Chiều nay (23/8), UBND quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã tổ chức hội nghị thông báo phương án giải quyết đề nghị của người dân có nguyện vọng xin cho con học tại Trường Tiểu học Tây Mỗ 3, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm năm học 2024-2025.
Tại cuộc trao đổi, ông Bùi Ngọc Kính - Trưởng Phòng GD&ĐT Nam Từ Liêm đã làm rõ về công tác tuyển sinh khối 1 và tách học sinh khối 2,3,4,5 của Trường Tiểu học Tây Mỗ.
Ở đây ông Kính khẳng định, quy trình tuyển sinh khối 1 đều được thực hiện công khai, minh bạch theo hướng dẫn.
Đối với việc phân tách học sinh, ông Bùi Ngọc Kính cho biết: "Theo số liệu học năm học trước Trường Tiểu học Lý Nam Đế có 1.460 học sinh, trong khi đó Trường Tiểu học Tây Mỗ có tới 2.900 học sinh.
Như vậy, nhu cầu cấp thiết là phải giảm tại Trường Tiểu học Tây Mỗ bằng cách tách học sinh sang Trường Tây Mỗ 3. Đối tượng học sinh được chuyển sang là con em trên địa bàn thuộc các tổ dân phố số 8, 9, 10, 11, 12 và các toà chung cư chưa thành lập tổ dân phố".
Đại diện UBND quận Nam Từ Liêm và lãnh đạo các cơ quan liên quan tại buổi trao đổi.
Trưởng phòng GD&ĐT Nam Từ Liêm cũng lưu ý, Đề án thành lập Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 phụ huynh thông tin chỉ là dự thảo nên có chưa có sự rõ ràng về nội dung.
Ông Kính cũng cho biết trong Đề án nêu rõ sẽ tách học sinh từ Trường Tây Mỗ, vì vậy trong kỳ tuyển sinh vừa qua Trường Tây Mỗ được giao 800 chỉ tiêu giành cho cả 2 địa bàn trường, Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 dự kiến sẽ được phân bổ 400 chỉ tiêu.
"Tuy nhiên vì tốc độ gia tăng dân số quá cao, quá nhanh cho nên kết thúc kỳ tuyển sinh theo quy định thì Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 có 460 học sinh, 651 học sinh lớp 2, 3, 4, 5 được tách từ các lớp cũ của Trường Tiểu học Tây Mỗ", ông Bùi Ngọc Kính cho hay.
Phụ huynh trình bày sự vất vả khi phải đưa con đi học xa nhà.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.