Vụ nổ tại Đại sứ quán Mỹ ở Oslo điều tra theo hướng có thể là hành động khủng bố

Thứ 2, 09/03/2026 06:25 GMT+7

Cảnh sát cho biết chưa xác định được nghi phạm trong vụ nổ, nhưng đang xem xét nghiêm túc khả năng đây là hành động khủng bố trong bối cảnh nhiều cơ sở ngoại giao của Mỹ trên thế giới bị tấn công.

Một vụ nổ làm rung chuyển Đại sứ quán Mỹ tại Oslo vào rạng sáng Chủ nhật có thể là hành động khủng bố, cảnh sát thủ đô Na Uy cho biết.

Vụ nổ tại Đại sứ quán Mỹ ở Oslo bị điều tra theo hướng có thể là hành động khủng bố - Ảnh 1.

Cảnh sát Oslo cho biết, vụ nổ xảy ra tại lối vào khu vực lãnh sự. (Ảnh: PAP/EPA/Javad Parsa)

Vụ nổ xảy ra lúc 1 giờ sáng theo giờ địa phương, bên ngoài khu vực lãnh sự của đại sứ quán, không gây thương vong và chỉ làm hư hại nhẹ. "Một trong những giả thuyết đang được xem xét là đây có thể là hành động khủng bố", ông Frode Larsen, người đứng đầu đơn vị điều tra và tình báo của cảnh sát Oslo, nói với đài truyền hình NRK.

Một số chính trị gia Mỹ cũng đưa ra đánh giá tương tự. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Rick Crawford (Đảng Cộng hòa, bang Arkansas) cho rằng vụ nổ "có thể là một vụ tấn công khủng bố".

"Chúng ta cần đặc biệt cảnh giác không chỉ với an ninh trong nước mà còn với các mục tiêu trên toàn thế giới nơi có tài sản của Mỹ, bao gồm các đại sứ quán và cơ sở ngoại giao khác", ông nói với Fox News.

Kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran bắt đầu ngày 28/2, Washington đã đóng cửa các đại sứ quán tại Saudi Arabia, Lebanon và Kuwait, đồng thời đặt nhiều cơ quan ngoại giao khác trong tình trạng báo động cao. Tuần trước, một máy bay không người lái của Iran đã tấn công bãi đỗ xe gần Đại sứ quán Mỹ tại Dubai, trong khi các đợt tấn công bằng UAV cũng nhằm vào Đại sứ quán Mỹ ở Riyadh.

Trong một diễn biến riêng, ít nhất 10 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương khi lính thủy đánh bộ Mỹ nổ súng vào những người biểu tình tìm cách xông vào Lãnh sự quán Mỹ tại Karachi (Pakistan) ngày 1/3, không lâu sau khi Mỹ và Israel bắt đầu không kích Iran và ám sát Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

Hiện cảnh sát Oslo chưa xác định được nghi phạm cũng như động cơ của vụ nổ tại đại sứ quán. Tuy nhiên, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store mô tả đây là một sự việc "rất nghiêm trọng và hoàn toàn không thể chấp nhận".

Thượng nghị sĩ Tim Kaine (Đảng Dân chủ, bang Virginia), thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, cho biết hôm Chủ nhật rằng ông đã "trao đổi với các nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ trên toàn thế giới" về việc tăng cường an ninh tại các đại sứ quán và lãnh sự quán của Mỹ.

"Một số đại sứ quán và lãnh sự quán khác cũng đã xảy ra biểu tình có xu hướng leo thang bạo lực, hoặc ít nhất khiến các nhà ngoại giao của chúng ta cảm thấy bị đe dọa", ông nói trong cuộc phỏng vấn với CBS.

Cảnh sát Na Uy chưa đưa ra bình luận ngay lập tức trước yêu cầu cung cấp thêm thông tin.

Thế Hải (Theo Politico, TVPworld)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.