Vụ người phụ nữ dạy kèm đánh đập học sinh ở Ninh Thuận: Phó Chủ tịch tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm

Vụ người phụ nữ dạy kèm đánh đập học sinh ở Ninh Thuận: Phó Chủ tịch tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm

Phạm Ngọc Duy Quân
Thứ 5, 09/01/2020 | 15:18
0
Sau khi báo Người Đưa Tin đăng tải loạt bài :“Phẫn nộ cảnh học sinh bị đánh đập, miệt thị trong một lớp dạy thêm ở Ninh Thuận”, ông Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có Văn bản số 33/UBND – VXNV về việc chấn chỉnh và xử lý nghiêm hành vi đánh đập, miệt thị tại một cơ sở dạy kèm.

Video: Phẫn nộ chứng kiến cảnh học sinh bị bạt tai, đánh đập trong một lớp dạy thêm tại Ninh Thuận

Video bà Thu đánh đập học sinh.

Theo đó, ông Lê Văn Bình đã có ý kiến chỉ đạo như sau: giao Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh.

Có biện pháp khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm; kịp thời chấn chỉnh những sai sót, không để phát sinh những vụ việc tương tự  trên địa bàn trong thời gian tới.

Kết quả xử lý vụ việc của UBND TP.Phan Rang – Tháp Chàm gửi UBND tỉnh báo cáo thường trực Tỉnh ủy trước ngày 10/1/2020.

Ngoài ra, ông Bình còn giao sở Thông tin và Truyền thông cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan báo chí, truyền thông biết về vụ việc để kịp thời đưa tin, phản ánh chính xác, trung thực đến cán bộ, đảng viên và người dân quan tâm.

Giáo dục - Vụ người phụ nữ dạy kèm đánh đập học sinh ở Ninh Thuận: Phó Chủ tịch tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm

Bà Thu có hành động nắm tóc đánh học sinh. (Ảnh: Duy Quan).

Đồng thời theo dõi, kiểm tra xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có hình thức đưa tin xuyên tạc về vụ việc theo quy định của pháp luật; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Trước đó, báo Người Đưa Tin có đăng loạt bài: “Phẫn nộ cảnh học sinh bị đánh đập, miệt thị trong một lớp dạy thêm ở Ninh Thuận” vào ngày 29/12/2019.

Sau đó, ngày 31/12/2019, ông Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận đã có Công văn khẩn số 4628.

Công văn yêu cầu: UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra, có kết luận và xử lý nghiêm những cá nhân có liên quan đến vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, công văn này cũng nêu rõ, từ các phản ánh trên báo chí cho thấy, sự việc xảy ra là nghiêm trọng, xâm phạm đến thân thể, tinh thần của học sinh, tạo dư luận bức xúc trong phụ huynh học sinh và nhân dân.

Giáo dục - Vụ người phụ nữ dạy kèm đánh đập học sinh ở Ninh Thuận: Phó Chủ tịch tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm (Hình 2).

Bà Thu dùng vở đánh học sinh. (Ảnh: Duy Quan).

Mới đây, theo kết quả điều tra của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm, bà Phan Trần Linh Thu, SN 1968, ngụ khu phố 3, phường Tấn Tài, TP.Phan Rang – Tháp Chàm trước đây làm nghề nông.

Sau đó, bà chuyển sang làm cấp dưỡng cho các công ty xây dựng. Sau khi ly hôn với chồng, bà Thu ở riêng và nuôi 2 người con.

Do thu nhập không ổn định nên bà Thu đã mua sách Toán và Tiếng việt của bậc tiểu học, tự nghiên cứu để mở lớp dạy học cho các cháu nhỏ để kiếm thêm thu nhập. Từ năm 2011 đến năm 2017, bà Thu thuê nhà nhiều nơi để ở và làm nơi dạy thêm.

Năm 2017 đến nay bà Thu thuê nhà số 86C đường Hải Thượng Lãn Ông, khu phố 7, phường Tấn Tài, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận của bà Lê Thị Mai Loan, SN 1960, ngụ khu phố 4, phường Đạo Long để mở lớp dạy kèm các cháu học sinh tiểu học và có thu học phí.

