Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng, xé rách áo: Luật sư nói gì?

Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng, xé rách áo: Luật sư nói gì?

Trần Công Định
Thứ 2, 05/07/2021 | 19:30
0
Tùy vào mức độ, tính chất, hậu quả của hành vi mà học sinh đánh bạn có thể bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính thậm chí phải chịu trách nhiệm hình sự.
 
Liên quan đến vụ việc "Nữ sinh lớp 8 ở Huế bị đánh hội đồng, xé rách áo", nhằm làm rõ một số tình tiết xung quanh vụ việc này, ngày 5/7, trao đổi với Người Đưa Tin Pháp Luật, luật sư Võ Thị Tuệ Minh, Giám đốc công ty luật An Doanh tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, việc em Y. và nhóm học sinh đánh hội đồng em N. với hành vi xé áo, dùng mũ bảo hiểm đánh lên đầu em N. là hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của em học sinh này.
Giáo dục - Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng, xé rách áo: Luật sư nói gì?

Theo luật sư Minh, theo quy định của pháp luật, tùy vào mức độ, tính chất, hậu quả của hành vi mà học sinh đánh bạn có thể bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính thậm chí phải chịu trách nhiệm hình sự.

 
Theo luật sư Minh, theo quy định của pháp luật, tùy vào mức độ, tính chất, hậu quả của hành vi mà học sinh đánh bạn có thể bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính thậm chí phải chịu trách nhiệm hình sự. Về xử lý kỷ luật, theo quy định tại Điều 41 Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT thì hành vi đánh nhau là một trong những hành vi mà học sinh không được làm.
Nếu học sinh vi phạm được giáo dục hoặc xử lý kỷ luật theo các hình thức bao gồm: Nhắc nhở, hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp để học sinh khắc phục khuyết điểm. Khiển trách, thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối hợp giúp đỡ học sinh khắc phục khuyết điểm. Tạm dừng học ở trường có thời hạn và thực hiện các biện pháp giáo dục khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
"Xử phạt hành chính, tại Khoản 1 Điều 5 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định các đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính bao gồm: Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm hành chính do cố ý. Do đó, căn cứ Khoản 2 Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình nếu học sinh ở độ tuổi quy định trên đánh bạn sẽ bị xử lý vi phạm hành chính, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi đánh nhau hoặc xúi giục người khác đánh nhau", Luật sư Minh nói.
 
Luật sư Minh thông tin thêm, về truy cứu trách nhiệm hình sự, tại Khoản 2 Điều 12 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Tùy vào mức độ tổn thương của người bị đánh mà nhóm học sinh đánh hội đồng bạn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Cố ý gây thương tích" tại Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015.
 
Như vậy, theo như Luật sư Võ Thị Tuệ Minh phân tích việc nhóm học sinh xảy ra đánh hội đồng, xé áo nhau thì tùy vào độ tuổi, mức độ, tính chất, hậu quả của hành vi mà học sinh đánh bạn thì có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính, thậm chí là phải chịu trách nhiệm hình sự.
 
Như tin đã đưa, trước đó, dư luận tại tỉnh Thừa Thiên - Huế xôn xao về 1 clip lan truyền trên mạng xã hội Facebook ghi lại cảnh một nhóm nữ sinh lao vào đánh, xé áo của một nữ sinh khác. Điều đáng nói, trong đoạn clip xuất hiện một số nữ sinh có mặt tại hiện trường liên tục văng tục, reo hò cổ súy cho hành vi bạo lực.
 
Tuy nhiên, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn đăng tải đoạn clip này đã được gỡ xuống. 
 
Qua tìm hiểu được biết, nữ sinh bị đánh xuất hiện trong đoạn clip có tên là T.H.U.N., học sinh lớp 8/3, trường THCS H.T.K., TP.Huế. Ngay sau đó, PV đã liên hệ với Ban giám hiệu trường THCS H.T.K. để có thêm thông tin.
 
Trao đổi với PV, ông Trần Hoàng Vỹ, Hiệu trưởng trường THCS H.T.K., TP.Huế cho biết, ông đã nắm được thông tin của vụ việc, nhà trường cũng đã yêu cầu em N. viết bản tường trình. Đồng thời, cũng đã có báo cáo gửi cho phòng và Sở Giáo dục và Đào tạo.
 
