Như phản ánh trong bài viết “Ngâm án” 4 năm, người dân gặp khó, năm 2018, ông Hoàng Hữu Nam và bà Nguyễn Thị Thu Hà có đơn khởi kiện, yêu cầu TAND Tp.HCM tuyên hủy hợp đồng chuyển nhượng nhà 102 Thân Nhân Trung, P.13, quận Tân Bình ký ngày 20/12/2007 giữa vợ chồng ông và bà Nguyễn Thị Tươi. .

Hợp đồng chuyển nhượng nhà đã hoàn thành từ ngày 20/12/2007.
Ngày 2/4/2018, TAND Tp.HCM ra thông báo thụ lý vụ án dân sự về “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng tài sản”. Đến ngày 16/7/2020, TAND Tp.HCM tiếp tục ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời “cấm chuyển dịch về tài sản đang tranh chấp” đối với căn nhà nói trên do Thẩm phán Nguyễn Thị Ngọc Phương ký.
Đáng nói, mặc dù theo quyết định phân công giải quyết vụ án của TAND Tp.HCM, thời hạn giải quyết là 4 tháng kể từ ngày thụ lý (2/4/2018). Thế nhưng, đến nay đã hơn 4 năm, vụ án này vẫn chưa đưa được ra xét xử.
Trong khi đó, ngày 16/7/2020, TAND Tp.HCM ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời “cấm chuyển dịch quyền về tài sản đang tranh chấp” đối với nhà, đất tại địa chỉ 102 Thân Nhân Trung.

Mặc dù thời hạn giải quyết TAND Tp.HCM nêu trong quyết định phân công là 4 tháng nhưng đến nay đã hơn 4 năm vụ án vẫn chưa được xét xử.
Đại diện gia đình bà Tươi cho biết, việc cấm chuyển dịch trên đến nay đã kéo dài hơn 2 năm, gây rất nhiều thiệt hại và bức xúc cho gia đình bà.
Theo luật sư Trần Đình Dũng (Đoàn Luật sư Tp.HCM), trong trường hợp việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng gây thiệt hại cho người bị áp dụng thì người yêu cầu áp dụng hoặc tòa án phải bồi thường những thiệt hại trên.
Theo đó, Điều 113 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định, Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng mà gây thiệt hại thì phải bồi thường nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: Tòa án tự mình áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khác với biện pháp mà người yêu cầu đưa ra; Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời vượt quá biện pháp mà người yêu cầu đưa ra; Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng thời hạn theo quy định pháp luật; Tòa án áp dụng biện pháp tạm thời mà không có lý do chính đáng.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.