Vụ sập công trình 10 người chết: Nước mắt và máu giữa cuộc mưu sinh

Vụ sập công trình 10 người chết: Nước mắt và máu giữa cuộc mưu sinh

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 6, 15/05/2020 | 14:41
0
Chỉ trong giây lát, bức tường đầy gạch đá, bê tông đổ về phía những người công nhân đang cặm cụi mưu sinh. Hàng chục người bị vùi dưới đống đổ nát. Vợ gào khóc bới từng viên gạch để cứu chồng trong vô vọng.

Giây phút kinh hoàng

Sáng ngày 15/5, lực lượng chức năng Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang phong toả hiện trường công trình xây dưng của công ty AV Healthcare nằm trên đường số 08, KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom, để điều tra làm rõ nguyên nhân sập tường khiến 10 người tử vong và 17 người khác bị thương nặng.

Danh tính nạn nhân tử vong được xác định gồm: Dương Thanh T. (SN 1980, Cần Thơ); Lý Văn T. (SN 1974, Hà Nam); Dương Huỳnh Minh N.(SN 2001, Tiền Giang); Nguyễn Thị Ng. (Hậu Giang); Hồ Văn H. (tỉnh Đồng Nai);  Trần Xuân A. (SN 1990, Hà Tĩnh); Trần Xén S. (SN 1973, tỉnh An Giang); Nguyễn Văn Đ. (SN 1983, Cà Mau); Nguyễn Văn C. (SN 1964, Cà Mau).

Tin nhanh - Vụ sập công trình 10 người chết: Nước mắt và máu giữa cuộc mưu sinh

Hình ảnh tang thương tại hiện trường vụ việc.

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc, anh Dương Huỳnh V. (Trảng Bom, Đồng Nai) có em trai gặp nạn cho biết: “Buổi chiều khi xảy ra vụ việc, tôi đang làm thì nhận được điện thoại từ số máy của em trai được một người báo tin em trai gặp nạn. Ngay lập tức, tôi đến hiện trường thì thấy công an đã vây khắp nơi. Tôi xin vào hỗ trợ cứu em tôi nhưng mọi người không cho vì có lực lượng chức năng. Lúc này đầu tôi quay cuồng chỉ mong em qua khỏi kiếp nạn”.

Mới làm việc trong công trình được khoảng 10 ngày, chị S. (nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện Trảng Bom) kể lại: “Tôi mới xin vào làm tại đây được hơn 10 ngày, tiền lương được trả 1 ngày là 290 nghìn đồng. Chiều 14/5, tôi cùng chồng và nhóm bạn ra công trình làm việc. Đang đứng trên giàn giáo, bỗng nghe tiếng kêu rắc rắc rồi "rầm" một tiếng, sau đó tôi không biết gì nữa”.

Tin nhanh - Vụ sập công trình 10 người chết: Nước mắt và máu giữa cuộc mưu sinh (Hình 2).

Nhiều nhân chứng sống sót vẫn chưa hết bàng hoàng trong vụ việc.

“Khi đang làm, chúng tôi thấy một cơn gió lớn, tường đổ sau đó tôi ngất đi. Trong cơn mơ màng, tôi nghe tiếng chồng gọi, khi tỉnh dậy, đã thấy mình đang ở trung tâm y tế, toàn thân đau nhức”, chị S. chia sẻ.

Máu đổ giữa cuộc sống mưu sinh

Một trong những nhân chứng sống là anh P.H.H. (công nhân) cho hay: “Tôi đang làm việc bên dưới gần khu vực dàn giáo, thì thấy bức tường nghiêng, chưa kịp tri hô thì nó đã đổ. Tôi nhanh chóng chạy được còn một số anh, chị đang đứng trát, xây tường thì không thoát kịp. Tôi và nhiều người khác phải dùng tay bới gạch đá cứu người".

