Vũ

Vũ "nhôm" nói lời sau cùng: Mong toà tin Trần Phương Bình để tuyên bị cáo vô tội

Thứ 6, 31/05/2019 | 22:10
1
Sau một tuần xét xử phúc thẩm vụ án làm thất thoát hơn 3.600 tỷ đồng tại ngân hàng Đông Á. Khi được nói lời sau cùng, Vũ ‘nhôm” vẫn một mực khẳng định mình bị oan và mong được tòa xử đúng pháp luật.

Theo Tiền phong, chiều 31/5, tại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ đại án gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng tại DongABank của TAND cấp cao tại TPHCM kết thúc phần tranh tụng. HĐXX cho các bị cáo nói lời sau cùng. Chủ tọa cho biết HĐXX nghị án, ngày 7/6 tới tòa sẽ tuyên án.

Hồ sơ điều tra - Vũ 'nhôm' nói lời sau cùng: Mong toà tin Trần Phương Bình để tuyên bị cáo vô tội

Ngày 7/6 Tòa sẽ tuyên vụ 'đại án' Đông Á Bank. Ảnh: Tân Châu

Trước khi vào nghị án, HĐXX cho các bị cáo và luật sư tranh tụng với công tố. Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Bắc Nam 79) và luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch chưa hài lòng với sự đối đáp của VKS về tội danh, cả hai bày tỏ mong muốn đối đáp đến cùng với công tố, tuy nhiên VKS bảo lưu quan điểm vì cho rằng đã đối đáp đầy đủ, rõ ràng.

“Quan điểm khác nhau giữa cơ quan công tố với luật sư, bị cáo là bình thường. Sự khác nhau này sẽ giúp HĐXX có cách nhìn khách quan, toàn diện hơn” – đại diện VKS đáp lại và tuyên bố kết thúc tranh luận.

Công tố kết lời, Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Hữu Ba cho biết cũng nhận thấy rằng có nhiều ý kiến không trùng hợp giữa hai bên, khi nghị án HĐXX sẽ xem xét cả những vấn đề mà luật sư lẫn VKS đề nghị, chứ không mặc định những gì VKS nói là đúng.

Theo VTC, sau khi kết thúc phần tranh luận, Vũ "nhôm" cùng đồng phạm trong đại án DongABank được nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án. Lúc này, Vũ tiếp tục khẳng định bản thân vô tội trước cáo buộc chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng của Đông Á Bank.

Hồ sơ điều tra - Vũ 'nhôm' nói lời sau cùng: Mong toà tin Trần Phương Bình để tuyên bị cáo vô tội (Hình 2).

Vũ "nhôm" liên tục kêu oan và mong HĐXX tuyên vô tội.

Vũ cho rằng HĐXX có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, không xem xét, đánh giá khách quan các chứng cứ và lời khai.

“Bị cáo khẩn thiết mong HĐXX hãy thận trọng xem xét, tôn trọng sự thật, đánh giá những chứng cứ, lời khai. Đặc biệt là lời khai của anh Trần Phương Bình để tuyên bị cáo vô tội. Bị cáo chỉ mong muốn được xử đúng luật pháp”, Vũ cho biết.

Hồ sơ điều tra - Vũ 'nhôm' nói lời sau cùng: Mong toà tin Trần Phương Bình để tuyên bị cáo vô tội (Hình 3).

Nguyên Tổng giám đốc DongABank Trần Phương Bình trong lời nói sau cùng đã nhận trách nhiệm chính trong vụ án. Ảnh: Tân Châu

Trong khi đó, có vai trò chủ mưu, cầm đầu trong việc gây thất thoát hơn 3.600 tỷ đồng tại DongABank, khi được nói lời sau cùng, Trần Phương Bình tỏ ra nghẹn ngào và thừa nhận toàn bộ tội lỗi.

“Một lần nữa bị cáo xin cúi đầu xin lỗi những tổ chức, cá nhân đã bị tổn thất tinh thần, vật chất do hành vi sai phạm của bị cáo gây ra”, Trần Phương Bình cho biết.

Các bị cáo còn lại khi được nói lời sau cùng trước khi nghị án đều mong HĐXX xem xét vai trò, hoàn cảnh phạm tội, các tình tiết để giảm nhẹ hình phạt và trách nhiệm dân sự.

Quốc Tiệp (tổng hợp)

Đại án DongABank: Vũ "nhôm" tiếp tục kêu oan, Trần Phương Bình nhận tội

Thứ 3, 28/05/2019 | 14:12
Trong khi nguyên Phó Tổng Giám đốc DongABank – Nguyễn Thị Kim Xuyến thay đổi kháng cáo và Vũ “nhôm” kêu oan, thì Trần Phương Bình thừa nhận toàn bộ sai phạm.

Đại án DongABank liên quan Vũ "nhôm": “Vụ án này có bỏ lọt tội phạm”

Thứ 2, 27/05/2019 | 18:42
Vũ “nhôm” khẳng định ông Trần Nguyên Bình bị oan, bởi Vũ chỉ đơn thuần vay mượn tiền của cá nhân ông Bình, chứ không biết là tiền của ngân hàng. Đồng thời, Vũ khẳng định, nhiều người trong vụ án có hành vi tương tự như bị cáo nhưng không bị khởi tố.

Đại án DongABank: Vũ “nhôm” bình tĩnh, tóc tai vuốt keo gọn gàng tới tòa kêu oan

Thứ 2, 27/05/2019 | 11:33
Sáng 27/5, tại phiên tòa phúc thẩm đại án xảy ra tại ngân hàng Đông Á, Vũ "nhôm" vẫn giữ thái độ thoải mái, quần áo, tóc tai vuốt keo gọn gàng. Khi thẩm tra lý lịch, bị cáo bình tĩnh khai nhận có hai quốc tịch.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.