Vụ nước thải sủi bọt,

Vụ nước thải sủi bọt, "bủa vây" bờ biển TP Đà Nẵng: Tiết lộ bất ngờ

Lê Nhâm Thân
Thứ 4, 27/02/2019 | 09:03
1
Theo một số nhận định, nguyên nhân khoảng 1km dải nước biển TP Đà Nẵng đục vàng, sủi bọt có thể do nước thải từ các lò bún gây ra.

Ngày 26/2, một lãnh đạo sở Tài nguyên & Môi trường TP Đà Nẵng cho hay, liên quan đến việc khoảng 1km đường bờ biển Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê sủi bọt vàng, hôi thối bất thường, bước đầu, các cơ quan chức năng đã có một số nhận định. Trong đó, nguyên nhân sự việc có thể do nước thải các lò bún xung quanh khu vực gây ra. Nhận định này trùng với nhiều ý kiến phản của người dân địa phương.

“Màu đục của nước có khả năng tư các lò bún xung quanh khu vực đường Nguyễn Tất Thành chảy ra. Lực lượng chức năng cũng ghi nhận được nhiều ý kiến của người dân cho rằng nguyên nhân là do nước thải từ các lò bún... Đơn vị cũng đã cho lấy mẫu nước để kiểm tra, kết quả lấy mẫu nước sẽ có trong thời gian sớm nhất", vị này nói thêm.

Môi trường - Vụ nước thải sủi bọt, 'bủa vây' bờ biển TP Đà Nẵng: Tiết lộ bất ngờ

Nước biển vàng đục, hôi thối có thể do nước thải ra từ các lò bún

Ông Tô Văn Hùng, Giám đốc sở Tài nguyên & Môi trường TP Đà Nẵng thông tin thêm rằng, hiện, các đơn vị trực thuộc Sở đang tiến hành hoàn tất văn bản, tham mưu đề nghị UBND quận Thanh Khê tiến hành kiểm tra tổng thể chuỗi các cơ sở kinh doanh (nhà hàng, lò bún, khách sạn,...) nằm dọc tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành.

Cơ sở nào có tình trạng xả lén nước thải xuống hệ thống thoát nước đô thị rồi chảy ra biển gây ô nhiễm, nếu bị phát hiện thì sẽ xử lý tuân thủ đúng quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Nói về các giải pháp lâu dài hơn, vị Giám đốc sở Tài nguyên & Môi trường TP Đà Nẵng cho hay, tương lai dự án thu gom, xử lý nước thải dọc biển Thanh Khê được triển khai và đi vào hoạt động, toàn bộ lượng nước thải qua khu vực đường Nguyễn Tất Thành sẽ được thu gom và đưa về trạm Phú Lộc để xử lý, chứ không để cho chảy tràn ra các cửa xả như hiện nay.

Ở một diễn biến khác có liên quan, vào đầu tháng 2/2019, cũng nằm trên dải biển Nguyễn Tất Thành, khoảng 4km quanh khu vực cửa xả Phú Lộc và một số vị trí đầy rác thải, nước đen ngòm, mùi hôi thối. Bấy giờ, kết quả phân tích chất lượng môi trường nước biển ven bờ tại 2 vị trí là cửa xả Phú Lộc và cửa xả Lê Độ đều nằm trong giới hạn cho phép so với QCVN 10-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước biển. Về kết quả phân tích chất lượng nước thải tại cửa xả Lê Độ cho thấy, 2 thông số môi trường vượt giới hạn cho phép là Amoni và Sunphua do một số thời điểm hệ thống bị quá tải, một số đoạn bị hư hỏng và xuống cấp. Các thông số còn lại đều nằm trong giới hạn cho phép.

Môi trường - Vụ nước thải sủi bọt, 'bủa vây' bờ biển TP Đà Nẵng: Tiết lộ bất ngờ (Hình 2).

Dải nước đen, bẩn và rác nhếch nhác ở biển Nguyễn Tất Thành vào đầu tháng 2/2019.

Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, những ngày qua, gần 1km đường bờ biển đoạn khu vực cửa xả ra biển Nguyễn Tất Thành, đoạn Lê Độ, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đen ngòm. Nhiều đoạn, nước thải từ cửa chảy ra hôi thối lại bị sóng đánh tấp vào bờ gây sủi bọt vàng đục và bốc mùi nồng nặc ra khắp xung quanh.

Dư luận cho rằng, thời tiết hiện tại của TP Đà Nẵng không có mưa lớn nên không có chuyện nước thải quá tải mà tràn ra biển. Từ đó, người dân suy luận nước thải có màu vàng đục bốc mùi hôi này có thể do một đơn vị nào đó lén thải ra môi trường. Chưa hết, theo ghi nhận của chúng tôi, ngoài hiện tượng nước thải chảy ra khiến bờ biển TP Đà Nẵng hôi thối, sủi bọt vàng, còn rất nhiều đoạn biển xuất hiện rác thải, nhếch nhác, bốc mùi hôi thối. Với một địa phương phát triển mạnh về du lịch biển như TP Đà Nẵng thì những điều này là khó có thể khiến người dân chấp nhận.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, công ty Thoát nước và xử lý nước thải TP Đà Nẵng đã tiến hành lấy mẫu, điều tra nguyên nhân. Trước mắt, đơn vị này đã sử dụng khoáng hóa để xử lý. Hiện tại, mặt nước không có bọt, mực nước biển đang cao ngang mức ngưỡng tràn tại cửa xả. Lưu lượng nước từ 5 – 10m3/giờ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc!

Nước thải ô nhiễm biển Đà Nẵng

 

Nước thải sủi bọt, hôi thối "bủa vây" bờ biển TP Đà Nẵng

Thứ 3, 26/02/2019 | 07:00
Nguồn nước bẩn, hôi thối xộc ra từ cửa thải Lê Độ đã khiến 1km đường bờ biển Đà Nẵng hôi thối, nhếch nhác. Thời điểm này không có mưa khiến nhiều người hoài nghi đã có chuyện lén lút xả thải.

Giật mình với KLĐT bổ sung vụ sùi mào gà ở Hưng Yên: Số nạn nhân lây nhiễm tiếp tục tăng

Thứ 4, 20/02/2019 | 12:23
Không chỉ dừng lại ở con số 103 cháu nhỏ bị lây nhiễm bệnh sùi mào gà tại cơ sở khám chữa bệnh của Y sỹ Hoàng Thị Hiền, tại bản Cáo trạng mới đây nhất của VKSND tỉnh Hưng Yên, số trẻ bị mắc bệnh này tiếp tục tăng thêm 14 cháu.

Dự kiến ngày 11/3 xử vụ lây nhiễm bệnh sùi mào gà cho 103 cháu nhỏ ở Hưng Yên

Thứ 3, 19/02/2019 | 06:40
Thông tin từ luật sư cho biết, ngày 11/03 tới đây, TAND tỉnh Hưng Yên sẽ mở lại phiên tòa xét xử vụ án Vi phạm quy định về khám chữa bệnh đối với y sỹ Hoàng Thị Hiền.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Tích cực xử lý vụ nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:33
Cơ quan chức năng xã Hòa Sơn đang vào cuộc tích cực xử lý vụ một nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh hội đồng.

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.
Cùng chuyên mục

Lập biên bản cơ sở kinh doanh ăn uống xả trực tiếp nước thải ra suối

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:01
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Kon Tum: Đề nghị xử lý 15 cán bộ vụ hơn 25ha rừng bị chết úng

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:55
Việc tích nước lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum làm hơn 25ha rừng bị chết, 15 cán bộ bị đề nghị xử lý trách nhiệm.

Đồng Nai: Xử lý trường hợp vận chuyển cát trái phép

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:05
Đối tượng điều khiển ghe gỗ chở 15m3 cát, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát này.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đường lên Điện Biên

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:03
Có thể nói trong chiến dịch Điện Biên Phủ: “56 năm ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơn vắt – Máu trộn bùn non – Gan không núng - Chí không mòn…”

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 trên cả nước có gì đáng chú ý?

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:29
Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2023 kéo dài tới 5 ngày, vì thế thông tin về diễn biến thời tiết, khí tượng thủy văn được rất nhiều người quan tâm.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.