Người phụ nữ đánh học sinh ở Ninh Thuận chỉ làm nông và tự nghiên cứu tài liệu rồi mở lớp dạy kèm

Thứ 2, 06/01/2020 | 18:57
Kết quả điều tra ban đầu vụ "học sinh bị đánh đập, miệt thị trong một lớp dạy thêm tại Ninh Thuận” cho thấy, người phụ nữ đứng lớp có hành vi đánh đập học sinh chỉ làm nông và tự mua tài liệu về tự học rồi mở lớp dạy kèm.

Lời khai ban đầu của người phụ nữ đánh học sinh ở Ninh Thuận còn nhiều uẩn khúc…!

Thứ 2, 30/12/2019 | 18:59
Sau khi video: Phẫn nộ cảnh học sinh bị đánh đập, miệt thị trong một lớp dạy thêm tại Ninh Thuận được báo Người Đưa Tin đăng tải, cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm đã mời bà Phan Trần Linh Thu lên làm việc. Tại đây, bà Thu khai nhận đang dạy kèm đối với 11 học sinh. Tuy nhiên, đối chiếu với hình ảnh mà PV ghi nhận được và lời khai ban đầu của bà Thu thì còn nhiều uẩn khúc.

Vụ học sinh bị đánh đập, miệt thị trong lớp dạy kèm tại Ninh Thuận: Người phụ nữ đứng lớp không phải là giáo viên

Chủ nhật, 29/12/2019 | 17:59
Sau khi video phẫn nộ cảnh học sinh bị đánh đập, miệt thị trong một lớp dạy thêm tại Ninh Thuận đăng tải, PV đã liên hệ với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận Nguyễn Huệ Khải và được ông Khải khẳng định người phụ nữ đứng lớp không phải là giáo viên.

Video: Phẫn nộ cảnh học sinh bị đánh đập, miệt thị trong một lớp dạy thêm tại Ninh Thuận

Chủ nhật, 29/12/2019 | 11:54
Từ phản ánh của người dân về một lớp dạy thêm liên tục đánh đập sinh, PV báo Người Đưa Tin đã thâm nhập, ghi nhận thực tế. Sau nhiều ngày theo dõi, PV đã ghi nhận hàng loạt hình ảnh một phụ nữ đứng lớp nhiều lần dùng thước, dép, thậm chí là tay để đánh, tát các em học sinh nhỏ tuổi. Chưa hết, giáo viên này còn dùng lời lẽ miệt thị những em học sinh đang tuổi non nớt.
Cùng tác giả

Tình phụ tử của lão nông nghèo chế tạo máy trợ thở giúp con trai duy trì sự sống

Thứ 7, 27/06/2020 | 20:00
Chỉ là một nông dân chưa học hết lớp 12 nhưng lão nông Trần Trung Hiếu, thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn đã “chế” ra chiếc máy trợ thở từ những vật dụng trong gia đình. Đặc biệt, chiếc máy đã giúp con trai ông vượt qua cơn khốn khó của bệnh hiểm nghèo.

Ninh Thuận: Ngang nhiên chặt phá, lấn chiếm đất rừng và hành hung lực lượng làm nhiệm vụ

Thứ 6, 19/06/2020 | 15:59
Gia đình ông Bá Trung Tướng ngang nhiên chặt phá cây rừng tái sinh, lấn chiến đất rừng tại khoảnh 3 tiểu khu 204, xã Phước Minh. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng yêu cầu chấm dứt hành vi này, ông Tướng và người nhà đã đập phá chốt, hành hung lực lượng bảo vệ rừng.

Ninh Thuận: Các trường hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020 – 2021

Thứ 7, 13/06/2020 | 06:23
Hiện nay, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã thành lập hội đồng và hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020-2021.

Chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động "biết nói" của thầy trò trường cấp 3 ở Ninh Thuận

Chủ nhật, 26/04/2020 | 09:00
Sau một thời gian nghiên cứu, thầy trò trường THPT Trường Chinh, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã chế tạo thành công chiếc máy sát khuẩn tự động với nhiều tính năng vượt trội. Đặc biệt, máy “biết nói” để nhắc học sinh rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi ra, vào trường học.

Tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid -19

Thứ 5, 23/04/2020 | 20:30
Ngày 23/4, cơ quan Công an Ninh Thuận đang tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19.
Cùng chuyên mục

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.