Vụ nữ trưởng phòng Tỉnh uỷ Đắk Lắk dùng bằng của chị gái: “Người biết chuyện mà lờ đi thì phải xử lý kỷ luật chứ không chỉ rút kinh nghiệm”

Vụ nữ trưởng phòng Tỉnh uỷ Đắk Lắk dùng bằng của chị gái: “Người biết chuyện mà lờ đi thì phải xử lý kỷ luật chứ không chỉ rút kinh nghiệm”

Hoàng Thị Bích
Thứ 5, 28/11/2019 | 18:34
1
Liên quan đến vụ việc nữ trưởng phòng Tỉnh uỷ Đắc Lắk dùng bằng cấp 3 của chị gái để thăng tiến, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk đã đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm nhiều cán bộ liên quan đến việc kết nạp đảng, bổ nhiệm cán bộ. Tuy nhiên, đề nghị chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm lại nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Để rộng đường dư luận, PV báo điện tử người Đưa Tin đã lắng nghe ý kiến, đánh giá phân tích từ ĐBQH Phạm Văn Hoà (Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội).

Thưa đại biểu, vụ việc nữ trưởng phòng Tỉnh uỷ Đắk Lắk dùng bằng tốt nghiệp của chị gái để thăng tiến đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Đại biểu đánh giá như thế nào về sự việc này?

Tôi cho rằng, vụ việc của bà Ái Sa là một bài học riêng của Đắk Lắk, nhưng cũng là bài học chung của cả nước trong việc tuyển dụng người, kết nạp Đảng.

Tin nhanh - Vụ nữ trưởng phòng Tỉnh uỷ Đắk Lắk dùng bằng của chị gái: “Người biết chuyện mà lờ đi thì phải xử lý kỷ luật chứ không chỉ rút kinh nghiệm”

ĐBQH Phạm Văn Hoà cho rằng, vụ việc này là một bài học trong việc tuyển dụng người và quy trình kết nạp Đảng.

Nhiều ý kiến cho rằng, quy trình kết nạp Đảng rất chặt chẽ, nhưng phải chăng ở đây khâu xác minh lý lịch có vấn đề?

Rõ ràng sơ suất trong việc xác minh, sơ suất trong khâu quản lý cán bộ nên dẫn đến việc xác minh lý lịch cũng không cử cán bộ đi. Nhưng, quan trọng người làm hồ sơ gian dối là phải chịu thi hành kỷ luật, còn người bổ nhiệm đứng đầu chi bộ phải xem xét nguyên nhân khách quan là do đâu, xử lý cho đúng theo quy định của pháp luật.

Thưa đại biểu, dư luận đặt ra băn khoăn tại sao để xảy ra sai phạm nghiêm trọng như vậy mà các cán bộ chỉ bị đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm? Liệu đây phải chăng chỉ là xử lý cho có?

Tin nhanh - Vụ nữ trưởng phòng Tỉnh uỷ Đắk Lắk dùng bằng của chị gái: “Người biết chuyện mà lờ đi thì phải xử lý kỷ luật chứ không chỉ rút kinh nghiệm” (Hình 2).

Vụ việc nữ trưởng phòng dùng bằng cấp 3 của chị để thăng tiến nhận được sự quan tâm của dư luận.

Đây là một lỗ hổng trong việc tuyển dụng người và tổ chức kết nạp Đảng. Quy trình kết nạp Đảng rất chặt chẽ, nhưng ở đây tôi cho rằng quy trình chưa được thực hiện đúng. Nếu ở địa phương chỉ cần xác nhận gia đình có người là đảng viên rồi ký vào như vậy là không được.

Tất nhiên, bản thân bà Ái Sa khai man lý lịch và xử lý theo quy định của điều lệ Đảng là đúng. Nhưng, ở đây tôi muốn nói cơ quan, tổ chức chi bộ và người đứng đầu tuyển dụng người là sơ suất lớn, cần phải có kiểm điểm trách nhiệm.

