Vụ sản phụ tử vong, con nguy kịch: Nếu có sai phạm, sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật

Vụ sản phụ tử vong, con nguy kịch: Nếu có sai phạm, sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật

Ngô Thị Huyền
Thứ 3, 17/12/2019 | 19:24
0
Liên quan đến vụ sản phụ tử vong tại bệnh viện, chiều 17/12, bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới Quảng Bình tổ chức họp báo thông tin chính thức sự việc.

Tại buổi họp báo, bác sĩ Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới cho biết, vào lúc 8h ngày 15/12, khoa Phụ sản của bệnh viện tiếp nhận sản phụ Lê Thị Ng. (34 tuổi), trú tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch. 

Bệnh viện thông tin chính thức sự việc sản phụ tử vong

Sản phụ Ng. được chẩn đoán chuyển dạ, sinh lần thứ 3, thai 40 tuần tuổi, ối ít. Trong quá trình đang chờ sinh tại phòng thủ thuật sản bệnh viện, đến 15h cùng ngày, bệnh nhân diễn biến nặng. Nghi ngờ bệnh nhân vỡ tử cung, nên ngay lập tức kíp trực đã hội chẩn tua trực cấp cứu và tiến hành phẫu thuật cấp cứu để cứu bệnh nhân.

Trong quá trình mổ, bệnh nhân có diễn biến mất máu nhiều, tụt huyết áp, ngừng tim đột ngột, bệnh nhân đã được tiến hành ép tim, hồi sức tích cực, truyền nhiều đơn vị máu toàn phần cùng với một số chế phẩm máu. Sau mổ, bệnh nhân nhanh chóng được chuyển về khoa Hồi sức tích cực – Chống độc điều trị.

Tin nhanh - Vụ sản phụ tử vong, con nguy kịch: Nếu có sai phạm, sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật

Bác sĩ Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới, thông tin chính thức sự việc.

Tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, rối loạn đông máu nặng. Bệnh viện đã tiến hành hội chẩn toàn viện và với tuyến trên.

Bệnh viện Trung ương Huế đã ra phối hợp hỗ trợ hội chẩn để có hướng điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Ngoài ra, bệnh viện cũng đã xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp chuyên môn từ Viện Phụ sản Trung ương, Viện Nhi Trung ương.

Tình trạng bệnh nặng với chẩn đoán Rối loạn đông máu nặng, theo dõi DIC (đông máu rải rác trong lồng mạch/ hôn mê sâu sau ngừng tuần hoàn/ hậu phẫu cắt tử cung do vỡ tử cung.

Bệnh nhân tiếp tục được hồi sức tích cực và lọc máu liên tục nhưng không qua khỏi. Bệnh nhân tử vong vào lúc 5h ngày 17/12.

Phó giám đốc bệnh viện khẳng định nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật

Tại cuộc họp báo, Phó giám đốc bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới cũng cho biết, bệnh viện đã mời cơ quan chức năng, công an, viện kiểm sát vào cuộc để làm rõ sự việc.

“Bệnh viện đã đình chỉ kíp trực tham gia cứu chữa cho sản phụ để đợi làm rõ nguyên nhân và những sai phạm nếu có. Nếu có sai phạm thì sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật”, bác sĩ Phong khẳng định.

Tin nhanh - Vụ sản phụ tử vong, con nguy kịch: Nếu có sai phạm, sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật (Hình 2).

Sáng cùng ngày, người nhà sản phụ Ng. tập trung tại bệnh viện yêu cầu làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết.

Sau khi bệnh nhân tử vong, lãnh đạo bệnh viện đã gặp và trực tiếp trao đổi với gia đình, đồng thời mời các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc. Bệnh viện cũng đã báo cáo bô Y tế để thành lập hội đồng xem xét, tìm ra nguyên nhân trong quá trình khám, điều trị khiến bệnh nhân bị tử vong.

Về cháu bé, hiện phía bệnh viện cũng cho biết tình trạng sức khỏe của bé đang rất nguy kịch: "Khi chuẩn bị sinh, sản phụ ít ối, cháu bé được mổ lấy thai cũng bị tím tái, nhưng được cấp cứu kịp thời nên đã hô hấp được, tuy nhiên tình hình sức khỏe của cháu cũng đang nguy kịch. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu lấy cháu bé", bác sĩ Phong cho biết thêm.  

Sau khi nhận tin sản phụ tử vong, người nhà tập trung yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết

Người nhà để xe chở thi thể sản phụ tử vong trước bệnh viện tố bác sĩ tắc trách

Thứ 3, 17/12/2019 | 14:41
Sau khi nhận tin chị Ng. tử vong, bé trai trong tình trạng nguy kịch, người nhà đã tập trung trước bệnh viện nhằm yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của sản phụ.

Công bố kết luận chuyên môn vụ hai sản phụ tử vong khi mổ tại bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng

Thứ 3, 17/12/2019 | 11:03
Sáng 17/12, đại diện sở Y tế TP.Đà Nẵng cho biết, vừa có kết luận của hội đồng chuyên môn liên quan vụ việc hai sản phụ tử vong, một người nguy kịch khi mổ tại bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng.

Tài xế say xỉn chở sản phụ đi sinh đâm chết người rồi bỏ trốn

Chủ nhật, 15/12/2019 | 21:36
Ngày 15/12, Cơ quan Công an Châu Thành (An Giang) đang làm rõ vụ tài xế ô tô gây tai nạn giao thông chết người rồi bỏ trốn.
Cùng tác giả

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Không còn “gặt lúa non”, người dân trồng rừng gỗ lớn cho thu nhập cao

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:57
Sau thời gian thu hoạch rừng theo kiểu "gặt lúa non", nhiều người dân đã nghĩ đến chuyển đổi sang trồng rừng gỗ lớn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

Hai anh em ruột đi câu cá, đuối nước tử vong thương tâm

Chủ nhật, 21/04/2024 | 14:45
Hai anh em đi câu cá từ sáng nhưng chờ mãi đến chiều không thấy về, gia đình báo lực lượng chức năng tìm kiếm thì phát hiện hai nạn nhân đã tử vong.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.