Vụ tài liệu mật: Ông Trump đối mặt ba cáo buộc mới

Vụ tài liệu mật: Ông Trump đối mặt ba cáo buộc mới

Thứ 6, 28/07/2023 | 20:59
0
Thứ Năm vừa rồi, các công tố viên đã mở rộng vụ kiện đối với cựu tổng thống Trump và cáo buộc thêm một nhân viên của ông hỗ trợ giấu tài liệu.
 
Công tố viên đặc biệt Jack Smith đã thêm ba cáo buộc phạm tội đối với ông Trump, đưa tổng số tội danh cáo buộc lên 40, và cáo buộc một nhân viên bảo trì tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump, anh Carlos de Oliveira, với tội danh âm mưu cản trở pháp luật, buộc tội anh đã giúp ông Trump giấu tài liệu.
 
Anh de Oliveira, 56 tuổi, đã cho một nhân viên khác làm việc tại khu nghỉ dưỡng của ông Trump biết về việc “ông sếp” muốn toàn bộ các video an ninh của địa điểm tại Florida này được xóa sau khi Bộ Tư pháp đưa trát hầu tòa.
 
Các công tố viên cũng buộc tội anh de Oliveira đã nói dối với các nhân viên FBI trong một cuộc phỏng vấn tự nguyện. Anh này đã tuyên bố dối trá rằng không có liên quan gì tới việc di chuyển các thùng chứa tài liệu mật tại Mar-a-Lago.
 
Theo bản cáo trạng, de Oliveira nói với các nhân viên FBI rằng: “Tôi chẳng thấy gì cả”.
Luật sư của de Oliveira đã không phản hồi các yêu cầu bình luận.
 
Các cáo buộc được công bố chỉ vài giờ sau khi ông Trump cho biết, luật sư của ông đã gặp các quan chức của Bộ Tư pháp đang điều tra về nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 sau khi ông Joe Biden thắng cử. Đây là dấu hiệu một loạt các cáo trạng mới có thể sắp được đưa ra.
 
Ông Trump đã tuyên bố vô tội tại Miami trong tháng vừa rồi về các tội danh lưu giữ trái phép tài liệu mật của chính phủ sau khi rời văn phòng vào năm 2021 và cản trở pháp luật. Các công tố viên cáo buộc ông đã gây rủi ro cho một số bí mật an ninh quốc gia nhạy cảm nhất của Mỹ.
 
Ông Trump là cựu tổng thống đầu tiên của Mỹ bị cáo buộc hình sự và đã bị truy tố hai lần trong năm nay, một lần tại New York về khoản tiền bịt miệng một sao phim người lớn và một lần về các tài liệu mật.
 
Người dẫn đầu cuộc đua trong đảng Cộng Hòa cho cuộc bầu cử năm 2024
 
Những cáo trạng trên không hề ảnh hưởng tới ưu thế của ông Trump với tư cách là người dẫn đầu cuộc đua giành vị trí ứng viên của đảng Cộng Hòa nhằm đánh bại Tổng thống Joe Biden trong kỳ bầu cử năm 2024.
 
Ngược lại, khoảng cách dẫn đầu của ông so với người về nhì, thống đốc Florida Ron DeSantis thậm chí đã trở nên lớn hơn. Một cuộc thăm dò ý kiến của Reuters/Ipsos trong đầu tháng này cho thấy, ông Trump dẫn trước ông DeSantis với mức 47% - 19% trong đảng Cộng Hòa, lớn hơn hẳn so với mức dẫn trước 44% - 29% trước vụ truy tố tại New York vào tháng 3/2023.
 
Ông Trump dự kiến sẽ được xét xử vào tháng 3/2024 tại New York và tháng 5/2024 tại Florida và vào thời điểm đó, vị trí ứng cử viên của đảng Cộng Hòa có thể đã được quyết định. Nhóm công tố của Công tố viên đặc biệt Smith cho biết, họ sẽ cố gắng để các cáo trạng mới không làm trì hoãn buổi xét xử.
 
Các công tố viên đã đưa ra một số cáo buộc đối với một nhân viên khác của ông Trump, Walt Nauta. Ông Nauta đã tuyên bố vô tội đầu tháng này trước các cáo buộc ông giúp cựu tổng thống giấu tài liệu.
 
Theo các vụ truy tố mới, ông Nauta và de Oliveira đã di chuyển 64 hộp tài liệu tới nhà riêng của ông Trump, sau khi Bộ Tư pháp đã đưa trát hầu tòa cho ông Trump yêu cầu nộp các tài liệu mật trong năm 2022. Hai người này đã chỉ nộp lại 30 hộp để kiểm tra bởi Evan Corcoran, một luật sư của ông Trump đã yêu cầu kiểm tra nội dung của các hồ sơ này nhằm đảm bảo chúng có nội dung đúng như trát hầu tòa.
 
De Oliveira sẽ có mặt tại tòa án Miami vào thứ Hai tới.
 
Các công tố viên cũng cho biết, họ đã thu thập được một số tài liệu liên quan tới vụ việc ông Trump nhắc về “kế hoạch tấn công” một quốc gia khác trong một buổi phỏng vấn tại khu sân golf ở New Jersey của ông.
 
Theo bản cáo trạng này, ông Trump cho biết, các tài liệu này có độ bí mật cao. Công tố viên Smith đã viết, không có ai trong phòng đó có thẩm quyền xem chúng.
 
Nguyễn Quang Minh (theo Reuters)

 

Ông Trump nhận thêm tin xấu

Thứ 6, 28/07/2023 | 10:38
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đối mặt thêm các cáo buộc mới sau khi các công tố viên mở rộng vụ án cất giữ tài liệu mật trái phép ở dinh thự Mar-a-Lago, bang Florida.

Ông Trump nói ông Putin đã “suy yếu phần nào” bởi binh biến Wagner

Thứ 6, 30/06/2023 | 11:17
“Các vị có thể nói rằng ông Putin vẫn còn đó, ông ấy vẫn mạnh mẽ, nhưng chắc chắn là ông ấy đã yếu đi, ít nhất là trong suy nghĩ của nhiều người”, ông Trump nói.

Ông Trump tố Tổng thống Biden nghe lệnh Chủ tịch Tập Cận Bình

Chủ nhật, 25/06/2023 | 11:32
Sau cuộc nổi dậy của tập đoàn lính đánh thuê Wagner ở Nga, ông Trump cho rằng cuộc khủng hoảng sẽ có lợi cho Trung Quốc.

Ông Zelensky nói về tuyên bố "có thể chấm dứt xung đột ở Ukraine trong 24 giờ" của ông Trump

Thứ 7, 17/06/2023 | 13:54
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không tin rằng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine ngay lập tức nếu tái đắc cử
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.