Vụ người Trung Quốc sản xuất phim đồi trụy: Có hay không việc phát tán phim khiêu dâm trên mạng xã hội?

Vụ người Trung Quốc sản xuất phim đồi trụy: Có hay không việc phát tán phim khiêu dâm trên mạng xã hội?

Lê Nhâm Thân
Thứ 3, 29/10/2019 | 19:18
0
Công an TP. Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục xác minh, điều tra với tinh thần không để lọt các đồng phạm của vụ án. Cạnh đó, có hay không việc tuyên truyền, phát tán phim khiêu dâm trên mạng xã hội cũng sẽ được làm rõ.

Đó là thông tin vừa được đại diện Công an TP.Đà Nẵng đưa vào ngày 29/10 tại họp báo Quý 3/2019 của UBND TP.Đà Nẵng.

Cuộc họp do Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì cùng sự tham gia dự của các sở, ngành... TP.Đà Nẵng.

Hồ sơ điều tra - Vụ người Trung Quốc sản xuất phim đồi trụy: Có hay không việc phát tán phim khiêu dâm trên mạng xã hội?

Người đại diện Công an TP.Đà Nẵng thông tin về các vụ việc người nước ngoài phạm tội ở địa bàn.

Vấn đề an ninh trật tự và đặc biệt là người nước ngoài phạm tội ở TP.Đà Nẵng được báo giới quan tâm. Trong đó, có vụ án nhóm người Trung Quốc cấu kết với người Việt Nam tổ chức sản xuất phim đồi trụy tập thể vừa bị cảnh sát bắt giữ.

Thượng tá Trần Nam Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng (PC02) cho biết, ngay từ đầu năm 2019, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đã giao 2 chuyên đề.

Chuyên đề 525 và Chuyên đề 669 về công tác theo dõi nắm tình hình, quản lý địa bàn và phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm là người nước ngoài trên địa bàn thành phố. 

Qua đó, Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố bắt giam 6 đối tượng, trong đó có 5 đối tượng là người nước ngoài, có hành vi giao cấu với trẻ em đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Đây chính là vụ án được dư luận quan tâm thời gian qua.

Hồ sơ điều tra - Vụ người Trung Quốc sản xuất phim đồi trụy: Có hay không việc phát tán phim khiêu dâm trên mạng xã hội? (Hình 2).

Hiện trường vụ sản xuất phim đồi trụy rúng động dư luận ở TP. Đà Nẵng.

Chia sẻ thêm về quá trình điều tra, người đại diện Công an TP.Đà Nẵng tại họp báo nói rằng, hiện tại, vụ án vẫn đang được điều tra theo quy định.

Trong đó, Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục xác minh, điều tra với tinh thần không để lọt các đồng phạm của vụ án. Cạnh đó, sẽ xác minh việc có hay không việc tuyên truyền, phát tán văn hóa phẩm khiêu dâm trên mạng xã hội.

Cũng liên quan đến người nước ngoài phạm tội ở TP. Đà Nẵng, cơ quan công an cho hay, từ đầu tháng 6 - 7/2019, trên địa bàn xảy ra 5 vụ đục két. Các vụ án gây bức xúc, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Giữa tháng 10/2019, cảnh sát đã bắt được 2 đối tượng, làm rõ tổng cộng 4 vụ đục két.

Hiện, công an đang tiếp tục làm rõ xem còn đồng phạm hay không và tiến hành làm rõ tất cả các vụ vi phạm pháp luật của các đối tượng này trên lãnh thổ Việt Nam.

Đêm 14/9, Công an TP.Đà Nẵng kiểm tra ngôi nhà 4 tầng trên đường Lê Minh Trung, quận Sơn Trà, tạm giữ hình sự 5 người Trung Quốc và 1 phụ nữ Việt để làm rõ hành vi Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Những người bị tạm giữ gồm Tưởng Đăng Quân (SN 1989), Trương Huệ Mẫn (SN 1981), Phương Tuấn Kiệt (SN 1986), Đới Hồng Hi (SN 1997), Lưu Tiểu Duy (SN 1989) đều mang Quốc tịch Trung Quốc và Sầm Thị Sen (SN 1995) trú tại huyện Đắc Cơ, tỉnh Giai Lai. Trong đó, Sen là người tình của Mẫn.

Nhóm người này khai thuê căn nhà trên ở trọ rồi lên mạng xã hội dụ dỗ các cô gái trẻ đến quan hệ tình dục hoặc diễn cảnh sex để quay clip.

Cảnh sát xác định có ít nhất 4 cô gái người Việt tham gia làm "diễn viên" cho đường dây này. Trong đó, có cô gái tên D. (trú TP.Đà Nẵng) mới 15 tuổi 3 tháng.

Công ty Trung Quốc tuyên truyền “đường lưỡi bò” tại hội chợ du lịch, ai phải chịu trách nhiệm?

Thứ 6, 18/10/2019 | 10:35
Trong quá trình tổ chức hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM 2019 vào tháng Chín vừa qua, sự việc doanh nghiệp Trung Quốc lén lút tuyên truyền về “đường lưỡi bò” đã khiến dư luận bức xúc. Vì thế, người đứng đầu ngành du lịch TP.HCM đã lên tiếng.

Đường dây sản xuất phim đồi trụy của nhóm người Trung Quốc bị đánh sập thế nào?

Thứ 3, 24/09/2019 | 11:00
Sau nhiều thời gian theo dõi, mật phục, Công an TP.Đà Nẵng đã triệt phá thành công đường dây sản xuất phim đồi trụy của nhóm người Trung Quốc. Trong đó, các trinh sát đã phải tìm cách vận động và cam kết bảo vệ danh dự các nạn nhân với gia đình họ.

Vụ sản xuất phim đồi trụy: Sốc với thủ đoạn phát nội dung “quan hệ trực tuyến” hoặc “theo yêu cầu” thu hàng trăm triệu mỗi ngày

Thứ 5, 19/09/2019 | 11:08
Các đối tượng cho các cô gái cởi áo, khoe thân, đóng cảnh sex. Họ đưa ra mức quà tặng, nếu nhận được đủ thì sẵn sàng sex theo yêu cầu như người xem mong muốn.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bình Thuận: Vì sao nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã Tiến Thành vướng vòng lao lý?

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:48
Các bị cáo Tống Duy Mạnh, Trương Tiến Thanh Trang, Nguyễn Ngọc Khương vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Bình Định: Rầm rộ chở cát ngày đêm, tuồn ra cả ngoài tỉnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:08
Bất chấp quy đinh của UBND tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác, nạo vét, vận chuyển cát sông Kôn diễn ra đêm ngày, không trạm cân và tuồn cát ra ngoài tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.