Anh P. (anh trai nạn nhân Dương Huỳnh Minh N.) chia sẻ: “Do kinh tế dưới quê khó khăn, em trai anh mới 19 tuổi đã phải ra ngoài bươn chải với cuộc sống khổ cực. Lương công nhân, thợ hồ chẳng bao nhiêu nhưng vì không được học hành và có điều kiện, N. phải mưu sinh bằng nghề xây dựng. Số phận em tôi không may, đau xót!”.

Tin nhanh - Vụ sập công trình 10 người chết: Nước mắt và máu giữa cuộc mưu sinh (Hình 3).

Nhiều nạn nhân vẫn không tin mình có thể may mắn thoát kiếp nạn.

Cũng cảnh ngộ như Minh N. nhưng khi nhắc đến gia đình bà Nguyễn T.S. thì ai cũng đau lòng. Bà và chồng là ông Nguyễn Văn C. ( nạn nhân) đã gần 60 tuổi. Ở quê Cà Mau không có việc làm nên vợ chồng khăn gói lên Đồng Nai làm thuê ở công trình xây dựng.

Bà S. cho hay, thời điểm chồng bà đứng trên dàn giáo xây dựng bà xin lên làm chung để phụ nhưng ông C. không cho vì độ cao và nguy hiểm. Cũng chính lúc này, cơn “ác mộng” ập đến, bức tường xây dựng đổ sập làm 10 người chết, trong đó có chồng của bà S.

Tin nhanh - Vụ sập công trình 10 người chết: Nước mắt và máu giữa cuộc mưu sinh (Hình 4).

Công an vẫn đang điều tra vụ việc.

Trao đổi với báo chí, lãnh Công an tỉnh Đồng Nai tiết lộ, thời điểm xảy ra vụ việc, có hơn 50 công nhân đang làm việc. Đáng nói, nhiều người thoát nạn cho biết, hiện họ chưa có hợp đồng lao động, chưa được quán triệt về an toàn lao động.

Ngày 15/5, Đại tá Nguyễn Văn Kim - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vẫn trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra tại hiện trường.

Đại tá Kim cho biết, đã tạm giữ 3 người thuộc đơn vị thi công công trình gồm: Ông Hà Duy Hải (Giám đốc), một nhân viên giám sát và một nhân viên chấm công khác.

Cũng trong hôm nay, đoàn công tác của bộ Xây dựng và bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ đến hiện trường vụ sập công trình để kiểm tra, làm việc với các bên liên quan.

Đồng thời, đoàn tổ chức thăm hỏi các nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện và chia buồn với gia đình các nạn nhân có người thân tử vong.

Vụ sập công trình khiến 10 người chết ở Đồng Nai: Quy trình xây dựng công trình có vấn đề?

Thứ 6, 15/05/2020 | 05:59
Khi làm việc với cơ quan chức năng, đại diện công ty thi công cho biết, trước thời điểm sập công trình có xuất hiện gió lốc mạnh. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai thì nhận định, có thể quy trình xây dựng công trình có vấn đề dẫn đến sự cố.

Sức khỏe các nạn nhân bị thương trong vụ sập công trình xây dựng ít nhất 10 người tử vong

Thứ 5, 14/05/2020 | 21:22
Công trình nhà xưởng tại Đồng Nai bị sập làm 10 người chết. Ngoài ra, có ít nhất 15 người khác bị thương được chuyển vào cấp cứu ở nhiều nơi.

Vụ sập công trình ít nhất 10 người tử vong: Tiếp tục tìm kiếm người mắc kẹt

Thứ 5, 14/05/2020 | 18:12
Sau khi nghe tiếng động lớn, nhiều công nhân đang làm việc tại công trường phát hiện một nhà xưởng đổ sập. Đến thời điểm 18h hôm nay vụ tai nạn đã làm 10 người tử vong, hiện cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người còn mắc kẹt trong đống đổ nát.
Cùng tác giả

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.