Trả lời báo chí ông Hoàng Thanh Dũng - Phó Chánh án TAND tỉnh Bình Phước cho biết: "Chúng tôi sẽ đưa vụ án ra xét xử lưu động , địa điểm gần nơi xảy ra vụ thảm sát, qua đó nhằm răn đe, ngăn ngừa tội phạm”.
Hiện tại, Viện KSND tỉnh Bình Phước đã chuyển cáo trạng sang TAND tỉnh Bình Phước truy tố bị can Nguyễn Hải Dương ( 24 tuổi), quê An Giang, tạm trú tại huyện Hóc Môn, TP.HCM, Vũ Văn Tiến 24 tuổi, quê quán Bình Phước, tạm trú tại huyện Hóc Môn, TP.HCM và Trần Đình Thoại 27 tuổi, quê Vĩnh Long, tạm trú tại Q.Gò Vấp, TP.HCM về hai tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”. Việc truy tố hai tội danh này được căn cứ theo khoản 1 Điều 93 và Điều 133 Bộ Luật Hình sự.
Các bị can gây ra vụ " thảm sát Bình Phước " tại cơ quan công an.
Trong đó, Dương có vai trò là chủ mưu trực tiếp sát hại 6 nạn nhân với sự giúp sức của Tiến. Bị can này đã dùng dây siết cổ các nạn nhân, tạo điều kiện cho Dương ra tay. Hai bị can này có tình tiết tăng nặng như giết nhiều người, giết trẻ em, phạm tội man rợ… Còn Trần Đình Thoại là người mua dao cho Dương và cùng với Dương đi gây án nhưng do yếu tố khách quan nên chưa thực hiện được.
Theo kết luận điều tra từ cơ quan điều tra, tại thời điểm xảy ra xảy ra vụ thảm án, dù Tiến đã nhiều lần muốn rút lui nhưng Dương vẫn cương quyết hành động đến cùng. Từ câu nói như ra lệnh được lập đi lập lại nhiều lần của Dương là “Tiến làm đi!”, từng nạn nhân trong gia đình ông Lê Văn Mỹ đã bị sát hại.
Phiên tòa sẽ được xử lưu động gần nhà các nạn nhân.
Ngày 8/7, lực lượng công an bắt nghi can chính của vụ việc là Dương ngay tại đám tang nạn nhân. Sau đó 2 ngày, nhà chức trách bắt Tiến khi anh này đang ở phòng trọ tại TP HCM. Nghi can thứ 3 bị bắt cách đó vài ngày từ lời khai của Dương.