Kiểm điểm trách nhiệm phải làm rõ nguyên nhân, tuỳ theo mức độ nặng nhẹ, phân tích cụ thể làm sao để mọi người thấy xử lý như vậy là thích hợp. Cũng có thể kiểm điểm rút kinh nghiệm, hoặc thi hành xử lý kỷ luật nếu đến mức phải kỷ luật. Đó là do chi bộ, do cơ quan đơn vị xử lý hình thức kỷ luật, kiểm điểm và UBKT xem xét tuỳ theo mức độ mà có hình thức xử lý cho đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Xin cảm ơn đại biểu!

Biết chuyện mà lờ đi thì không thể chỉ rút kinh nghiệm

Trao đổi thêm với PV, ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho hay: “Khi xét những vấn đề sai phạm phải xem hồ sơ, không thể nói bằng cảm tính, cảm tình để xử lý mà phải căn cứ vào trường hợp cụ thể.

Nếu như những người gián tiếp liên quan thì rút kinh nghiệm cũng là tốt, nhưng còn những người vì nể nang, né tránh thì ngoài việc kiểm điểm nghiêm khắc còn cần phải có hình thức kỷ luật tương xứng.

Giả thiết những người trong tập thể biểu quyết thông qua hồ sơ Đảng viên thì có người đồng ý, vậy thì những người biểu quyết cần rút kinh nghiệm lần sau vì tin ở tổ chức… Còn những người biết có chuyện sai, nhưng lờ đi thì không thể rút kinh nghiệm được.

Xử lý con người và xem xét trách nhiệm là căn cứ vào các hồ sơ, kiểm tra, điều tra. Những ai liên quan đến vụ việc tuỳ theo mức độ mà xử lý. Còn nếu, những người biết chuyện nhưng lờ đi thì phải xử lý kỷ luật chứ không chỉ rút kinh nghiệm”.

 

Tóm tắt sự việc:

Trước đó, dư luận xôn xao trước thông tin bà Trần Thị Ngọc Ái Sa, Trưởng phòng Quản Trị, thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk bị tố cáo sử dụng bằng giả để thăng tiến.

Được biết, nữ trưởng phòng xuất thân từ nghề thợ cắt tóc gội đầu, sau đó "mượn" bằng tốt nghiệp THPT của chị gái đi học lên kế toán. Sau một thời gian ở Nhà khách Tỉnh ủy Đắk Lắk, bà Sa giả này (tên thật là Trần Thị Ngọc Thảo) đã được điều qua làm kế toán tại Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk, rồi lên chức Trưởng phòng Quản trị.

Ngay sau khi nhận đơn tố cáo bà Trần Thị Ngọc Thảo vì dùng bằng của chị gái để công tác, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã điều tra xác minh. Đồng thời, tiến hành khai trừ Đảng, cách chức và buộc thôi việc đối với bà này.

Điểm danh những cái tên liên quan vụ nữ trưởng phòng mượn bằng cấp 3 của chị gái

Thứ 3, 12/11/2019 | 19:40
Bà Trần Thị Ngọc Ái Sa bị người dân tố cáo mượn bằng của chị gái để học và thăng tiến lên đến chức trưởng phòng Quản trị (Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk). Sau khi nhận đơn, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh.

Nữ Trưởng phòng ở Tỉnh ủy Đắk Lắk dùng hồ sơ chị gái để thăng tiến: Cần làm rõ ai đã “nâng đỡ”

Thứ 4, 09/10/2019 | 10:00
Liên quan vụ nữ Trưởng phòng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk dùng hồ sơ của chị gái để xin việc và thăng tiến, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Anh Trí cho rằng, cần phải làm rõ, ai là người đã “nâng đỡ” cho bà Thảo.    

Vụ nữ trưởng phòng dùng bằng THPT của chị gái: Bà Trần Thị Ngọc Ái Sa thật lên tiếng

Thứ 3, 08/10/2019 | 19:17
Theo tường trình của bà Trần Thị Ngọc Ái Sa, nữ trưởng phòng dùng bằng cấp 3 của chị gái không phải tên Thảo và bà cũng không cho em mình mượn bằng.
Cùng tác giả

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.