanh, đề nghị xử phạt từ 5 năm 6 tháng đến 6 năm 6 tháng tù.

6: Bùi Văn Mận - Giám đốc Công ty Sinh Thái Xanh, đề nghị xử phạt từ 8 năm đến 9 năm tù.

7: Hoàng Thị Kim Loan – Phó giám đốc Công ty Sinh Thái Xanh, đề nghị xử phạt từ 4 đến 5 năm tù.

8: Đỗ Khắc Tú Anh – Phó Trưởng phòng tài chính kế toán, Ban Duy tu, đề nghị xử phạt từ 3 đến 4 năm tù.

9: Nguyễn Thị Ngọc Lâm – Thẩm định viên Công ty Thẩm định giá VVFC, đề nghị xử phạt từ 30 đến 36 tháng tù, hưởng án treo.

10: Nguyễn Tuấn Nghĩa – Giám đốc Công ty Vì Nhân Dân và Công ty Xanh Hoà Lạc, đề nghị xử phạt từ 2 đến 3 năm tù về tội “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát, lãng phí và đề nghị xử phạt từ 18 đến 20 tháng tù về tội “Mua bán trái phép hoá đơn”. Tổng tội danh 2 hình phạt từ 3 năm 6 tháng đến 5 năm tù.

11: Kiều Thị Thuý – Kế toán Công ty Vì Nhân Dân và Công ty Xanh Hoà Lạc, đề nghị xử phạt từ 18 đến 24 tháng tù về tội “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát, lãng phí"; 15 đến 18 tháng tù về tội “Mua bán trái phép hoá đơn”. Tổng 2 hình phạt là 3 năm 6 tháng tù.

Hành vi phạm tội "Buôn lậu”

12: Hoàng Đình Văn – cựu Giám đốc Công ty Hoàng Anh Phát, đề nghị xử phạt 5 năm đến 6 năm tù.

Hành vi "Mua bán trái phép hoá đơn"

13: Đỗ Thị Hạnh – kinh doanh tự do – 30 đến 36 tháng tù, án treo.

14: Nguyễn Thị Ngữ - chủ hộ kinh doanh – đề nghị xử phạt 24 đến 30 tháng tù, án treo.

Hành vi phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”

15: Đỗ Anh Tuấn – cựu Giám đốc, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, đề nghị xử phạt từ 30 đến 36 tháng tù, án treo.

Quỳnh An

Cùng chuyên mục

Clip: Xe máy phóng vun vút tông cực mạnh xe sang đường, 2 người gặp đại nạn

Thứ 5, 16/05/2024 | 00:29
Nam tài xế điều khiển xe máy đang di chuyển sang đường thì một xe máy do nữ tài xế điều khiển từ bên trái lao tới tông trúng. Cú tông kinh hoàng khiến 2 tài xế ngã văng xuống đường.

Luật đất đai 2024: 4 “điều kiện đủ” để cơ quan chức năng cưỡng chế thu hồi đất

Thứ 5, 16/05/2024 | 00:22
Luật Đất đai 2024 quy định rõ 4 điều kiện đủ để thực hiện cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất. Luật cũng quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thực hiện thu hồi đất.

Ông Putin lần đầu giải thích lý do chọn Bộ trưởng Quốc phòng mới

Thứ 5, 16/05/2024 | 00:09
Tổng thống Nga Putin chính thức giới thiệu tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga – ông Andrei Belousov – với các quan chức quân sự cấp cao.

Thủ tướng Slovakia bị ám sát

Thứ 4, 15/05/2024 | 21:37
Thủ tướng Slovakia – ông Robert Fico – đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng do một vụ nổ súng ở thị trấn Handlova, cách thủ đô Bratislava khoảng 150km về phía đông bắc.

Chuyên gia: Nga tận dụng điểm yếu của Ukraine, liên tiếp giáng đòn tập kích theo kiểu HIMARS

Thứ 4, 15/05/2024 | 21:07
Việc Ukraine suy giảm năng lực phòng không đã tạo cơ hội để Nga giáng đòn tấn công tầm xa tương tự như cách quân đội Ukraine sử dụng pháo phản lực HIMARS.