Theo thông tin từ cơ quan điều tra viện KSND Tối cao, chiều 22/4, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tiến Minh để điều tra về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản quy định tại Khoản 2, Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trại tạm giam Công an TP.Hải Phòng, nơi Nguyễn Tiến Minh công tác trước khi bị viện KSND Tối cao bắt giữ (ảnh Minh Sơn).
Liên quan đến vụ việc này, Công an TP.Hải Phòng cho biết, trước đó, trong tháng 4/2018, các cơ quan chức năng Công an TP.Hải Phòng phát hiện Nguyễn Tiến Minh (SN 1990), là cán bộ quản giáo Trại tạm giam có biểu hiện sai phạm trong quá trình công tác.
Sau khi thu thập chứng cứ, Công an thành phố Hải Phòng đã chuyển hồ sơ, tài liệu cho viện KSND tối cao để thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.
Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan điều tra viện KSND Tối cao xác định: Trong thời gian tháng 4/2018, Nguyễn Tiến Minh được phân công trực tại trại tạm giam Công an TP.Hải Phòng.
Trong ca trực các ngày 17,18 và 25/4/2018, Nguyễn Tiến Minh đã đưa điện thoại di động vào các buồng giam AC8 và AC11 để các đối tượng đang bị tạm giam sử dụng điện thoại gọi ra ngoài cho gia đình và người thân.
Sau đó, Minh thu của người nhà các đối tượng từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng/cuộc gọi. Đối với những người không tự nguyện trả tiền, Nguyễn Tiến Minh còn có hành vi đe dọa để buộc họ phải trả tiền nghe điện thoại với giá rất cao do Nguyễn Tiến Minh tự đặt ra.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.