Theo ông Vỹ, em N. là học sinh của trường, trong thời gian nghỉ dịch, em N. có bán hàng online áo quần cho em Y. của trường THCS T.N. thì xảy ra mâu thuân với nhau. Vào ngày 6/6, hai em này có hẹn nhau ra cánh đồng ở phường Hương Sơ để nói chuyện, tuy nhiên, lúc ra giải quyết thì không tìm được tiếng nói chung nên xảy ra đánh nhau.
 
"Đầu tiên em N. đánh nhau với em Y., sau khi đánh xong, em Y. có khích thêm một số bạn khác cũng không rõ trường nào đã bỏ học hay chưa vào đánh hội đồng. Em N. cho biết, nhóm nữ sinh kia có xé áo và dùng mũ bảo đánh lên đầu em", ông Vỹ nói.

Lãm rõ vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng, xé rách áo

Thứ 3, 29/06/2021 | 14:32
Lúc ra cánh đồng để giải quyết mẫu thuẫn, em N. đã bị 1 nhóm bạn nữ khác lao vào đánh tới tấp, đồng thời xé rách áo của em này.

Xử lý nghiêm nhóm học sinh đánh nhau, tung clip lên mạng

Thứ 6, 12/03/2021 | 20:45
Do xích mích, một nữ sinh lớp 11 trường THPT Xuân Trường Nam Định) đánh một nữ sinh lớp 10 cùng trường ngay tại nhà vệ sinh trường học.

Triệu tập các học sinh đánh nhau do mâu thuẫn trên Facebook

Thứ 6, 12/03/2021 | 16:11
Xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook, hai nhóm học sinh hẹn nhau ra quán nước đánh nhau.
Cùng tác giả

Bắt đối tượng đâm tử vong nam thanh niên sau xô xát va chạm giao thông

Thứ 2, 05/02/2024 | 18:26
Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng anh B. đã không qua khỏi.

Hé lộ lời khai của 2 đối tượng cướp ngân hàng tại Quảng Nam

Thứ 7, 20/01/2024 | 20:04
Bước đầu, Lập và Được khai nhận, cả hai quen nhau trên mạng, do nợ nần nên đã bàn với nhau đi cướp tài sản để trả nợ và lấy tiền tiêu xài.

Huế: Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Dã Viên

Thứ 6, 22/12/2023 | 20:45
Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của anh H. đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Huế: Khởi tố 13 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Thứ 6, 22/12/2023 | 14:36
Với hành vi gây rối trật tự công cộng, một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị lực lượng chức năng khởi tố, điều tra.

Hai nam thanh niên trả lại 100 triệu đồng nhặt được cho người đánh rơi

Thứ 3, 19/12/2023 | 14:07
Khi nhận lại tài sản, chị Nhi bày tỏ niềm vui mừng, chị xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Đoàn, anh Ngọc và lực lượng chức năng của Công an Tp.Huế.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Khoảng 61% học sinh được tuyển vào lớp 10 công lập

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:19
Các trường THPT tại Hà Nội sẽ tuyển 100% học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 năm học 2024 - 2025, trong đó khoảng 61% được tuyển vào lớp 10 các trường công lập.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Bộ GD&ĐT công bố thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng ngành mầm non

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:08
Năm nay các thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.

Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Hà Nội

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:37
Năm nay, lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam sẽ được tổ chức tại khu vực nội tự Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Lịch nghỉ lễ 30/4-1/5 của học sinh cả nước như thế nào?

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:50
Dịp lễ 30/4 và 1/5 người lao động nghỉ 5 ngày liên tục. Vậy lịch nghỉ lễ của học sinh ra sao?
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 16/4/2024: Miền Bắc nắng nóng gay gắt nhưng vẫn có nơi dịu mát

Thứ 3, 16/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (16/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đã tìm thấy bé gái 11 tuổi ở Hà Nội "mất tích" sau khi đi xe buýt

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:41
Trưa 16/4, theo thông tin mới nhất từ gia đình, họ đã tìm thấy bé gái 11 tuổi, mất tích tại khu vực Kim Mã, Ba Đình sau khi xuống xe buýt ở bến xe Nhổn chiều 15/4.

Bộ GD&ĐT công bố thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng ngành mầm non

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:08
Năm nay các thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.

Chi tiết thời tiết dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:52
Theo nhận định của cơ quan khí tượng, thời tiết chủ đạo trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay ở cả ba miền là nắng nóng.

Hà Nội: Khoảng 61% học sinh được tuyển vào lớp 10 công lập

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:19
Các trường THPT tại Hà Nội sẽ tuyển 100% học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 năm học 2024 - 2025, trong đó khoảng 61% được tuyển vào lớp 10 các trường công lập.